5 Power Forward “đỉnh” nhất năm 2017: Anthony Davis không có đối thủ

22:33 Thứ ba 02/01/2018

TinTheThao.com.vnTiếp tục loạt bài cầu thủ xuất sắc nhất ở các vị trí trong năm 2017. Bongro24h xin gửi đến quý độc giả Top 5 cái tên xuất sắc nhất ở vị trí Power Forward.

5. LaMarcus Aldridge

f5d38316-a590-461a-8e33-5f31e7d2a26f-large16x9_ClippersSpursBasket_Gamb3

 Aldridge chơi rất tiến bộ ở mùa này.

Để có thể góp mặt ở vị trí cuối cùng trong danh sách này, LaMarcus Aldridge phải đánh bại hàng loạt Power Forward xuất sắc khác ở giải đấu NBA như Paul Millsap và Blake Griffin.. Nhưng khi chứng kiến màn trình diễn của Aldridge trong năm 2017 – đặc biệt là từ mùa giải 2017/2018, ngôi sao 32 tuổi hoàn toàn xứng đáng khi được vinh danh.

Bước vào mùa giải 2017/2018, San Antonio Spurs thiếu vắng cả 2 trụ cột trong đội hình Tony Parker và đặc biệt là Kawhi Leonard. Thế nhưng, các CĐV của Spurs cũng như HLV Gregg Popovich đã không quá lo lắng bởi trong đội hình vẫn còn đó Aldridge. Ngôi sao 32 tuổi đóng góp cho đội bóng của mình trung bình 22 điểm, 8.4 rebounds và 2 assists. Đến tận thời điểm này, Leonard dù đã trở lại song vẫn chưa thể chơi với phong độ cao nhất. Vì lẽ đó, cả đội Spurs vẫn dựa vào Aldridge rất nhiều.

4. Kristaps Porzingis

Kristaps-Porzingis-3-e1514596114148

 Porzingis đứng lên lĩnh xướng đội hình của Knicks.

Sau khi ngôi sao sáng nhất là Carmelo Anthony chuyển sang OKC Thunder, nhiều người dự đoán New York Knicks sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong mùa giải này. Thế nhưng, quan điểm đó đã bị gạt bỏ bởi ngôi sao người Latvia – Porzingis.

Cuối mùa giải trước, Porzingis càng chơi càng tiến bộ bên cạnh Anthony. Và ở giai đoạn đầu mùa giải 2017/2018, khi Anthony không còn trong đội hình, Porzingis đã tận dụng rất tốt cơ hội này để vươn lên trở thành đầu tàu của Knicks. Tính đến hiện tại, ngôi sao 22 tuổi đóng góp cho Knicks trung bình 24.5 điểm, 6.7 rebounds, 1.3 assist và 2.2 block.

3. Kevin Love

usa_today_10489457.0

 Kevin Love vẫn thể hiện được đẳng cấp cao ở Cavaliers.

Trong ba mùa giải gần đây, Kevin Love luôn là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Cavaliers. Và trong 35 trận đã qua ở NBA 2017/2018, phong độ của cầu thủ 29 tuổi đang ở mức cao nhất kể từ khi gia nhập đội hình của những nhà ĐKVĐ miền Đông. Love hiện đang có trung bình 20.2 điểm, 10.2 rebounds và 1.8 assists. Không những đóng góp một lượng điểm lớn cho Cavaliers, Love còn đang là cầu thủ rebounds chủ lực của đội bóng này – đặc biệt là ở giai đoạn Triptan Thompson dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu.

2. Draymond Green

draymond-green-2

 Draymond Green là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Warriors.

Vài mùa giải gần đây, Draymond Green luôn được xếp trong hàng Top những Power Forward ấn tượng nhất của miền Tây nói riêng và cả giải đấu. Còn tính riêng năm 2017 đã qua, ngôi sao của Golden State Warriors đứng ở thứ 2. Trong năm vừa rồi, Green đã giành chiến thắng ở danh hiệu Cầu thủ phòng ngự hay nhất mùa giải 2016/2017 và lên ngôi vô địch NBA cùng Warriors. Còn tính thông số trung bình từ đầu mùa 2017/2018, cầu thủ 27 tuổi có trung bình 10.1 điểm, 7.4 rebounds và 7.6 assists.

1. Anthony Davis

960

 Anthony Davis chơi quá hay ở vị trí Power Forward.

Anthony Davis vốn là cầu thủ chơi sở trường ở vị trí trung phong. Tuy vậy, kể từ giai đoạn 2 mùa giải năm ngoái, New Orleans Pelicans chiêu mộ thành công trung phong đẳng cấp bậc nhất ở giải đấu là DeMarcus Cousins. Và từ đó, Davis được kéo ra chơi ở vị trí Power Forward và anh vẫn chứng minh được phong độ vô cùng xuất sắc. Ngôi sao 24 tuổi là mẫu Power Forward hoàn hảo ở NBA hiện nay khi sở hữu thể hình ấn tượng 2m08 (sải tay 231 cm), lối chơi táo bạo và có khả năng ghi điểm hết sức đa dạng – kể cả nhiều tình huống ba điểm. 31 trận ra sân từ đầu mùa 2017/2018, Davis có trung bình 25.8 điểm, 10.2 rebounds và 2.4 assists.

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 22:00 02/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục