3 siêu sao từng "bỏ rơi" Man United: 2 nhà vô địch World Cup, 2 nhà vô địch EURO

18:58 Thứ ba 31/07/2018

TinTheThao.com.vnMan United là nơi chứng kiến nhiều cầu thủ giỏi vươn tầm thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới. 3 sự ra đi dưới đây đem lại nuối tiếc nhất cho các fan hâm mộ.

Đội chủ sân Old Traford là câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất xứ sương mù. Danh tiếng, tiềm lực tài chính mạnh, môi trường thi đấu đỉnh cao là những tiền đề hấp dẫn khiến nhiều cầu thủ đầu quân cho "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Mặc dù thế, đôi khi lại có những trường hợp ngoại lệ. Những ngôi sao giàu triển vọng rời khỏi "Nhà hát của những Giấc mơ" vì nhiều lí do khác nhau. Họ phát triển và vươn tầm thành cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, đồng thời để lại nhiều sự tiếc nuối nơi các fan hâm mộ Bầy "Quỷ đỏ".

1. Paul Pogba

3 ngôi sao gây tiếc nuối nhất cho Man United - Bóng Đá

Paul Pogba trong màu áo Juventus.

Tiền vệ người Pháp chuyển đến Man United vào năm 2009, sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội bóng nước Pháp Le Havre. Tuy nhiên, Pogba đã không thể cạnh tranh cho một vị trí thi đấu chính thức dưới thời HLV Alex Ferguson, 7 lần ra sân là thành tích của anh sau 2 năm gắn bó với Bầy "Quỷ đỏ".

Tháng 7 năm 2012, nhà vô địch World Cup 2018 chuyển sang chơi bóng ở Serie A cho câu lạc bộ Juventus. Tại Bà đầm già thành Turin, Pogba có sự đột phá đầy ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngôi sao 25 tuổi sở hữu thể hình lí tưởng của một tiền vệ trụ và nền tảng kĩ thuật cực tốt của một "nhà sáng tạo" ở khu trung tuyến đội nhà.

Phong độ ấn tượng của Pogba góp công lớn trong chiến tích giành 4 chức vô địch Serie A liên tiếp, cùng 2 danh hiệu Coppa Italia trong màu áo Bianconeri. Năm 2016, Man United quyết định duyệt chi 89 triệu bảng nhằm đưa tuyển thủ Les Bleus quay lại đội chủ sân Old Trafford.

2. Gerard Pique

3 ngôi sao gây tiếc nuối nhất cho Man United - Bóng Đá

Pique từng có khoảng thời gian đáng quên tại Man United.

Pique chuyển đến Man United vào năm 2004 từ lò đạo tạo La Masia của Barcelona. Sau 4 mùa giải khoác lên mình màu áo đỏ thành Manchester, cầu thủ người Tây Ban Nha có 23 lần ra sân. 

Mùa giải 2006/2007, Pique thi đấu cho câu lạc bộ Real Zaragoza dưới dạng cho mượn từ MU, trước khi chính thức quay trở về "mái nhà xưa" đội chủ sân Nou Camp năm 2008. Ngôi sao 31 tuổi nhanh chóng vươn lên thành trung vệ hàng đầu thế giới.

7 lần xưng vương La Liga, 4 danh hiệu Champions League, 6 chức vô địch Copa Del Rey là thành tích đáng kinh ngạc từ cựu cầu thủ Man United. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Pique là nhân tố quan trọng trong đội hình La Roja giành chức vô địch FIFA World Cup 2010 và EURO 2012.

3. Cristiano Ronaldo

3 ngôi sao gây tiếc nuối nhất cho Man United - Bóng Đá

CR7 vươn tầm thành siêu sao hàng đầu thế giới sau khi chuyển đến Real Madrid.

Siêu sao người Bồ Đào Nha rời khỏi "Nhà hát của những Giấc mơ" vào năm 2009 khi anh đã là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ronaldo giành tổng cộng 9 danh hiệu cùng Man United, trong đó có 3 lần lên ngôi vô địch Premier League.

Chuyển đến đội chủ sân Santiago Bernanbeu, CR7 có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp cầu thủ. 450 bàn thắng, 15 danh hiệu, trong đó nổi bật với 4 chức vô địch Champions League là những thống kê chứng minh phong độ khủng khiếp từ chân sút Juventus. Nếu Ronaldo ở lại đội chủ sân Old Trafford, liệu anh có thể làm được như những gì thể hiện trong màu áo trắng? Đó là luôn là câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp.

Anh Nguyễn | 16:50 31/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục