5 siêu sao sở hữu phong độ tốt nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện tại

06:22 Thứ hai 10/02/2020

TinTheThao.com.vnCác giải đấu hàng đầu châu Âu tiếp tục chứng kiến sự ganh đua quyết liệt giữa hàng loạt ngôi sao tên tuổi.

1. Neymar (PSG)

Bất chấp những đồn đoán thất thiệt về tương lai, Neymar vẫn là trụ cột chủ chốt của PSG. Không những vậy, HLV Thomas Tuchel tiếp tục biến ngôi sao người Brazil trở thành trung tâm đội bóng. Với sự tin tưởng của toàn CLB, chân sút số 10 liên tục ghi bàn và mang về thắng lợi cho đại diện nước Pháp. Hiện tại, tiền đạo Nam Mỹ bỏ túi 14 bàn thắng và 8 kiến tạo trên mọi đấu trường.

2. Lionel Messi (Barcelona)

Hiển nhiên, Lionel Messi cũng góp mặt trong danh sách này. Từ khi mùa giải 2019/2020 khởi tranh, bất chấp những chấn thương, chân sút số 10 vẫn giữ vững được phong độ cũng như liên tiếp lập công cho Barcelona.

5 - Bóng Đá

Messi tiếp tục là ngôi sao chủ chốt dẫn dắt lối chơi của Barca. 

Tới nay, Leo có 16 pha lập công cùng 14 kiến tạo cho đội nhà trên mọi đấu trường. Quan trọng hơn, ngôi sao người Argentina liên tục gánh vác, dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Sự cống hiến và nỗ lực không mệt mỏi của tiền đạo Nam Mỹ khiến anh giữ được phong độ vô cùng ổn định dù đã ở tuổi 32. 

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

5 - Bóng Đá

CR7 vẫn cho thấy phong độ săn bàn quá đáng gờm. 

Rõ ràng, không thể thiếu cái tên Cristiano Ronaldo trong danh sách này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha góp không ít công lao vào kết quả tích cực của đội nhà trên đường đua Serie A. Không những vậy, chân sút số 7 còn liên tục lập kỷ lục ghi bàn khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Ở tuổi 35, tuyển thủ từng khoác áo Real vẫn cho thấy những nỗ lực không ngừng để chứng tỏ đẳng cấp bản thân. Tới nay, CR7 đã bỏ túi 22 bàn thắng cùng 2 kiến tạo trên mọi đấu trường cho CLB. 

4. Kevin de Bruyne (Man City)

Có lẽ không nhiều người bất ngờ khi cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách này là Kevin de Bruyne. Ngôi sao người Bỉ đang là cầu thủ chủ chốt và góp công không nhỏ việc giúp Man City vượt qua khó khăn thời điểm hiện tại.

Sau 24 lần ra sân ở Premier League, tiền vệ 28 tuổi có 7 pha lập công và 15 kiến tạo. Song, phải kể đến nhất chính vẫn là tinh thần thi đấu quyết liệt, máu lửa của De Bruyne để chèo kéo CLB. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt thế này, ngôi sao người Bỉ sẽ là động lực để Man City vượt qua sóng gió ở chặng đường tới.

5. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Dù đối mặt với thời gian khó khăn với việc thay tướng giữa mùa giải, Lewandowski vẫn đang tỏa sáng trong màu áo Bayern. Ngôi sao 31 tuổi tiếp tục trở thành một trong những mũi nhọn trên hàng công đội nhà. Tuyển thủ người Ba Lan cho thấy phong độ săn bàn vô cùng đáng gờm, sở hữu 32 bàn thắng cùng 3 kiến tạo trên mọi đấu trường tới hiện tại. Không những vậy, chân sút số 9 còn đứng top đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. 

Video về Lionel Messi:

Tiểu Phong | 05:24 10/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục