4 niềm hy vọng cho cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh

23:20 Thứ ba 16/04/2019

TinTheThao.com.vnHarry Kane chấn thương, Paul Pogba và Mesut Ozil lúc tỏ, lúc mờ thì ngôi sao nào đáng tin cậy trong cuộc đua top 4 Premier League của các ứng viên?

Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu quyết định. Đây là giai đoạn không có chỗ cho những sai lầm. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của các ngôi sao cũng vô cùng cần thiết. Vậy cái tên nào của những Tottenham, Arsenal, Chelsea và Man United sẽ là chỗ dựa cho đội bóng của mình?

Son Heung-min

Ngôi sao số 1 của Tottenham là Harry Kane đã dính một chấn thương khá nặng và không thể góp sức cho đội chủ sân White Hart Lane những trận còn lại. Trong hoàn cảnh đó, cầu thủ đến từ Châu Á Son Heung-min phải gánh mọi trách nhiệm trên vai. Đây cũng là mùa giải mà Son chơi hay nhất từ khi đến với Tottenham năm 2015. Người hâm mộ vẫn còn đang so sánh xem Son Heung-min hay Park Ji Sung xuất sắc hơn nhưng với CĐV Tottenham, không ngôi sao Châu Á nào vượt trội hơn cầu thủ đang chơi cho đội bóng thành Luân Đôn. Và sau giai đoạn khó khăn này, người ta sẽ còn nói về Son Heung-min mãi.

 - Bóng Đá

Harry Kane bị chấn thương thì Tottenham vẫn còn đó Son Heung-Min. 

Aaron Ramsey

Thật đáng tiếc khi Arsenal không thể giữ ngôi sao xứ Wales ở lại Emirates. Nhiều người cho rằng “thần chết Ramsey” không còn nhiều động lực khi sắp trở thành người Juventus sau khi mùa giải này khép lại nhưng không phải vậy, chính Ramsey mới là niềm hy vọng của Arsenal chứ không phải là ngôi sao hưởng lương cao nhất Mesut Ozil hay bất kỳ cầu thủ nào khác. Những màn trình diễn xuất sắc và ổn định của Ramsey thời gian qua càng khiến CĐV Pháo thủ nuối tiếc. Nhưng trước hết, phong độ của Ramsey sẽ giúp Arsenal vượt qua giai đoạn khốc liệt này.

 - Bóng Đá

Arsenal có tiếc nuối khi mất Ramsey vào cuối mùa? 

Eden Hazard

Không một ai có thể thay thế vị trí của Eden Hazard tại Stamford Bridge. Không chỉ đảm đương trách nhiệm ghi bàn lẫn kiến tạo mà ngôi sao người Bỉ còn đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, là nguồn cảm hứng cho Chelsea. Dù có nhiều tin đồn sẽ chuyển sang Real Madrid nhưng đến lúc này Hazard vẫn là người gánh team và anh luôn ra sân bằng sự chuyên nghiệp đáng khen ngợi. Người hâm mộ Chelsea chỉ hy vọng nếu phải chia tay thì Hazard sẽ có mùa giải trọn vẹn với Chelsea khi họ vẫn còn cơ hội đoạt Europa League.

 - Bóng Đá

Eden Hazard đơn giản là không thể thay thế tại Chelsea. 

David De Gea

Paul Pogba là nhạc trưởng giữa sân. Victor Lindelof là thủ lĩnh nơi hàng hậu vệ và được xem là Nemanja Vidic thứ hai của Old Trafford. Trong khi ấy mọi hy vọng hàng công của Quỷ đỏ dựa cả vào Marcus Rashford. Thế nhưng người mà các Manucians trông cậy nhất vẫn là vị thánh trong khung gỗ David De Gea. Pha cứu thua trên cả tuyệt vời trong trận đấu với West Ham vừa qua một lần nữa cho thấy De Gea là một nửa sức mạnh của Man đỏ. Chỉ cần thủ môn người Tây Ban Nha chơi đúng khả năng của mình thì Man United càng có hy vọng giành một chỗ trong tốp 4 để có vé dự Champions League mùa sau.

 - Bóng Đá

De Gea là một nửa sức mạnh của Quỷ đỏ. 

Eden Hazard và David De Gea từ lâu vốn là nhân vật không thể thay thế của Chelsea và Man United. Trong khi ấy, Aaron Ramsey và Son Heung-min nổi lên là niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal cũng như Tottenham lúc này. Bên cạnh màn cạnh tranh top 4 thì ai trong số những cái tên kể trên sẽ tiếp tục tỏa sáng là điều CĐV rất mong chờ trong giai đoạn cuối mùa đầy sự khốc liệt.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:00 16/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục