5 hậu vệ săn bàn khủng bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới

16:51 Thứ năm 14/11/2019

TinTheThao.com.vnDưới đây là 5 hậu vệ sở hữu khả năng săn bàn đáng gờm trong lịch sử bóng đá thế giới.

5. Steve Bruce

Steve Bruce hiện theo đuổi sự nghiệp trên băng ghế HLV. Song, may mắn lại không mỉm cười với cựu thuyền trưởng Aston Villa. Tới nay, trong bản thành tích của mình, danh thủ người Anh thất bại nhiều hơn thành công. Thế nhưng, thời còn thi đấu, Bruce chính là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới và xuất sắc bậc nhất kỷ nguyên đầu của Premier League .

Không những vậy, cổ động viên "Quỷ đỏ" luôn xem ông như một biểu tượng chiến thắng trong lịch sử huy hoàng của Manchester United. Chẳng những phòng ngự quyết liệt, chắc chắn, cựu sao 58 tuổi còn hiệu quả trong khâu ghi bàn. Danh thủ xứ sở sương mù đã ghi 113 bàn thắng trong sự nghiệp quần đùi áo số.

4. Graham Alexander

Dù sự nghiệp không quá rực rỡ, Graham Alexander cũng từng là hậu vệ có tiếng trong làng túc cầu. Ngoài phòng ngự tốt, cựu sao Scotland còn sở hữu khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời cùng kỹ năng sút penalty hoàn hảo. 24 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số, ông bỏ túi 130 bàn sau 981 trận đấu.

3. Fernando Hierro

Fernando Hierro là là cựu đội trưởng của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha. Danh thủ 51 tuổi nằm trong số ít cầu thủ từng khoác áo "Los Blancos" nhận sự tôn trọng từ cả cầu thủ lẫn người hâm mộ Barcelona. Quan trọng hơn, cựu HLV La Roja được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử làng túc cầu.

Barca - Bóng Đá

Fernando Hierro có sự nghiệp ấn tượng. 

Thêm một điều nữa khiến danh tiếng Hierro nổi đình đám khắp thế giới chính là khả năng săn bàn đáng gờm của ông. Trong sự nghiệp lẫy lừng, danh thủ xứ bò tót bỏ túi 163 lần lập công để trở thành hậu vệ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại của Tây Ban Nha.

2. Daniel Passarella

Daniel Passarella được xem là hậu vệ vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá xứ tango. Danh thủ 66 tuổi từng đeo băng đội trưởng Argentina và dẫn dắt đội nhà đến chức vô địch World Cup 1978. Không chỉ là tấm khiên vững chắc nơi hàng phòng ngự, cựu sao sinh năm 1953 còn sở hữu khả năng ghi bàn bằng đầu đáng kinh ngạc.

Trong sự nghiệp của mình, Daniel Passarella đem về 173 bàn thắng và hầu hết trong số đó đều được ghi bằng đầu.

1. Ronald Koeman

Ronald Koeman hiện là HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Dưới sự dẫn dắt của danh thủ 56 tuổi, "Cơn lốc màu da cam" dần hồi sinh và thi đấu vô cùng thăng hoa tại UEFA Nations League. Cổ động viên vô cùng kỳ vọng ông sớm đưa đội nhà trở lại đỉnh vinh quang.

Barca - Bóng Đá

Ronald Koeman khiến cổ động viên ngưỡng mộ. 

Trước đó, ở cương vị cầu thủ, Koeman là hậu vệ vô cùng xuất sắc trong màu áo Hà Lan và Barcelona. Thi đấu linh hoạt, đa dạng, không quá ngạc nhiên khi cựu sao 56 tuổi có thể phòng ngự chắc chắn và ghi bàn xuất sắc. Tới lúc giải nghệ, Ronald Koeman đã 253 lần lập công. Và đây là con số khủng khiếp với một hậu vệ.

Video về Barcelona:

Lâm Châu | 15:25 14/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục