7 "nạn nhân" của Solskjaer tại Man Utd giờ đang ra sao?

06:31 Thứ sáu 01/11/2019

TinTheThao.com.vnSố phận của 7 cầu thủ phải rời sân Old Trafford sau khi chiến lược gia người Na Uy lên nắm quyền bây giờ đang rất tương phản...

1. Marouane Fellaini (Shandong Luneng Taishan)

Từ chỗ là trò cưng của Jose Mourinho, ngôi sao người Bỉ buộc phải tìm cách "chuồn" khỏi Man Utd sau khi Solskjaer lên nắm quyền. Fellaini chuyển đến Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn ở Chinese Super League với mức phí khoảng 10,5 triệu bảng và nhận lương 12,5 triệu bảng/năm (sau thuế). Kiếm tiền dễ dàng là một chuyện, nhưng cầu thủ sinh năm 1987 cũng chơi rất tốt khi đã có 6 bàn và 4 kiến tạo sau 20 trận cho đội bóng chủ quản.

7

 Fellaini đang chơi tốt ở Trung Quốc.

2. Antonio Valencia ( L.D.U. Quito)

Vấn đề tuổi tác và không phải người Anh đã khiến thủ quân sinh năm 1985 phải rời Man Utd trong bối cảnh hai bên không gia hạn hợp đồng. Valencia trở về quê nhà khoác áo Quito - đội bóng đối thủ của Quỷ đỏ ở chung kết FIFA Club World Cup 2008. Tại đây, chàng tiền vệ (hoặc hậu vệ) người Ecuador cũng chơi không đến nỗi nào với 10 trận đã đấu và một lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.

7

 Valencia dưỡng già tại quê nhà.

3. Ander Herrerra (PSG)

Dù để lại nhiều nuối tiếc trong lòng NHM Man Utd, nhưng sự ra đi của Herrera không thực sự là mất mát quá lớn cho Quỷ đỏ. Cầu thủ này chuyển đến nước Pháp và nhận lương cao ngất. Tuy vậy, anh chỉ là phương án dự bị ở hàng tiền vệ đã có Marco Verratti hay Idrissa Gueye... Cho đến nay, anh mới xuất hiện 10 lần trên mọi đấu trường và có 1 pha kiến tạo ở Ligue 1.

7

 Herrera chỉ là quân bài dự bị ở PSG.

4. Romelu Lukaku (Inter Milan)

Huyền thoại tuyển Bỉ không ra đi vì xuống phong độ mà do anh không còn phù hợp với phong cách mới do Solskjaer xây dựng ở Man Utd. Bản hợp đồng 70 triệu bảng của Inter Milan bây giờ chơi thăng hoa hơn rất nhiều khi là trụ cột dưới thời Antonio Conte. Lukaku là cây làm bàn chủ lực của đội với 7 lần xé lưới đối thủ và nhiều tình huống ấn tượng để lại trên sân cỏ.

7

 Lukaku đang lột xác với Conte.

5. Alexis Sanchez (Inter Milan)

Chơi rất tốt vào thời gian đầu khoác áo đại diện Serie A, nhưng thật đen đủi cho Sanchez vì anh dính chấn thương khi trở về làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển Chile. Bản hợp đồng cho mượn của Inter Milan từ Man Utd dự kiến sẽ chỉ trở lại vào năm sau. Thật cay đắng nếu chúng ta biết rằng, mức lương mà anh đang nhận thuộc hàng TOP của thế giới bóng đá.

7

 Sanchez chưa thể thoát khỏi khủng hoảng chấn thương.

6. Chris Smalling (AS Roma)

Cầu thủ được NHM bóng đá chế giễu là "Giáo sư" đang chơi thứ bóng đá trái ngược với sự mỉa mai mà người ta dành cho anh. Smalling thăng hoa cùng Roma khi sở hữu những thống kê phòng ngự khó tin. Ngôi sao sinh năm 1989 cũng khẳng định với tờ The Athletic rằng, sẽ trở lại Man Utd vào mùa hè năm sau và khi đó anh sẽ là một trung vệ tốt hơn rất nhiều.

7

 Smalling bay cao cùng Roma.

7. Matteo Darmian (Parma Calcio 1913)

Khao khát ra đi của Darmian đã được BLĐ Man Utd chấp thuận, khi Parma vào cuộc. Tuy nhiên, chấn thương bắp đùi vào tháng 9 (cho đến giữa tháng 10) đã khiến ngôi sao sinh năm 1990 bị gián đoạn trong việc ra sân cho đội bóng mới và tuyển quốc gia Italia. Hiện cầu thủ này đã trở lại thi đấu nhưng thực tế cho thấy, ấn tượng mà anh để lại trên sân cỏ là không nhiều.

7

 Darmian gặp đôi chút khó khăn tại Parma.

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

Trung Quân | 05:10 01/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục