5 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid mà bạn không ngờ tới

18:50 Thứ bảy 15/09/2018

TinTheThao.com.vnNếu không xem lại tiểu sử của 5 cái tên nay, ít ai biết rằng họ từng có những năm tháng ăn tập tại học viện Real Madrid.

Marcos Alonso (1999-2008)

Mùa giải 2016/17, HLV Antonio Conte bất ngờ đem về Chelsea một hậu vệ trái lạ lẫm mang tên Marcos Alonso. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh vươn tầm trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League.

5 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

 Marcos Alonso gia nhập Real khi mới 9 tuổi.

Ít ai biết rằng, Alonso trưởng thành từ lò đào tạo hàng đầu tại TBN, Real Madrid. Anh gia nhập học viện của Real khi mới 9 tuổi và trải qua 9 năm tại đây. Năm 2009, anh tốt nghiệp và được chuyển lên đội Castilla trước khi bị bán sáng Bolton với giá 2,4 triệu euro 1 năm sau đó. Alonso chỉ thi đấu duy nhất đúng 1 trận cho đội một Real, đó là những phút bù giờ trong cuộc chiến với Racing Santander ngày 04/04/2010.

Kiko Casilla (2000-2004)

Mùa Hè 2015, Real Madrid đã phải bỏ ra 6 triệu euro để chiêu mộ Casilla từ CLB Espanol. Vậy nhưng, họ đã có thể không mất số tiền này nếu trước đây không để Casilla ra đi.

5 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

 

Thủ thành sinh tại Alcover đã gia nhập lò đào tạo Real từ năm 2000 khi anh 14 tuổi. Đến năm 18, anh chính thức tốt nghiệp và được chuyển lên đội C rồi đội B. Không tìm thấy điểm nổi bật của Casilla, Real chính thức để anh ra đi tự do năm 2007.

Sau khi trở về Real, Casilla hiện tại đã có 25 lần bắt chính cho Kền kền tại La Liga.

Juanfran (?-2003)

Chưa rõ Juanfran gia nhập học viện Real Madrid vào năm nào nhưng anh đã có bằng tốt nghiệp vào năm 2003 khi 18 tuổi. Ngay lập tức, Juanfran được thăng lên đội một thay vì phải trải qua đội C, đội B như nhiều người khác. Anh có màn ra mắt chính thức vào ngày 24/01/2004 trong cuộc chiến với Villarreal. Kết thúc mùa đầu tiên Juanfran sở hữu 6 lần ra sân tại La Liga. Tuy nhiên, anh bị đem cho mượn ở mùa giải sau đó và phải gia nhập Osasuna với giá 400 ngàn euro năm 2006.

5 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

 Juanfran có đến 6 lần ra sân cho Real tại La Liga trong năm đầu tiên bước chân lên đội một.

Năm 2011, Juanfran chính thức gia nhập Atletico Madrid và trở thành kình địch với đội bóng cũ. Hiện anh vẫn thi đấu cho Atletico và sẵn sàng tạo nên mối nguy cho Real mỗi khi đối đầu.

Kamil Glik (2007-2008)

Không quá nổi tiếng nhưng Glik hiện tại đang được xem là trung vệ hàng đầu của bóng đá Ba Lan cũng như CLB AS Monaco. Trong quá khứ, anh từng có khoảng thời gian thi đấu một mùa cho đội trẻ Real Madrid.

5 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

 

Năm 2006, Glik rời quê hương Ba Lan chuyển đến TBN và gia nhập CLB Horadada. Anh được Real để mắt và mang về năm 2007. Dù vậy, Glik không thể thích nghi và trở về quê nhà Ba Lan chỉ sau 1 năm ở Bernabeu.

Saul Niguez (2006-2008)

Đây chắc chắn là cái tên sẽ khiến Real Madrid tiếc nhất trong danh sách này. Ở tuổi 23, Saul đang trở thành niềm hy vọng hàng đầu của Tây Ban Nha tại hàng tiền vệ.

5 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

 Saul trải qua 2 năm ác mộng trong học viện Real và buộc phải ra đi.

Saul Niguez gia nhập học viện Real khi mới 11 tuổi. Tuy nhiên, khoảng thời gian 2 năm ở đây thật sự là ác mộng với anh. Saul bị các đồng đội ghét vì một nguyên nhân nào đó. Họ thường xuyên ăn cắp giày và thức ăn của anh. Đỉnh điểm, một người đã giả mạo Saul viết thư châm chọc HLV khiến anh bị cấm tập luyện. Trước tình cảnh đó, Saul buộc phải ra đi và anh gia nhập học viện của Atletico.

Real không chỉ mất đi một cầu thủ tài năng, họ còn mất đi một cầu thủ trung thành. Saul từng ký với Atletico hợp đồng 10 năm khi 21 tuổi. Hiện anh vẫn còn đến 8 năm trong hợp đồng.

Thành Đạt | 18:05 15/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục