Năm ngày liên tiếp - 120 giờ đồng hồ mòn mỏi chờ đợi không có huy chương vàng tiếp theo, đoàn TTVN hôm qua tiếp tục một ngày thất bát và chôn chân ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp. Đây cũng là ngày đầu tiên tại Asiad, TTVN hoàn toàn trắng tay.
Điền kinh: Nối tiếp thất vọng
Bùi Thị Nhung 3 lần nhảy qua mức xà 1,91 mét đều không qua, đành dừng lại ở thành tích kém cỏi 1,88 mét và chấp nhận đứng thứ 4 chung cuộc. Đáng chú ý là HCV Marina Aitova người Kazakhstan cũng chỉ đạt thành tích 1,93m và 2 người kế tiếp cũng chỉ dừng lại ở mức 1,91. Điều đó phản ánh nếu cô gái Hải Phòng không thua chính mình thì cơ hội giành HCV hoặc thấp nhất là HCB hoàn toàn có thể xảy ra.
VĐV điền kinh có thành tích tốt nhất của đoàn TTVN là nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương vào phút chót đã chấn thương và không thể tham gia đường chạy chung kết 200m đã khép lại thành tích kém cỏi với khá nhiều kỳ vọng của đoàn TTVN tại Asiad 15.
Cầu mây: Nam dừng, nữ tiến
Vượt qua Trung Quốc và Phillippines với các tỷ số 2-1 và 2-0 ở nội dung đôi nữ, VN sẽ có trận cuối cùng tại vòng bảng gặp Thái Lan trong ngày hôm nay (18 giờ). Đây là trận đấu chỉ có ý nghĩa phân chia ngôi vị nhất bảng, qua đó "dễ thở" hơn ở trận bán kết sẽ khai diễn vào ngày mai.
Tại nội dung đôi nam, trong trận ra quân, Trịnh Đình Kiện - Nguyễn Trọng Thủy đã thất thủ 0-2 trước bộ đôi người Indonesia. Thua cùng tỷ số trước Myanmar và bị loại, cầu mây VN tiếp tục chứng tỏ tính "âm thịnh, dương suy".
Các môn khác
VĐV vật tự do Lê Thị Trang (48 kg) sau khi vượt qua đối thủ Mirzaeva (Uzbekistan) đã thất thủ 0-3 trước Li Xiaomei của Trung Quốc tại vòng tứ kết. Chung số phận với Trang còn có Nghiêm Thị Giang (tứ kết 55 kg), Nguyễn Thị Hải Yến (tứ kết 63 kg) và Lương Thị Quyên (tứ kết 72 kg).
Tuy wushu taolu (biểu diễn) thất bại nặng nề trong ngày ra quân nhưng ở nội dung sanshou (đối kháng), các võ sĩ lại thi đấu khá thành công. Phan Quốc Vinh (52 kg), Nguyễn Đức Trung (65 kg) và Trần Nhật Huy (56 kg) đều giành quyền vào tứ kết và sẽ thi đấu vào chiều nay.

Tại cuộc thi chung kết 1000m đôi nam Canoeing (C2), đã không có bất ngờ nào xảy ra khi bộ đôi Hoàng Hồng Anh - Trần Văn Long chỉ đứng thứ 5/6. Tại nội dung kiếm liễu nữ, Nguyễn Thị Nguyệt sau khi vượt qua vòng bảng đã phải dường bước ở vòng 1/16 trước kiếm thủ Sugawara người Nhật Bản.
Hôm nay, 12/12, môn Karatedo, niềm hy vọng cuối cùng của đoàn TTVN sẽ vào cuộc. Theo kết quả bốc thăm, Hoàng Ngân (biểu diễn) và Vũ Thị Ánh, Nguyễn Hải Yến (đối kháng) đều gặp thuận lợi khi tránh được các võ sĩ Nhật Bản ở những vòng ngoài.
BXH toàn đoàn tính đến hết ngày 11/12
| Xếp hạng |
Đoàn |
HCV |
HCB |
HCĐ |
| 1 |
Trung Quốc |
124 |
70 |
49 |
| 2 |
Nhật Bản |
44 |
39 |
70 |
| 3 |
Hàn Quốc |
43 |
51 |
57 |
| ... |
|
|
|
|
| 5 |
Thái Lan |
8 |
10 |
21 |
| .... |
|
|
|
|
| 13 |
Malaysia |
4 |
10 |
7 |
| 16 |
Singapore |
3 |
4 |
9 |
| 19 |
Indonesia |
2 |
2 |
10 |
| .... |
|
|
|
|
| 21 |
Việt Nam |
1 |
8 |
6 |
| ... |
|
|
|
|