95.000 euro cho ngôi vô địch vòng loại cờ vua thế giới

18:03 Thứ hai 31/03/2014

Anand kết thúc lượt cuối giải Candidates Tournament 2014 bằng ván hòa Peter Svidler tối 30/3. Kết quả này không ảnh hưởng gì đến thành tích chung bởi anh đã giành chức vô địch trước đó một lượt.

Anand (phải) đấu với Svidler trong ván cuối. Ở giữa là Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới Kirsan Ilyumzhinov.

Tiền thưởng cho nhà vô địch, 95.000 euro chỉ nhiều hơn 7.000 so với tiền thưởng cho người xếp thứ hai Sergey Karjakin. Ở lượt cuối, Karjakin làm nên bất ngờ không nhỏ khi đánh bại Levon Aronian và chiếm ngôi á quân.

Karjakin kém Anand 1 điểm (8,5 - 7,5) và hơn nhóm xếp sau 0,5 điểm. Vladimir Kramnik, Shakhriyar Mamedyarov và Dmitry Andreikin cùng có 7 điểm nhưng Kramnik xếp trên do có tổng điểm đối đầu giữa ba kỳ thủ cao nhất. Mamedyarov và Andreikin lần lượt xếp ở hai vị trí tiếp theo.

Tương tự, Aronian và Svidler có cùng 6,5 điểm nhưng kỳ thủ người Armenia xếp trên do có đối đầu tốt hơn.

Khác nhiều giải trước, Candidates Tournament năm nay dùng luật đang thịnh hành trong môn bóng đá để xếp vị trí cho các kỳ thủ bằng điểm. Điểm đối đầu là ưu tiên số một, tiếp theo là số ván thắng và chỉ số Sonneborn-Berger. Nếu ba tiêu chí này đều không phân được vị trí thì các kỳ thủ bằng điểm phải đấu thêm các ván cờ nhanh.

Thua Karjakin (trái) nhưng Aronian (phải) không bị rơi xuống vị trí thứ bảy. Kỳ thủ này bằng điểm và hơn đối đầu so với Svidler.

Với chức vô địch Candidates Tournament năm nay, Anand có quyền thách đấu đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen vào tháng 11. Năm ngoái hai kỳ thủ này cũng gặp nhau tranh vương miện cờ vua vào tháng 11 và kết quả là Carlsen thắng 6,5-3,5.

Tiền thưởng tại Candidates Tournament 2014:

Vô địch – 95.000 euro

Thứ hai – 88.000

Ba – 75.000

Tư – 55.000

Năm – 40.000

Sáu – 28.000

Bảy – 22.000

Tám – 17.000

Bảng tổng sắp sau 14 lượt đấu

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Vị trí Kỳ thủ Hệ số Elo Quốc tịch Tổng điểm Điểm đối đầu với các kỳ thủ có cùng tổng điểm Số ván thắng
1 Anand 2770 Ấn Độ 8,5   3
2 Karjakin 2766 Nga 7,5   3
3 Kramnik 2787 Nga 7 2,5 3
4 Mamedyarov 2757 Azerbaijan 7 2 3
5 Andreikin 2709 Nga 7 1,5 2
6 Aronian 2830 Armenia 6,5 1,5 3
7 Svidler 2758 Nga 6,5 0,5 3
8 Topalov 2785 Bulgaria 6   2

Vài nét về giải đấu

Candidate Tournament 2014 quy tụ tám kỳ thủ gồm Anand (người thua Magnus Carlsen trong trận tranh vương miện cờ vua năm ngoái), Kramnik, Dmitry Andreikin (hai kỳ thủ dẫn đầu World Cup 2013), Veselin Topalov, Shakhriyar Mamedyarov (hai kỳ thủ dẫn đầu FIDE Grand Prix mùa 2012-2013), Levon Aronian, Sergey Karjakin (hai kỳ thủ có Elo trung bình cao nhất từ tháng 8/2012 đến 7/2013) và Peter Svidler, người nhận suất đặc cách của Ban tổ chức.

Các kỳ thủ đấu vòng tròn hai lượt, mỗi người có 14 ván. Mỗi ván thắng tính 1 điểm, hòa mỗi kỳ thủ được 0,5 điểm, thua không có điểm. Kỳ thủ có tổng điểm cao nhất sau 14 ván sẽ nhận tư cách thách đấu đương kim vô địch Carlsen vào tháng 11.

Giải kéo dài đến 31/3.

Xuân Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục