4 ngôi sao ở bảng A khiến ĐT Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác

10:30 Chủ nhật 21/07/2019

TinTheThao.com.vnHãy cũng BongDa.com.vn tìm ra 4 gương mặt đáng chú ý nhất đến từ 4 đội tuyển tại bảng G, đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Vừa qua, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra vào lúc 16h00 ngày 17/7 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia - trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

4 ngôi sao ở bảng A khiến ĐT Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác - Bóng Đá

 Ali Mabkhout là gương mặt cực kỳ quan trọng của UAE.

Kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu rất thú vị, với sự góp mặt của 4 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại của bảng G là UAE. Đây được đánh giá là bảng đấu không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi họ đều quá "quen mặt" nhau.

Sau đây là 4 gương mặt được xem là ngôi sao của 4 đội tuyển UAE, Malaysia, Indonesia và Thái Lan mà ĐT Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác khi chạm trán họ.

1. Ali Mabkhout (UAE): Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Omaran Alhajeri sinh ngày 5 tháng 10 năm 1990 được biết đến với cái tên Ali Mabkhout, là một tiền đạo đóng vai trò rất quan trọng cho câu lạc bộ Al Jazira và đội tuyển quốc gia UAE.

So với cựu cầu thủ UAE Adnan Al Talyani, Mabkhout được mô tả là có nền tảng thể lực tuyệt vời và giàu tốc độ. Cùng với đó, tư duy chiến thuật cũng được đánh giá rất cao.

Ali Mabkhout, từng góp mặt ở U20, Olympic và ĐT Quốc gia UAE. Từ năm 2012 đến nay, tiền đạo này đã ra sân tổng cộng 79 lần ở màu áo ĐTQG và ghi được 49 bàn thắng, một con số khiến hàng phòng ngự ĐT Việt Nam không thể chủ quan.

2. Mohamadou Sumareh (Malaysia): Tiền đạo nhập tịch gốc Gambia đang chơi tại CLB Pahang (Malaysia). Điểm mạnh của anh là thể lực dồi dào, thể hình vượt trội. Cùng với đó, khả năng càn lướt cũng rất đáng sợ.

Thực tế, đây là gương mặt không còn quá xa lạ với Duy Mạnh, Văn Hậu... vì ĐT Việt Nam đã chạm trán ĐT Malaysia đến 3 lần tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, học trò HLV Park Hang-seo cũng phải rất cẩn trọng với "sát thủ" này trong những lần tái đấu sắp tới.

3. Evan Dimas (Indonesia): Nổi lên cùng thời với lứa U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... Cũng giống như đồng nghiệp bên phía ĐT Việt Nam, tiền vệ trẻ Dimas đang có sự nghiệp đầy vững chắc trong màu áo ĐT Indonesia.

Dimas hiện đang thi đấu cho CLB Barito Putera và từng là đội trưởng của các lứa trẻ U17, U19 Indonesia và hiện tại đang là trụ cột của ĐTQG Indonesia.

Tư duy và nhãn quan chiến thuật của Dimas được đánh giá rất cao, đây hứa hẹn sẽ là "nhạc trưởng" của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

4. Chanathip Songkrasin (Thái Lan): Có lẽ không cần nhắc thêm nhiều điều về cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái". Chanathip Songkrasin là số ít cầu thủ Đông Nam Á chơi bóng tại Nhật. Anh hiện đang chơi trong màu áo CLB Consadole Sapporo, CLB trước đây Lê Công Vinh từng khoác áo.

4 ngôi sao ở bảng A khiến ĐT Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác - Bóng Đá

 Sự trở lại của Chanathip Songkrasin tại vòng loại World Cup 2022 sẽ khiến ĐT Việt Nam dè chừng hơn rất nhiều.

Chanathip được xem là mắt xích quan trọng trong việc vận hành chiến thuật của ĐT Thái Lan như chúng ta đã thấy tại VCK Asian Cup 2019. Vì vậy, việc thiếu "Messi Thái" cũng là một những nguyên nhân khiến họ thua ĐT Việt Nam tại King's Cup mới đây.

Tịnh Đế | 10:10 21/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục