Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - Á VẬN HỘI
Mặt trái cuộc hành trình10:31 17/12/2006

Không ít VĐV thi đấu với phong độ khiến cho người hâm mộ khó tránh khỏi cảm giác là họ... muốn thua. Không ít VĐV góp mặt đúng một trận rồi nghỉ khỏe, rồi sau đó du ngoạn... cho biết Doha. Ăn ở, thi đấu tại Dona 2006 được đài thọ toàn bộ, nhưng đâu phải là chúng ta không tốn tiền vé đi Doha, không tốn chi phí cho những chuyến tập huấn trước Á vận hội này...

ĐI CHO ĐÔNG ĐỂ HỌC HỎI, CỌ XÁT...

Nguyễn Duy Bằng thi đấu không thành công tại Asian Games 15...

Việc nước chủ nhà Qatar bao trọn gói chi phí ăn ở cho các đoàn thể thao đến tranh tài tại Asian Games 15 khiến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, hăm hở tăng số lượng thành viên tham dự, dù biết chắc nhiều môn không có “cửa” gì ở đấu trường châu lục. Lý do: Đây là cơ hội tốt để cọ xát, học hỏi tại đấu trường châu lục.

Rất chính đáng! Nhưng đi như thế nào và thi đấu ra sao để đừng bị “mất mặt” thể thao Việt Nam mới là quan trọng. Chính vì sợ “mất mặt”, UBTDTT đã chuẩn bị đâu ra đó cho nhiều môn như bơi lội, nhảy cầu, điền kinh, xe đạp, rowing-canoeing, đấu kiếm, bóng đá, quyền Anh, bóng chuyền, vật... bằng những chuyến tập huấn, du đấu, dù biết chắc sẽ “không có số” tại Asian Games. Sau Á vận hội năm nay là SEA Games vào năm sau tại Thái Lan, chuẩn bị tốt cho họ đi Asian Games cũng là vì mong muốn họ “vượt qua chính mình”. Được như vậy là đã tốt lắm rồi, nhưng…

... HỌC ÍT, DU LỊCH NHIỀU

Tại Doha 2006 vừa qua, không ít VĐV thi đấu với phong độ khiến cho người hâm mộ khó tránh khỏi cảm giác là họ... muốn thua. Bơi lội là một điển hình: cử 3 tay bơi đi tranh tài, không ai lọt được vào tới vòng chung kết.Thành tích đạt được của họ - trong đó có chiếc HCV SEA Games 23 Nguyễn Hữu Việt - kém từ 1 đến tận 4 giây so với cách đây 3 tháng.

... và nỗi buồn thua trận.

Môn điền kinh hy vọng được 1 HCĐ ở các VĐV nhảy cao, nhưng thi đấu ấn tượng và có thành tích tốt nhất lại là Vũ Thị Hương (chạy 100m, 200m), Đỗ Thị Bông và Trương Thanh Hằng (800m, 1500m). Trong các tuyển thủ thi đấu “tệ nhất” của điền kinh Việt Nam, đầu tiên phải nhắc đến VĐV nhảy xa Nguyễn Mạnh Hiếu. Không hiểu vì lý do gì mà cả 3 lần nhảy, anh đều phạm qui và bị loại. Sau nhảy xa là nhảy sào nữ khi Lê Thị Phương nặng nề mãi mới bay qua mức 3m80, trong khi thành tích tốt nhất của cô là 4m10.

Cuối cùng là nhảy cao. Về nữ, Bùi Thị Nhung và “tuyển thủ thời trang” Nguyễn Thị Ngọc Tâm đều đạt thành tích rất kém. Riêng ngôi sao Nguyễn Duy Bằng sau khi bay qua mức 2m25 cách đây vài năm đã xuống dốc liên tục từ phong cách cho đến thành tích.

Gần đây, chưa lúc nào Bằng thi đấu cho ra hồn, và thành tích tại Asian Games chỉ còn 2m10. Trong những ngày tại Doha, đôi tình nhân thể thao Duy Bằng – Ngọc Tâm đã bị Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh phê bình vì thiếu cố gắng, chưa thể hiện hết tinh thần vượt khó. Ngoài ra, các VĐV Vũ Văn Huyện, Nguyễn Thị Thu Cúc ở các môn phối hợp nam, nữ cũng không khá hơn khi bỏ cuộc giữa chừng.

Ở các môn đấu kiếm, canoeing, nhảy cầu, quyền Anh, vật..., không ít VĐV góp mặt đúng một trận rồi nghỉ khỏe. Những ngày sau đó rảnh quá thì chỉ còn cách du ngoạn cho… biết Doha. Mà không chỉ các VĐV, nhiều HLV và quan chức cũng có suy nghĩ “đi du lịch” như thế.

CHẲNG PHẢI “TIỀN CHÙA”!

Nhờ tài trợ mà đưa nhiều đội thể thao sang Doha thi đấu là tốt. Cơ hội cọ xát quốc tế thì ai cũng cần?! Nhưng không phải vì thế mà các tuyển thủ có thể dửng dưng, thi đấu thiếu tích cực để ảnh hưởng đến màu cờ sắc áo.

Đồng thời, dù được tài trợ, nhưng Nhà nước và nhân dân vẫn phải trả tiền vé máy bay, vẫn phải lo chi phí cho những chuyến tập huấn, trang phục thi đấu, thuốc men bổ trợ cho họ đấy thôi! Kết thúc Doha 2006, sẽ còn nhiều điều được nhắc lại, nhiều vấn đề được mang ra mổ xẻ, nhiều kinh nghiệm được rút ra cho tương lai.

Trước mắt, chúng tôi cho rằng các thành viên thể thao Việt Nam nên nhìn lại mình. Thi đấu ở Doha 2006 là nhờ “tiền chùa”, nhưng như thế đâu có nghĩa là hoàn toàn không tốn tiền, thậm chí còn tốn cả nhiều giá trị khác còn quý hơn gấp bội!

Theo SGGP
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008