3 sao trẻ người Anh xứng đáng được trao cơ hội tại EURO 2020

18:38 Thứ hai 24/02/2020

TinTheThao.com.vnNgười hâm mộ Tam Sư có lẽ đang rất vui mừng vì họ đang có lớp kế cận đầy tài năng.

1. Bukayo Saka

Chỉ mới 18 tuổi, Saka đã có 26 trận ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, một con số cực kỳ ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó, sao trẻ sinh năm 2001 còn đóng góp 8 pha kiến tạo và 4 bàn thắng cho Pháo thủ.

3 ngôi sao tuổi teen đủ khả năng dự EURO 2020 cùng tuyển Anh - Bóng Đá

 Saka là phát hiện của Arsenal mùa này.

Điều đáng nói là một cầu thủ trẻ như Saka thường xuyên bị bố trí đá trái sở trường. Anh như một “chìa khóa vạn năng” bên cánh trái khi có thể chơi ở cả 3 tuyến, từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Vào thời điểm hiện tại, Saka vẫn là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho Arsenal mùa này (tính trên mọi mặt trận), đó là lý do HLV Gareth Southgate đặc biệt phải cân nhắc. Tài năng 18 tuổi chắc chắn là tương lai của Tam Sư, vì vậy anh cần trải nghiệm những giải đấu lớn như EURO. Dù chưa thể đảm bảo một suất đá chính, tuy nhiên Saka vẫn sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho đội tuyển Anh tại VCK sắp tới.

2. Brandon Williams

Mùa giải năm nay chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc của Brandon Williams. Được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội, Williams chơi tuyệt hay và chiếm luôn suất đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Tốc độ, mạnh mẽ, khả năng đi bóng, tạt bóng và sút bóng đều ở mức khá giúp cho hậu vệ sinh năm 2000 này nhận được vô số lời khen tặng.

Tương tự như Bukayo Saka, Williams cần được tận hưởng bầu không khí ở giải đấu lớn như EURO để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng. Hậu vệ sinh năm 2000 có cả chặng đường dài phát triển phía trước, vì vậy HLV Southgate cần tạo điều kiện cho anh vì tương lai của ĐTQG.

3. Mason Greenwood

3 ngôi sao tuổi teen đủ khả năng dự EURO 2020 cùng tuyển Anh - Bóng Đá

Greenwood tỏa sáng đều đặn. 

Đêm qua, Greenwood đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ trước Watford. Đây là pha lập công thứ 11 của tài năng trẻ này trên mọi đấu trường, qua đó thiết lập kỷ lục trở thành cầu thủ Premier League tuổi teen ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải từ trước tới nay.

Trong bối cảnh mà Marcus Rashford và Harry Kane đều dính chấn thương dài hạn, chưa rõ khả năng kịp bình phục và lấy lại phong độ khi VCK EURO được diễn ra, HLV Southgate hoàn toàn có thể trao cho Greenwood cơ hội. Cầu thủ 18 tuổi có thể chơi ở 2 vị trí trên hàng công đó là cánh phải hoặc trung tâm. Anh không quá nhanh nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng. Đặc biệt, đối phương (thậm chí cả Solskjaer) cũng không biết cầu thủ này thuận chân trái hay phải - dẫn đến việc khó đoán biết anh dứt điểm theo kiểu nào.

Đẳng cấp của Cristiano Ronaldo

Endo | 17:40 24/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục