5 điểm nhấn Man City 5-0 Swansea: De Bruyne toàn năng, Pep tạo kỉ lục khủng

07:30 Thứ hai 23/04/2018

TinTheThao.com.vnVới một sức mạnh vượt trội, Man City đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Lukasz Fabianski. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu:

1. Kỉ lục chuyền bóng khó tin

Dẫu biết rằng, Man City là một đội bóng rất chú trọng khâu kiểm soát bóng, nhưng thật bất ngờ khi biết The Citizens đã thực hiện tới hơn 1000 đường chuyền trước Swansea (chính xác là 1015).

5 điểm nhấn Man City 5-0 Swansea: De Bruyne toàn năng, Pep tạo kỉ lục khủng - Bóng Đá

 Man City chuyền gấp 5 lần so với đối thủ. 

Họ rõ ràng không cho đội khách chơi bóng khi chuyền gấp 5 lần so với đối thủ. Thậm chí, trong hiệp đấu đầu tiên, có đến 5 cầu thủ của Man City chuyền nhiều hơn tổng số đường chuyền của Thiên nga trắng. 

2. De Bruyne quá toàn năng

Trong một ngày với tâm lí thi đấu thỏa mái, Man City đã chơi một thứ bóng đá chất lượng và mang đến sân Etihad nhiều siêu phẩm. Phút 54, Kevin De Bruyne nhận bóng chếch bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Man City. Anh chỉnh bóng một nhịp rồi vung chân cực lẹ. Bóng găm vào góc cao khung thành Lukasz Fabianski và khiến 4 cái bóng áo đen chỉ biết đứng nhìn. 

Đây là bàn thắng ở ngoài vòng cấm thứ 5 của tiền vệ người Bỉ ở mùa giải này. Tại Premier League, chưa ai có thể đạt tới cột mốc ấy. Chưa kể, cựu cầu thủ Chelsea cũng đang nắm kỉ lục về số đường chuyền có thể tạo ra bàn thắng (key passes) và kiến tạo (15 lần) ở châu Âu. 

3. Jesus tái hiện siêu phẩm của Van Persie

5 điểm nhấn Man City 5-0 Swansea: De Bruyne toàn năng, Pep tạo kỉ lục khủng - Bóng Đá

 Jesus hỏng ăn một quả phạt đền nhưng vẫn có được một siêu phẩm. 

Ngoài cú sút xa đẹp mắt của Bruyne, Gabiel Jesus cũng giúp khán giả có phen tròn mắt với cú bay người đánh đầu y hệt pha dứt điểm của Robin Van Persie vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup 2014. 

Đây là bàn thắng thứ 11 của Jesus ở sân chơi quốc nội. Đáng chú ý, trong 25 lần ra sân của cầu thủ này từ đầu mùa, Man City chưa hề để thua. 

4. Benjamin Mendy trở lại 

Khi trận đấu đã an bài, Pep Guardiola liên tiếp tục ra 3 sự thay đổi người nhằm dưỡng sức cho các trụ cột. Đáng chú ý, Benjamin Mendy đã được tung vào sân trong 15 phút cuối. Đây là lần đầu tiên hậu vệ người Pháp chơi bóng kể từ ngày 23/09 năm ngoái. 

Tính ra, anh đã ngồi ngoài 221 ngày và có nguy cơ không được nhận huy chương khi chưa thi đấu đủ 5 trận chính thức.  

5. Cuộc chiến trụ hạng chưa ngã ngũ

Chỉ cần có 1 điểm trên sân Etihad, Swansea sẽ khiến West Brom là đội đầu tiên phải xuống chơi ở Championship, nhưng họ vẫn chưa làm được.

Thậm chí, với trận thua này, Thiên nga trắng vẫn giậm chân ở vị trí thứ 17 và chưa chắc trụ hạng. Họ chỉ hơn Southampton 4 điểm và còn 4 trận trong tay để tự định đoạt số phận của mình. Theo lí thuyết, đội bóng ở vị trí thứ 11 hiện tại là Bournemouth vẫn có thể xuống hạng khi chỉ mới có 38 điểm. 

Pep khiến Man City đáng sợ như thế nào?

Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 22:59 22/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục