TRANG CHỦ
-
Á VẬN HỘI
Đội xe đạp địa hình tập chui tìm "vàng"6:4 5/12/2007
Do chủ nhà Thái Lan o bế nên BHL đã quyết định tập chui để làm quen với địa hình. Mục tiêu của xe đạp địa hình VN tại SEA Games là 1 HCV.
Trước thềm SEA Games 24, đội tuyển Xe đạp địa hình đã mất cơ hội tham dự giải tiền SEA Games diễn ra vào đầu tháng 11/2007. Chỉ còn 4 ngày nữa là khởi tranh môn thể thao này tại núi Khao Yai Thieng nhưng thầy trò đội tuyển Xe đạp địa hình Việt Nam vẫn còn chưa được tập luyện trên đường đua này.
Trong khi đội nữ với 4 VĐV: Phan Thị Thùy Trang (đổ đèo), Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Đạm, Vũ Thị Thương (băng đồng) di chuyển sang Korat từ ngày 29/11 thì 4 tuyển thủ nam: Bùi Quang Phát, Phùng Văn Lộc, Chu Quang Thắng (băng đồng), Phan Thanh Điền (đổ đèo) cũng đã di chuyển sang đến nơi diễn ra SEA Games 24 một ngày sau đó.
 |
|
Các VĐV bê xe qua rào sắt để tập chui. Ảnh: Hồng Long
|
Núi Khao Yai Thieng nằm cách làng VĐV hơn 70 km và hơn 50 km so với thị trấn Korat – một địa điểm du lịch rất nên thơ với những dãy núi hùng vĩ nằm ngang san sát liền nhau, xen giữa là những biển hồ mênh mông sóng nước, phía dưới là đường cao tốc uốn lượn nên thơ.
Tuy vậy, đã hai ngày sau khi đến Korat nhưng các tuyển thủ vẫn chưa được phép luyện tập trên đường đua chính thức mà phải tập làm quen ở bên ngoài với địa hình khá đơn điệu và… ngắm cảnh là chính.
Mãi đến ngày chiều ngày 2/12, do thời gian tới ngày thi đấu quá cấp bách cộng với đường đua lại mới mẻ (có nhiều đoạn đổ dốc nguy hiểm và đường đua thiên về thể lực và tốc độ quá nhiều) nên 2 HLV Trần Thôi và Ngô Quốc Tiến cùng chuyên gia Trung Quốc Bao Jian Bing đã quyết định cho các học trò… tập chui.
Tuy vậy, thầy trò đội xe đạp địa hình đã phải rất gian truân để hoàn thành mục tiêu của mình. Đầu tiên là phải canh chừng các nhân viên an ninh rời bỏ vị trí mới “ra lệnh” cho các học trò khiêng xe leo qua hàng rào cao hơn 2 m để vào phía bên trong đường đua. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa hết lo nếu các nhân viên an ninh quay lại vị trí của mình.
Rút kinh nghiệm trong buổi tập đổ đèo vào buổi sáng khi cả 2 VĐV Thùy Trang và Thanh Điền đành phải leo ngược trở ra vì bị phát hiện, cả HLV Quốc Tiến và chuyên gia Trung Quốc đã phải “nằm lại” địa điểm tập luyện để “a- lô” về cho HLV Trần Thôi canh giờ thuận lợi để đưa quân lên tập.
Mãi đến gần 16 giờ, 4 VĐV nội dung băng đồng mới di chuyển được lên đỉnh núi để lao rào vào tập. Rất may là mọi việc trót lọt và cả đội đã có buổi tập thành công. Kết thúc buổi tập, HLV Trần Thôi thở phào: “May quá, hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp như chiều nay”.
Cũng theo HLV này, tuy “cấm cửa” các đội tuyển quốc gia khác, nhưng BTC lại “welcome” đội chủ nhà làm quen tối đa với đường đua khi đội tuyển Thái Lan và cả đội Philippines đóng quân luôn ở dưới chân núi nên điều kiện tập luyện rất tốt.
Đó là chưa kể việc BTC không bố trí các hướng dẫn đoàn, không báo giờ đưa xe đến đón đội khi di chuyển tập luyện khiến BHL rất vất vả để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xem ra, với việc quá chậm chễ trong việc hoàn thành đường đua này của BTC nhưng lại cho phép các VĐV đội nhà được tập luyện phải chăng lại một hành động không fair – paly của nước chủ nhà.
Không chỉ khó khăn về việc làm quen đường đua, mà đội xe đạp địa hình Việt Nam còn gặp thêm một khó khăn nữa khi niềm hy vọng vàng ở nội dung đổ đèo là ĐKVĐ SEA Games 23 Phan Thị Thùy Trang đã bị chấn thương khá nặng ở ở bàn tay phải do bị ngã trong buổi tập chiều ngày 1/12.
Theo HLV Trần Thôi, do đoạn đổ dốc quá cao, cộng với việc phải tập lén nên trong một phút bất cẩn, Thùy Trang đã bị tuột tay vào bị ngã từ trên cao. Đến hôm qua, bàn tay của Thùy Trang vẫn còn sưng tấy nên BHL lại tiếp tục đưa VĐV này đi chụp phim lần thứ 2 (lần đầu cho kết quả là trật cổ tay).
Theo nhận định của chuyên gia Bao Jian Bing, cho đến thời điểm trước khi sang Korat, toàn thể đội đã có sự chuẩn bị rất tốt và chỉ chờ giờ khai cuộc.
Tuy nhiên, với những khó khăn đã gặp phải trong những ngày qua, mục tiêu giành 1 HCV của xe đạp địa hình Việt Nam sẽ là rất khó khăn khi chủ nhà và Philippines đã đầu tư rất kỳ lưỡng cho môn thể thao này.
Hy vọng lớn nhất trong việc giành HCV được đặt vào Thùy Trang, nhưng VĐV này lại bị sự cố ngoài ý muốn, trong khi đó, nội dung băng đồng nam thì còn trẻ non kinh nghiệm.
 |
|
VĐV kỳ cựu Thanh Huyền đang ráo riết tập luyện. Ảnh: Hồng Long
|
Hy vọng cũng đặt lên vai cựu binh Thanh Huyền nhưng với việc ít được tiếp cận đường đua sẽ là những trở ngại rất lớn, nhất là ở nội dung này VĐV Philippines (từng giành HCV SEA Games 23) vẫn đang duy trì phong độ, và bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh quyết liệt của VĐV chủ nhà.
“Vạn sự khởi đầu nan”, hy vọng vào may mắn sẽ đến với Xe đạp địa hình Việt Nam khi môn này bước vào thi đấu.
Theo lịch, sáng 5/12 sẽ khởi tranh vòng loại xếp hạng nội dung đổi đèo; ngày 6/12 diễn ra chung kết nội dung đổ đèo; mùng 7 sẽ diễn ra nội dung băng đồng nam và nữ.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|