5 hậu vệ trái đắt giá nhất hiện nay: Robertson chỉ xếp thứ 2

18:29 Thứ hai 30/11/2020

TinTheThao.com.vnVai trò của những hậu vệ cánh trong bóng đá hiện đại ngày càng trở nên quan trọng.

 

5 bàn thắng đẹp nhất của Bayern Munich tại Champions League 2019/20

5. Lucas Hernandez - 50 triệu euro

Bayern Munich đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ, lên đến 80 triệu euro vào mùa Hè 2019 để chiêu mộ Hernandez từ Atletico Madrid. Đây cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Hùm xám. Tuy nhiên ở mùa giải đầu tiên, ngôi sao người Pháp gần như không có đóng góp gì vì chấn thương.

Sau khi trở lại, Hernandez không thể cạnh tranh với ngôi sao trẻ Alphonso Davies. Luân chuyển vào trị trí trung vệ, cầu thủ sinh năm 1996 không thể đánh bật được David Alaba, Jerome Boateng hay Sule. Không có gì ngạc nhiên khi giá trị của Hernandez giảm xuống chỉ còn 50 triệu euro.

4. Ben Chilwell - 50 triệu euro

 - Bóng Đá

 Chilwell đang thể hiện tốt.

Chelsea đã mạnh tay chi tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Ben Chilwell là một trong số những bản hợp đồng mà HLV Frank Lampard chiêu mộ. Cầu thủ người Anh không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập và chiếm trọn suất đá chính bên hành lang cánh trái. Chilwell đã có 2 bàn và 2 kiến tạo tại Premier League kể từ đầu mùa.

3. Renan Lodi - 50 triệu euro

Sự nghiệp của Lodi thăng hoa chóng mặt kể từ khi gia nhập Atletico Madrid vào mùa Hè 2019. Cầu thủ người Brazil có 28 trận đá chính tại La Liga mùa trước và trở thành quân bài ưa thích của HLV Diego Simeone.

Bóng đá hiện đại chứng kiến sự nở rộ của các hậu vệ cánh tấn công, nhưng Lodi là ngoại lệ hiếm hoi. Anh ưa thích tắc bóng và đây cũng là điểm mạnh đáng sợ của hậu vệ này. Sự hiện diện của Lodi đảm bảo sự chắc chắn cho Atletico ở hành lang trái.

2. Andrew Robertson - 75 triệu euro

Jurgen Klopp chỉ phải bỏ ra 8 triệu bảng để đưa Robertson đến Anfield từ CLB phải xuống hạng ở mùa giải 2016/17 là Hull City. Kể từ đó đến nay, hậu vệ người Scotland đã có 31 pha kiến tạo cho Liverpool.

 - Bóng Đá

Robertson là "món hời" của Jurgen Klopp. 

Lấy thời điểm Robertson gia nhập The Kop làm cột mốc, chỉ có Kevin de Bruyne của Man City là có nhiều đường chuyền dọn cỗ hơn ngôi sao 26 tuổi (43). Một thành tích vô cùng ấn tượng, ngạc nhiên hơn là Robertson chơi ở vị trí hậu vệ trái chứ không phải tiền vệ tấn công như đội trưởng của Man City.

1. Alphonso Davies - 80 triệu euro

Tài năng 20 tuổi gây sốt ở mùa giải vừa qua khi có màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp Bayern Munich đoạt cú ăn 3. Hùm xám chiêu mộ Davies từ Vancouver Whitecaps của MLS vào năm 2018 với mức phí khoảng 15 triệu euro. Và giờ đây giá trị của hậu vệ này lớn gấp nhiều lần con số Bayern đã bỏ ra.

Endo | 17:59 30/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục