5 cầu thủ Tây Ban Nha đang thi đấu ấn tượng ở Premier League 2019/2020

17:23 Thứ bảy 16/11/2019

TinTheThao.com.vnDưới đây là 5 ngôi sao Tây Ban Nha đang thi đấu tốt ở đấu trường khắc nghiệt nhất làng túc cầu, Premier League mùa giải 2019/2020.

5. Rodri (Man City)

Hè 2019, Rodri gia nhập Man City với mức giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng. Và hiển nhiên, tuyển thủ người Tây Ban Nha nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và cổ động viên ngay khi mùa giải bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, tiền vệ 23 tuổi thi đấu vô cùng xuất sắc và trở thành trụ cột nơi tuyến giữa đương kim vô địch Premier League.

Barca - Bóng Đá

Rodri xuất sắc. 

Đó là lý do nhà cầm quân xứ bò tót hết lòng tin tưởng Rodri. Tới nay, tiền vệ số 16 ra sân tổng cộng 13 trận và liên tiếp giữ phong độ ổn định. Thậm chí, ngôi sao 23 tuổi còn là 1 trong 5 người ở Man City được Whoscored chấm điểm cao nhất sau 12 vòng đấu ở Premier League. 

4. Juan Mata (Manchester United)

Dù không quá rực rỡ, tuy nhiên, Juan Mata vẫn có sự nghiệp tương đối ấn tượng ở Premier League. Tuyển thủ người Tây Ban Nha đã giành cúp FA và UEFA Champions League với Chelsea trước khi gia nhập Manchester United vào năm 2014. Với tài năng, tinh thần cống hiến hết mình, ngôi sao xứ bò tót nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ cổ động viên "Quỷ đỏ".

Mùa giải trước, sự xuất hiện của Mata đã nâng tầm hàng tiền vệ yếu kém của Man United. Kỹ năng, tầm nhìn, nhãn quan chiến thuật tốt, tuyển thủ 31 tuổi cung cấp sự sáng tạo, linh hoạt cần thiết cho đội nhà. Hơn hết, anh còn nhận được sự yêu mến vô bờ bến từ cổ động viên đội nhà. Hiện tại, ngôi sao xứ bò tót chủ yếu được ra sân nhiều ở Europa League. Không còn được trọng dụng song bộ óc của Mata vẫn là điều đội nhà cần trong tình thế khó khăn.

3. Marcos Alonso (Chelsea)

Marcos Alonso có bệ đỡ vô cùng lý tưởng khi được đào tạo ở học viện Real Madrid. Nhưng con đường thành công không hề suôn sẻ với tuyển thủ người Tây Ban Nha. Tiền vệ 28 tuổi cảm thấy lạc lõng tại Bernabeu và phải trôi dạt khắp nơi tìm cơ hội thi đấu.

Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Alonso khi anh quyết định chuyển đến Chelsea. Mùa trước, dưới dự dẫn dắt của HLV Sarri, ngôi sao số 3 chơi bóng ngày càng xuất sắc và trở thành cầu thủ chủ chốt của CLB. Tới nay, khi Lampard lên cầm quyền, tuyển thủ 28 tuổi tiếp tục thể hiện được khả năng thi đấu sáng tạo bên hành lang cánh, đặc biệt trong các pha tấn công. Chắc chắn, ở chặng đường sau, Alonso sẽ tiếp tục đóng góp cho The Blues.

2.  David de Gea (Manchester United)

Tới nay, tài năng của De Gea không có gì để bàn cãi. Ngôi sao người Tây Ban Nha gặt hái không ít thành công ở Premier League trong màu áo Manchester United. Suốt từ 2013 đến 2016, thủ thành 29 tuổi liên tục nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm của đội nhà.

Barca - Bóng Đá

De Gea tiếp tục là trụ cột MU.

Hiện nay, thủ thành số 1 đã trở thành 1 phần quan trọng ở Old Trafford. Dưới triều đại David Moyes, Louis van Gaal và thậm chí là Mourinho, hiện tại là Solskjaer, De Gea vẫn luôn đóng vai người hùng giải cứu Quỷ đỏ.

1. David Silva (Manchester City)

David Silva cùng De Bruyne chính là trái tim của Manchester City dưới thời HLV Pep Guardiola. Mùa giải trước, trong những ngày de Bruyne vắng mặt vì chấn thương, Silva thi đấu vô cùng xuất sắc. Tuyến giữa dưới sự dẫn dắt của tiền vệ 33 tuổi tiếp tục thể hiện sức mạnh, khả năng kiểm soát và sáng tạo thượng thừa. Thậm chí hiện tại, khi ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, song, cũng khó ai thay thế được vị trí của cầu thủ số 21.

Video về Rodri:

Lâm Châu | 15:24 16/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục