Một cái tên triển vọng không thể không nhắc đến trong làng bóng đá Lục địa già là Mario Goetze. Chỉ ở tuổi 19 nhưng cầu thủ người Đức đã là phần không thể thiếu trong đội hình nhà ĐKVĐ Bundesliga Dortmund.
Xếp thứ 3 là chàng tiền đạo lắm tài nhiều tật của Man City, Mario Balotelli. Super Mario có thể rất tài năng nhưng chính cái thói ngỗ ngược khiến giá trị của anh bị giảm đi không ít.
Ngay sau Balotelli là ngôi sao người Bỉ đang thi đấu cho Lille Eden Hazard, người được ví như truyền nhân của Zidan hay "Ronaldo mới".
Eden Hazard, mục tiêu hàng đầu của Man United. Ảnh: Internet. |
Danh sách trên không ngắn nhưng cũng không quá dài, tất nhiên, nó sẽ bỏ qua một vài tài năng triển vọng và độ chính xác cũng chỉ ở mức tương đối. Jodan Henderson được Liverpool mua về với cái giá khá cao, nhưng cho đến lúc này, anh chưa thể chứng tỏ được gì nhiều. Trong khi đó, Aaron Ramsey ,Miralem Pjanic, Bojan Krkic là những cái tên từng được đánh giá cao nhưng là có lẽ chỉ là "cầu thủ không thể lớn". Mùa hè này, khi kì Olympic và Euro 2012 đang đến gần là cơ hội không thể tốt hơn cho mỗi cầu thủ trên khẳng định lại giá trị đích thực của mình.
(Đánh giá của Football Finance dựa trên độ tuổi, vị trí, CLB, giải đấu và tiềm năng chuyển nhượng.)