Thắng Hàn Quốc 3-0 trong trận bán kết cầu mây nội dung đồng đội nữ, VN sẽ gặp Thái Lan vào chiều mai trong trận chung kết. Trong các nội dung vừa kết thúc chiều nay, chỉ có các tay chèo rowing nữ là thi đấu tương đối thành công.
Dù chủ công Lưu Thị Thanh vẫn chưa "tái xuất giang hồ" nhưng những đồng đội của chị như Thùy An, Thu Ba, Thu Hiền, Lê Thị Hạnh... vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ đến từ Đông Á với tỷ số 3 regu là 42-19, 42-23 và 42-26.
Như vậy, đây là lần thứ 3 cầu mây đồng đội nữ VN lọt vào trận chung kết Asiad. Hai lần trước vào các năm 1998 và 2002, các cô gái VN đã thua Myanmar và Thái Lan. Theo nhận định của giới chuyên môn, dù trình độ đã tiến rất sát với đối thủ Thái Lan nhưng cơ hội của VN giành HCV chỉ là 30% dù HLV Kongmeechon của Thái Lan có khiêm tốn nhận định "cơ hội là 50-50".
Tại bán kết Rowing 4 chèo nữ A/B1, các cô gái Cao Thị Tuyết, Đặng Thị Thắm, Trần Thị Sâm; Mai Thị Dung đã về thứ 2 với thành tích 3h54'22'' (1000 mét), đứng sau Trung Quốc và trên Ấn Độ. Vào chiều mai, VN sẽ thi đấu chung kết bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên vào lúc 16h10.
Trong khi đó, cũng trong môn Rowing nội dung đôi nam hạng nhẹ chèo đôi, Nguyễn Thế Phong và Phan Thanh Hào thi đấu không thành công, về chót trong bảng A/B2 với thành tích 3h41'53''. Vào 15h chiều mai, bộ đôi Phong - Hào sẽ thi đấu chung kết bảng B với các đối thủ Hong Kong, Đài Loan và Uzbekistan.
 |
|
Dù rẫt nỗ lực nhưng Phong - Hào vẫn về chót. Ảnh: Reuteurs
|
Trước đó, tại nội dung vòng loại 50m bướm nam, Đỗ Huy Long đã "đội sổ" tại nhóm 3 khi cán đích với thành tích 26''87, sau người về đầu Zhou (Trung Quốc) đến 2''28. Đồng đội của Long ở đoàn Hà Nội là Vũ Thùy Dương đã thi đấu khả quan hơn khi về 3 tại nhóm 1 trong nội dung 100m ếch nữ. Tuy nhiên, thành tích 1'16''97 cũng chưa đủ giúp Dương có mặt tại cuộc thi chung kết vào tối nay.
Trong nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nữ (cự ly 23,8 km) vào lúc 16h30 chiều nay, coureur Nguyễn Thị Hoàng Oanh chỉ về thứ 10 với thành tích 36'41''81.
Tính đến 18h ngày 5/12, các đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn vững vàng 3 vị trí đầu bảng tổng sắp. Đoàn VN vẫn xếp sau 4 nước Đông Nam Á khác là Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia. Nếu tính cả chiếc huy chương bạc (trong trường hợp VN thua Thái Lan tại nội dung cầu mây đồng đội nữ vào chiều mai) hay không, VN vẫn "thủy chung" đứng thứ 16 toàn đoàn.