Tại giải vô địch châu Á năm 2002, đua thuyền thể thao Việt Nam đã lập được kỳ công: VĐV Vũ Đăng Tuấn đăng quang chức vô địch thuyền Rowing cá nhân. Đến nay, đây vẫn là chức vô địch cấp châu lục duy nhất của đua thuyền thể thao Việt Nam. ASIAD Doha này, chỉ tiêu của bộ môn này chỉ là HCĐ cho mỗi môn thi (Rowing và Canoing).
Rowing đặt hy vọng vào thầy giỏi
Ông PCT UB Olimpic VN, GĐ sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang đã đi một nước cờ táo bạo. Ông đã liên hệ với LĐ Đua thuyền Nga mời bằng được HLV Zaskov Mikhaievic, một HLV 61 tuổi, rất nổi tiếng trong làng HLV Đua thuyền quốc tế. Ông này từng đào tạo 6 VĐV vô địch Olimpic, 6 VĐV vô địch thế giới, 60 VĐV vô địch Liên bang Nga (thời Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay). Ông cũng đào tạo được nhiều học trò là HLV giỏi trong đó 8 người có học trò là nhà vô địch thế giới.
 |
|
VĐV rowing Việt Nam luyện tập trên Hồ Tây.
|
Theo chủ nhiệm CLB bơi thuyền Hà Nội, kiêm HLV phó ĐT Canoing Nguyễn Văn Thắng thì ông Zaskov đến Việt Nam không chỉ có lợi cho ĐT Rowing mà còn có lợi cho các HLV vì các phương pháp và quan điểm huấn luyện của ông rất độc đáo. Valeri, HLV từng đưa Vũ Đăng Tuấn đến chức vô địch châu á là học trò của ông.
Kỳ công giành 6 HCV Olimpic của các học trò luôn là niềm tự hào của ông. Zaskov kể về thủ thuật của mình như sau: ông đã chọn trong số 9.000 quân nhân để có 200 người có đủ tiêu chuẩn về hình thể. Số người này được kiểm tra y học rất cẩn thận và 60 người đủ tiêu chuẩn sức khoẻ. Sau 1 năm huấn luyện, chỉ 20 người trụ lại. Hai năm huấn luyện tiếp theo, trong số 20 người này có 6 người giành HCV Olimpic.
Bắt tay vào huấn luyện, ông Zaskov khá hài lòng về trang thiết bị tập luyện của CLB Đua thuyền Hà Nội, nơi ĐT tập trung. Cái khó nhất để ông làm việc là chế độ dinh dưỡng của VĐV quá thấp. Quan điểm của ông là dinh dưỡng phải tối ưu, họ cần được cung cấp những thực phẩm giàu năng lượng. Tiêu chuẩn 60.000 đồng/ngày như hiện nay hoàn toàn không đáp ứng được đòi hỏi của ông. Ban huấn luyện ĐTQG đã đề xuất với UB Olimpic VN, UBTDTT để tìm cách bổ xung chế độ, nếu không “vũ khí” của Zaskov sẽ không có nơi dùng.
Quan điểm huấn luyện của ông khá độc đáo. Ví dụ ở cự ly 2000m chẳng hạn, ông quy định thành tích của VĐV ở 500m đầu, 500m thứ 2, 500m thứ 3 và 500m cuối phải như nhau. Tốt nhất là 500m cuối phải tốt hơn các chặng trước đó 1-2 giây. Khác với những HLV khác yêu cầu thành tích của VĐV tăng dần từng chặng, cuối cùng mới tăng tốc về đích. Để đạt được điều này, ông đòi hỏi các VĐV phải kéo tạ 55kg trong 7 phút được 200 lần.
Ông nói: ''Nếu đạt được chỉ tiêu đó, bơi 2000m không cần băn khoăn về vấn đề thể lực. Hiện các VĐV Việt Nam do mới tập trung nên chỉ mới đạt được vài chục lần trong 7 phút nhưng ông Zaskov nói rằng trong 44 tuần chuẩn bị ông sẽ giúp họ sẽ làm được điều đó, mà như thế thì khả năng có HC là trong tầm tay''.
Trong 10 nội dung thi đấu của Rowing có 2 nội dung hạng nhẹ cho nam và nữ rất phù hợp với VĐV Việt Nam, đó là thuyền 1X và 2X. Chính Vũ Đăng Tuấn đã đăng quang ở giải vô địch châu á nội dung 1X. Tuy chỉ tiêu ở Doha với Rowing chỉ là 1 HCĐ nhưng theo trợ lý HLV Nguyễn Văn Thắng, nếu thoả mãn được về mặt dinh dưỡng để ông Zaskov trổ tài huấn luyện, có thể màu HC không chỉ là đồng.
Một thông tin khác khá hấp dẫn: Sau hơn 1 năm nghỉ ngơi vì nghi ngờ có bệnh tim, theo đề nghị của Ban huấn luyện ĐTQG, VĐV Vũ Đăng Tuấn đang được khám lại toàn bộ nội tạng. Nếu Đăng Tuấn qua được kỳ kiểm tra này, Rowing VN hy vọng có vàng.
Canoing phấn đấu có HCĐ
Canoing, VN tập trung vào nội dung 1000m trở lên. Lý do là VĐV VN tập muộn nên sức bền tốc độ chưa cao, thi nội dung 500m không sánh được với VĐV các nước được tập luyện từ 11-12 tuổi. Chỉ tiêu của Canoing là 2 HCĐ.
 |
| Canoeing Việt Nam tại SEA Games 22. |
Ngoài nỗi lo về dinh dưỡng, cái lo khác là chương trình huấn luyện của HLV Arzamastsev có thể bị ảnh hưởng nặng do tình trạng khô hạn hiện nay. Theo kế hoạch của ông, ĐT có 4 lần, mỗi lần 3 tuần đi hồ Đồng Mô tập luyện. Với tình trạng hạn hán, có thể hồ Đồng Mô không đủ nước.
Sau giải vô địch ĐNA (tháng 9), ĐT Canoing sẽ đi Trung Quốc 1 tháng sau đó trở về Việt Nam tập tiếp 1 tháng rồi đi Doha.
ĐT Rowing có 6 nam, 4 nữ, ĐT Canoing có 7 nam, 3 nữ. Cả 2 ĐT đều tập trung từ 10/1. Từ ngày 15/2, 2 ĐT trẻ cũng tập trung (Canoing – 10 nam, 5 nữ, Rowing – 9 nam, 6 nữ), họ là lực lượng chuẩn bị cho tương lai.