4 ƯCV ghế nóng Chelsea và sơ đồ chiến thuật ưa thích

14:08 Thứ năm 13/06/2019 | 2

TinTheThao.com.vnMỗi chiến lược gia đều ưu tiên sử dụng đội hình khác nhau. Hãy cùng chúng tôi dự đoán đội hình mà họ sử dụng nếu dẫn dắt The Blues.

1. Frank Lampard (4-2-3-1)

How Chelsea would line up under the five most likely Sarri replacements  - Bóng Đá

Sơ đồ 4-2-3-1.

Huyền thoại đội chủ sân Stamford Bridge là chiến lược gia được yêu thích nhất nếu ngồi vào chiếc ghế nóng tại Chelsea. Mặt khác, sở trường trao cơ hội và nâng tầm các tài năng trẻ là thế mạnh nổi bật khác của Lampard. Trong bối cảnh Chelsea đối mặt với án cấm chuyển nhượng từ FIFA, ưu điểm đó nơi danh thủ 40 tuổi là vô cùng cần thiết thời điểm hiện tại.

Nhiều khả năng, Lampard sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nếu nhận lời dẫn dắt The Blues mùa giải 2019/2020. Tiền đạo trẻ Tammy Abraham có nhiều cơ hội đá chính trong vai trò trung phong cắm. Dự bị cho anh là lão tướng Olivier Giroud.

How Chelsea would line up under the five most likely Sarri replacements  - Bóng Đá

Tiền đạo Tammy Abraham.

Bộ ba nơi hàng tiền vệ lần lượt thuộc về Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek và tân binh Christian Pulisic. Trong khi đó, cặp đôi Jorginho và N'Golo Kante sẽ đảm nhận nhiệm vụ "chia bài", phát động tấn công từ phần sân nhà, kiểm soát tuyến giữa và tham gia hỗ trợ đánh chặn khi cần thiết. 

Bộ tứ vệ trước khung thành The Blues là 4 gương mặt có phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải 2018/2019: Emerson Palmieri, David Luiz, Antonio Rudiger và đội trưởng César Azpilicueta. Kepa vẫn là chốt chặn số 1 trong khung gỗ Chelsea.

2. Nuno Espirito Santo (3-5-2)

How Chelsea would line up under the five most likely Sarri replacements  - Bóng Đá

Sơ đồ 3-5-2.

Khác với Lampard, thuyền trưởng đương nhiệm của Wolves vốn nổi tiếng với sơ đồ 3 hậu vệ. Theo đó, Cesar Azpilicueta, David Luiz và Antonio Rudiger đảm bảo sự vững chắc trước khung thành đội nhà. 

Davide Zappacosta nhiều khả năng chiếm một suất ở vai trò cầu thủ chạy cánh phải nhờ kinh nghiệm dày dặn của mình. Ở phía đối diện, với khả năng tham gia hỗ trợ tấn công tốt, Marcos Alonso sẽ thay thế Emerson Palmieri. Trong khi đó, bộ ba tiền vệ trung tâm lần lượt thuộc về Ross Barkley, Jorginho, N'Golo Kante.

Hai mũi nhọn cao nhất trên hàng công thuộc về chân sút người Pháp, Olivier Giroud và Christian Pulisic.

3. Javi Gracia (4-2-2-2)

How Chelsea would line up under the five most likely Sarri replacements  - Bóng Đá

Sơ đồ 4-2-2-2.

Tương tự như Wolves, Watford của HLV Javi Gracia là đội bóng có màn trình diễn ấn tượng nhất ngoài nhóm Big Six Premier League 2018/2019. Theo đó, 4-2-2-2 thường xuyên được chiến lược gia người Tây Ban Nha sử dụng khá hiệu quả.

Nhiều khả năng, Gracia sẽ sao chép 4-2-2-2 tại Stamford Bridge nếu ngồi lên chiếc ghế nóng đội bóng thành London vào mùa giải năm sau. Rudiger, Luiz, Azpilicueta và Emerson đảm nhiệm vai trò phòng ngự trước khung thành Kepa. 

Jorginho và Kante là 2 cầu thủ thi đấu thấp nhất nơi tuyến giữa. Bộ đôi ngôi sao chạy cánh Barkley, Loftus-Cheek sẽ hỗ trợ cho Giroud và Pulisic trên hàng công.

4. Massimiliano Allegri (4-3-1-2)

How Chelsea would line up under the five most likely Sarri replacements  - Bóng Đá

Sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2.

Một đội hình cơ động, linh hoạt là ưu tiên với cựu thuyền trưởng Juventus. Theo đó, chiến lược gia 51 tuổi sẽ sử dụng bộ đôi hậu vệ cánh có khả năng tham gia hỗ trợ tấn công tốt là Alonso và Azpilicueta.

Tam tấu khu trung tuyến thuộc về Jorginho, Kante và Barkley. Vai trò số 10 sẽ được giao cho Loftus-Cheek khi tuyển thủ Tam Sư sở hữu sức mạnh, những pha đi bóng kĩ thuật vào trung lộ đối phương. Bộ đôi tiền đạo trên hàng công bao gồm Giroud và Pulisic. 

Anh Nguyễn | 13:10 13/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục