3 sao Man Utd tệ nhất ở trận thua Palace: Lindelof, Pogba và ai nữa?

19:22 Chủ nhật 20/09/2020

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford đã trải qua kết quả đáng thất vọng ngay trong trận đấu đầu tiên tại Premier League.

 

HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Paul Pogba

1. Paul Pogba

Trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ người Pháp từng được cho là sẽ phải ngồi ngoài. Bởi lẽ, anh đã phải tự cách ly khi nhiễm COVID-19 hồi đầu tháng 9/2020 vừa qua. Mặc dù vậy, chàng trai sinh năm 1993 vẫn ra sân ngay từ đầu để sát cánh cùng với Scott McTominay. Nhưng một lần nữa, cựu sao Juventus lại khiến cho fan hâm mộ phải cảm thấy thất vọng.

3 sao Man Utd tệ nhất ở trận thua Palace: Lindelof, Pogba và ai nữa? - Bóng Đá

 Paul Pogba lại bị đặt dấu hỏi về phong độ.

Suốt khoảng thời gian có mặt trên sân, số 6 của nửa đỏ thành Manchester không tạo ra được bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của ngôi sao 27 tuổi chỉ ở mức 86%. Paul Pogba cũng không tung ra nổi một cú sút nào hướng về phía khung thành của Vicente Guaita. Vì lẽ ấy, chuyên trang WhoScored chỉ chấm nhà vô địch World Cup 2018 6.7 điểm - thấp nhất ở tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Đến phút 67, HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định rút cậu học trò ra để thay thế bằng tân binh Donny van de Beek. Ngay lập tức, cựu sao Ajax Amsterdam đã để lại dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho CLB mới. Đây là tín hiệu đáng báo động dành cho Paul Pogba. Bởi nếu không sớm cải thiện phong độ, anh hoàn toàn có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị. 

2. Marcus Rashford

Sau khi trở lại từ chấn thương lưng, chàng trai sinh năm 1997 đã không còn là chính mình. Tuyển thủ Anh thường tỏ ra vô duyên trong những pha xử lý cũng như dứt điểm. Và thậm chí, câu chuyện ở trận đấu gặp Crystal Palace còn tệ hơn thế. Theo các thống kê từ Squawka, số 10 của Manchester United không tung ra được cú sút trúng đích nào.

3 sao Man Utd tệ nhất ở trận thua Palace: Lindelof, Pogba và ai nữa? - Bóng Đá

 Chuyện gì đang xảy ra với Marcus Rashford?

Đối đầu với Joel Ward bên phía cánh trái, Marcus Rashford đã bị kinh nghiệm của hậu vệ bên phía đội khách làm lu mờ. Đó là lí do vì sao trong suốt 90 phút vừa qua, đội chủ sân Old Trafford chủ yếu tấn công ở cánh phải. Thế nhưng, cả Daniel James lẫn Timothy Fosu-Mensah đều tỏ ra kém hiệu quả. Đây lại là một bài toán nan giải khác dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Còn nhớ ở nửa đầu mùa giải 2019/20, Marcus Rashford từng ghi 19 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo chỉ sau 30 trận ra sân. Tuy nhiên, mùa giải năm nay trở nên khó nhằn hơn nhiều với chân sút 22 tuổi. Bên cạnh đó, sự rời rạc là những gì có thể thấy ở hàng công của M.U. Dù vậy, ban huấn luyện Quỷ đỏ cũng không còn sự lựa chọn nào sáng giá hơn. 

3. Victor Lindelof

HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố, ông sẽ không mang bất kỳ cá nhân nào ra để đổ lỗi cho trận thua bạc nhược của M.U. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy có lẽ phải chấp nhận thực tế. Ở trận đấu vừa qua, Victor Lindelof là cái tên chơi tệ nhất bên phía đội chủ sân Old Trafford. Anh mắc ít nhất 2 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà.

3 sao Man Utd tệ nhất ở trận thua Palace: Lindelof, Pogba và ai nữa? - Bóng Đá

 Ngày thi đấu đáng quên của Victor Lindelof.

Chính vì lẽ ấy, WhoScored chỉ chấm trung vệ người Thụy Điển 5.8 điểm, thấp nhất trong số các cầu thủ tham dự màn đụng độ vừa kết thúc. Còn nhớ ở trận bán kết gặp Sevilla, cựu sao Benfica từng bị Bruno Fernandes phàn nàn vì sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự. Thế nhưng, có lẽ cầu thủ sinh năm 1994 vẫn chưa sẵn sàng thay đổi.

Đó là cơ sở để tin rằng Manchester United sẽ mua thêm trung vệ. Dù vậy, chính nửa đỏ thành Manchester cũng đang gặp khó trên thương trường. Chưa kể, ưu tiên hàng đầu của Manchester United vào lúc này là vị trí hậu vệ trái. Đã có thông tin cho rằng Quỷ đỏ đang liên hệ với Alex Telles, đồng thời đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Brazil. 

Giang Nam | 18:24 20/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục