Tiếp sau thất bại tại SEA Games 24, bóng đá Việt Nam lại đón nhận thêm một tin không vui nữa khi LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quyết định trao quyền đăng cai vòng bảng AFF Cup 2008 cho Thái Lan và Indonesia, thay vì Việt Nam như chúng ta vẫn kỳ vọng trước giờ G.
Quyết định của AFF đã mang đến một nỗi thất vọng lớn với bóng đá Việt Nam nói chung và LĐBĐ VN (VFF) nói riêng, bởi Thái Lan vừa đăng cai vòng bảng AFF Cup 2007 với Singapore, còn Indonesia xét về nhiều mặt không quá nổi trội so với Việt Nam. Không những thế, ở ASIAN Cup 2007 vừa qua, Việt Nam là nước thành công nhất trong số 4 quốc gia đồng chủ nhà, cả về công tác tổ chức lẫn khía cạnh chuyên môn.
 |
Thanh Bình (áo trắng) trong trận bán kết giữa Việt Nam
và Thái Lan ở AFF Cup 2007 - Ảnh: Hải Anh |
Trong thông báo trên trang chủ của mình, VFF cố "vớt vát" rằng "theo thông tin của đoàn cán bộ VFF tại Bali, mặc dù AFF đã giao quyền đăng cai cho Indonesia và Thái Lan nhưng nếu các quốc gia này không vượt qua được đợt kiểm tra, khảo sát về cơ sở vật chất do AFF chủ trì thì quyền tổ chức sẽ được chuyển giao cho quốc gia khác" và khẳng định "Việt Nam vẫn hiện hữu như một ứng cử viên nặng ký".
Thế nhưng, sẽ là quá ngây thơ để hy vọng vào khả năng Thái Lan hoặc Indonesia sẽ bị tước quyền đăng cai vào phút chót để trao lại cho Việt Nam, bởi xét về cả kinh nghiệm tổ chức lẫn cơ sở vật chất thì cả 2 quốc gia này đều không hề thua kém Việt Nam, nếu như không nói là hơn hẳn chúng ta về nhiều mặt.
Việc để tuột mất quyền đăng cai vòng bảng AFF Cup 2008 rõ ràng là một thất bại về mặt đối ngoại của LĐBĐ VN, bởi trong năm 2007 vừa qua, nếu không tính cú ngã thảm hại tại SEA Games 24 thì Việt Nam là lá cờ đầu của khu vực Đông Nam Á ở sân chơi bóng đá châu lục với thành tích ĐTQG lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007 còn ĐT Olympic lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, và việc VFF được đưa vào danh sách ứng viên LĐBĐ của năm 2007 do AFC bình chọn là một sự ghi nhận rất lớn.
Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng loại và xếp lịch cho VCK sẽ được tiến hành vào đầu tháng 8/2008. Dự kiến giải sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2008 đến ngày 28/12/2008.
Về cơ bản, phương thức thi đấu không có gì thay đổi so với lần trước. Theo đó, vòng loại sẽ diễn ra tại Campuchia với sự tham dự của 5 đội tuyển: Lào, Campuchia, Philippines, Đông Timor và Brunei.
Kết thúc vòng loại, sẽ có 2 đội bóng có thành tích thi đấu tốt nhất được vào VCK cùng 6 đại diện còn lại là: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Singapore và 2 nước chủ nhà là Thái Lan và Indonesia. 8 đội sẽ được chia tiếp thành 2 bảng, đá ở hai quốc gia Thái Lan và Indonesia.
Sau khi kết thúc vòng bảng, các đội xếp thứ nhất và thứ nhì của mỗi bảng sẽ thi đấu các trận bán kết theo thể thức loại trực tiếp 2 trận trên sân nhà, sân đối phương… Trận chung kết cũng sẽ đá lượt đi, về trên sân nhà, sân khách. Hai đội thua tại Bán kết xếp đồng hạng Ba.
Hội đồng AFF cũng quyết định cơ cấu giải thưởng của AFF Cup 2008 không thay đổi so với 2 lần tổ chức gần đây nhất. Theo đó, đội vô địch được nhận 100.000 USD, đội xếp thứ nhì được 50.000 USD và 2 đội đồng hạng Ba được 15.000 USD/đội.
(Theo www.vff.org.vn)
|
Vậy mà LĐBĐ VN đã không tận dụng được lợi thế này để ghi điểm trong cuộc chạy đua với Thái Lan và Indonesia, nhất là sau khi Thái Lan vừa tổ chức một bảng của AFF Cup 2007 cách đây chưa đến 1 năm. Cũng may mà VFF còn giành được quyền đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008, và đây có thể được coi là một sự an ủi với người hâm mộ sau khi liên tiếp gặp phải nỗi thất vọng từ các cầu thủ nam ở sân chơi khu vực ở AFF Cup 2007 và SEA Games 24.