5 điểm nhấn Bỉ 1-1 Hà Lan: Martinez không có phương án B, "Thánh gánh team" Depay

07:10 Thứ tư 17/10/2018

TinTheThao.com.vnĐệ tam anh hào World Cup 2018 đã không thể quật ngã một Hà Lan đang trên con đường hồi sinh mạnh mẽ. Sau đây là 5 điều đọng lại từ màn so tài này.

5. Điểm đen Timothy Castagne

5 điểm nhấn  - Bóng Đá

Castagne (số 21) có màn trình diễn kém thuyết phục trước Hà Lan.

Xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, HLV Roberto Martinez có ý định sử dụng bộ đôi hậu vệ cánh là Timothy Castagne cùng Nacer Chadli xuyên phá hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, quân bài dự bị Castagne sớm cho thấy sự non nớt của mình khi lần đầu hiếm hoi được đá chính. Không tập trung, mất lỗi vị trí, những pha chuyền bóng sai là hình ảnh từ ngôi sao 22 tuổi trước Hà Lan.

Anh chính là tác giả của pha chuyền bóng hỏng ở khu vực giữa sân, gián tiếp khiến đội nhà nhận bàn thua ở phút thứ 27. Điều đó cũng giải thích vì sao Thomas Meunier chứ không phải Castagne mới là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của "Quỷ đỏ" ở những trận cầu quan trọng.

4. Thử nghiệm thất bại trên hàng công của chiến lược gia Martinez

5 điểm nhấn  - Bóng Đá

HLV Martinez không có phương án dự phòng chất lượng cho những Hazard hay Lukaku.

Đội bóng xếp thứ 3 tại FIFA World Cup 2018 có khởi đầu đầy ấn tượng trước đối thủ Hà Lan trong trận đấu giao hữu rạng sáng nay. Tam tấu chơi cao nhất trên hàng công của Bỉ bao gồm Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard thường xuyên đe dọa khung thành Jasper Cillessen bởi sự ăn ý của mình.

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu là ví dụ tiêu biểu cho nhận định trên. Hazard có pha đột phá bên cánh phải trước khi bóng tìm đến ngôi sao Napoli Mertens trong vòng cấm địa Hà Lan. Chân sút 31 tuổi có pha ra chân đầy quyết đoán xé toang mảnh lưới đối thủ. Tuy nhiên, sức tấn công mãnh liệt của "Quỷ đỏ" đã không còn duy tri sau giờ nghỉ. Ba sự thay đổi liên tiếp Thorgan Hazard, Dennis Praet, Michy Batshuayi đều có màn thể hiện nhạt nhòa trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Sự chênh lệch về trình độ chơi bóng giữa các cầu thủ tấn công của HLV Martinez là điều thấy rõ.

3. Bỉ cần thêm một De Bruyne trong đội hình

5 điểm nhấn  - Bóng Đá

Witsel không thể hiện được vai trò nhạc trưởng nơi trung tuyến đội tuyển Bỉ.

"Quỷ đỏ" tỏ ra khá bế tắc trong việc tổ chức tấn công từ tuyến 2. Việc thiếu vắng những trụ cột nơi hàng tiền vệ như Kevin de Bruyne, Mousa Dembele vô tình trở thành bài toán đau đầu với thuyền trưởng Martinez. Những kép phụ Youri Tielemans, Axel Witsel đều không thể hiện được vai trò nhạc trưởng của mình nơi khu trung tuyến đội nhà.

Chứng kiến màn thể hiện nhạt nhòa đó, các fan hâm mộ tuyển Bỉ đang trông chờ vào một Kevin De Bruyne hoàn toàn khỏe mạnh xuất trận trong tương lai. Tư duy xử lí bóng thông minh, những pha chuyền bóng chết chóc cùng khả năng dứt điểm tuyệt vời của ngôi sao Man City là chìa khóa giúp đội nhà giải quyết bài toán hàng thủ "cứng cựa" từ đối thủ.

2. Hà Lan nguy hiểm trong các pha phản công nhanh

5 điểm nhấn  - Bóng Đá

Bàn thắng quân bình tỉ số của Groeneveld.

Đối đầu với một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, chiến lược gia Koeman chủ trương cho đội hình chơi khá thấp, đồng thời sẵn sàng tổ chức các phản công nhanh khi cơ hội đến. Thành quả từ lối chơi hợp lí đó đến ở phút thứ 27 khi Memphis Depay có pha kiến tạo xuất sắc cho Arnaut Groeneveld đưa bóng vào lưới tuyển Bỉ. Khoảng thời gian cuối hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ áo xanh liên tiếp đe dọa khung thành Simon Mignolet bởi những tình huống tấn công nhanh và cố định. Nếu không có sự may mắn, có lẽ Bỉ đã nhận một thất bại trước người Hà Lan.

1. Depay cần một đối tác chất lượng

5 điểm nhấn  - Bóng Đá

Depay là ngôi sao duy nhất trên hàng công của doàn quân HLV Koeman.

Đá cặp cùng chân sút đang khoác áo Lyon là tiền đạo Quincy Promes. Một đội hình không có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng là điểm yếu của đoàn quân HLV Koeman. "Cơn lốc màu da cam" chỉ thực sự nguy hiểm nhờ sự cơ động, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cao trong lối chơi từ ngôi sao chạy cánh Depay. Do đó, không có nhiều bất ngờ khi sức mạnh của Hà Lan trở nên yếu ớt khi tiền đạo 24 tuổi bị đối phương khóa  chặt. Đa dạng hóa trong việc tiếp cận khung thành đối phương cùng việc tìm kiếm một vệ tinh phù hợp với Depay trên hàng công là vấn đề mà thuyền trưởng Koeman cần sớm tìm ra lời giải đáp.

Anh Nguyễn | 06:10 17/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục