4 điều đáng chờ đợi ở trận đấu Pháp vs Đức

13:21 Thứ ba 16/10/2018

TinTheThao.com.vnPháp sẽ tiếp tục tái ngộ Đức tại UEFA Nations League.

1. Pháp ngửi được mùi chiến thắng

Từ sau thất bại bất ngờ và bị loại bẽ bàng tại vòng bảng World Cup 2018, truyền thông quốc tế không ít lần dấy lên câu hỏi về phong độ của tuyển Đức. Trở lại đấu trường UEFA Nations League, đoàn quân Joachim Low tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.

Tưởng chừng trận hòa trước Pháp giúp ''Cỗ xe tăng'' sớm ngày trở lại, song, đội nhà hiện nguyên hình kẻ bạc nhược khi đối đầu với Hà Lan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đức thua ''Cơn lốc màu da cam" 3 bàn không gỡ. Trong khi đó, với tuyển Pháp hừng hực khí thế, muốn phô trương bản lĩnh nhà vô địch, họ sẽ không ngại kết liễu một "Die Mannschaft" đang quá tệ hại.

2. Dấu hỏi hàng công tuyển Đức

HLV Joachim Low vô cùng đau đầu với bài toán nơi hàng công đội nhà. Từ World Cup, Đức tung ra 129 cú sút nhưng chỉ thu về 4 bàn thắng. Chưa kể, 3 trận đấu gần đây, tiền đạo ''Die Mannschaft'' hoàn toàn bất lực trong việc làm bàn.

France vs Germany: 5 talking points ahead of Nations League clash - Bóng Đá

 Hàng công bạc nhược của tuyển Đức.

Thomas Muller tiếp tục chứng tỏ anh chưa bao giờ xứng tầm một ngôi sao đẳng cấp. Trong khi đó, cái tên được kỳ vọng, Timo Werner không có gì hơn ngoài sự thất vọng. Mario Gomez đã chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn.

Chiến lược gia 58 tuổi vẫn còn lựa chọn là Leroy Sane và Serge Gnabry. Nhưng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ ghi bàn trước đội tuyển Pháp chơi kỷ luật, khoa học.

3. Mbappe tiếp tục rực sáng?

Tới nay, không còn nghi ngờ gì nữa, Mbappe chính là cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất làng túc cầu. Ngôi sao người Pháp tiếp tục thi đấu bùng nổ, ấn tượng khi trở về PSG sau mùa giải World Cup thành công. Mới đây, trong trận giao hữu với Iceland, cũng chính chân sút 19 tuổi ghi bàn ở những phút cuối, giải cứu đội nhà khỏi 1 trận thua. 

France vs Germany: 5 talking points ahead of Nations League clash - Bóng Đá

 Mbappe luôn là niềm hy vọng của đội tuyển Pháp.

Và tối nay, trong trận thư hùng với tuyển Đức, cổ động viên đều chờ đợi màn tiếp theo của Mbappe.

4. Joachim Low nên tin vào lứa cầu thủ trẻ?

Báo chí chỉ trích rất nhiều vào cách dùng người của Joachim Low vào thời điểm World Cup 2018. Ông quá tin tưởng vào các công thần dù họ thi đấu xuống phong độ và nghèo nàn. Đức không thiếu lứa kế cận tài năng, chỉ là chiến lược gia 58 tuổi chưa đặt niềm tin vào họ.

Những cái tên như Sane, Leon Goretzka, Joshua Kimmich đề cần trao cơ hội để thể hiện. Và đã đến lúc Joachim nên thay đổi những tư tưởng xưa cũ.

Bạch Băng | 12:51 16/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục