5 điểm tối của Man Utd năm 2017: Đừng trách Mourinho thực dụng

23:39 Thứ sáu 15/12/2017

TinTheThao.com.vnMan Utd có một năm 2017 có thể nói là thành công, ít nhất là về mặt danh hiệu. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều điều mà đội bóng này cần phải khắc phục

1. Thiếu một số 10 đẳng cấp

Henrikh Mkhitaryan sau một mùa giải tuyệt vời cùng Dortmund với 11 bàn thắng và 15 đường kiến tạo đã gia nhập Man Utd cùng rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên anh có một quãng thời gian khó khăn để làm quen với môi trường của bóng đá Anh.

 - Bóng Đá

 

Mkhitaryan dần lấy lại được phong độ ở cuối mùa giải trước và khởi đầu cực ấn tượng ở đầu mùa giải năm nay. Anh có 5 đường kiến tạo sau 3 trận đấu đầu tiên của Premier League, nhưng ở 13 lần ra sân tiếp theo cầu thủ người Armenia chơi khá mờ nhạt và để mất vị trí vào tay cầu thủ khác. Mourinho đã cố gắng sử dụng Juan Mata ở vị trí số 10 nhưng không thành công. Trong 16 lần ra sân màu này, Mata chỉ ghi được 1 bàn và có 3 đường kiến tạo.

2. Không có một cầu thủ tấn công bên cánh

Sau thất bại của Di Maria và Memphis Depay, M.U không có thêm một cái tên nào đủ đẳng cấp ở vị trí tấn công biên. Mourinho theo đuổi Ivan Perisc suốt mùa Hè nhưng không thành công. Tiền vệ người Croatia đang tỏa sáng ở Serie A với 7 bàn thắng và 6 lần kiến tạo sau 16 trận ra sân.

 - Bóng Đá

 

Đầu mùa giải, Mourinho sử dụng Marcus Rashford và Juan Mata ở hai bên cánh. Tuy nhiên Mata không có đủ tốc độ và làm chậm những pha tấn công của Man Utd khiến Người đặc biệt phải sử dụng Martial cho đến thời điểm này. Nhiều thông tin cho rằng Man Utd đang muốn chiêu mộ Gareth Bale và trở lại với thương vụ Perisic vào mùa Hè năm sau.

3. Nhận hậu quả về việc phụ thuộc Paul Pogba

Pogba là cầu thủ chủ chốt của Mourinho ở mùa giải năm ngoái. Kể từ khi Matic xuất hiện ở mùa này, cầu thủ người Pháp còn chơi hay hơn và tái hiện lại phong độ ấn tượng như đã từng thể hiện ở Juventus.

 - Bóng Đá

 

Nhưng vấn đề đã xuất hiện khi Pogba dính chấn thương và mới nhất là nhận án treo giò. Lối chơi của Man Utd phụ thuộc quá nhiều vào tiền vệ người Pháp. Không có Pogba, Quỷ đỏ kiểm soát bóng ít hơn, sút ít hơn và để mất điểm nhiều hơn.

4. Mourinho không có đủ cầu thủ để thực hiện triết lý của mình

Các đội bóng mà Mourinho dẫn dắt trước đây đều được xây dựng bằng sự chắc chắn từ hàng phòng ngự, và phản công chớp nhoáng bằng những cầu thủ tốc độ và mạnh mẽ. Từ Porto tới Inter, Chelsea hay Real Madrid, Mourinho luôn có trong tay những tên tuổi xuất sắc nhất.

 - Bóng Đá

 

Nhưng ở Man Utd, ông đang không có được điều ấy. Lực lượng của Quỷ đỏ khá đồng đều tuy nhiên rất hiếm những cái tên được gọi là đẳng cấp thế giới. Chính điều đó phần nào khiến Mourinho không thể triển khai được triết lý bóng đá từng làm nên tên tuổi của mình.

5. Chấn thương ở hàng phòng ngự

Mourinho có Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Marcos Rojo, Victor Lindelof ở vị trí trung vệ nhưng những chấn thương thường xuyên của họ đã khiến Mourinho phải tình toán lại và thay đổi nhiều lần.

 - Bóng Đá

 

Nếu như không có sự xuất sắc của David De Gea, Man Utd có lẽ đã nhận rất nhiều bàn thua ở mùa này. Ngoại trừ Valencia đang chơi ổn định và thường xuyên, hàng phòng ngự của M.U gần như chơi chắp vá và không có được bộ khung nhất định.

Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 22:50 15/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục