3 sai lầm "chết người" của Klopp khiến Liverpool chia điểm

23:23 Thứ hai 21/10/2019

TinTheThao.com.vnLiverpool đã chấm dứt mạch toàn thắng của mình khi bị cầm hòa bởi Manchester United.

Cách bố trí hàng tiền vệ

Hai nhân tố quan trọng nhất trong tuyến giữa của Liverpool là Jordan Henderson và Gini Wijnaldum đã chơi trọn vẹn 180 phút cho đội tuyển quốc gia trước khi đối đầu với Manchester United. Không quá bất ngờ, HLV Jurgen Klopp vẫn tiếp tục để họ đá chính và kết quả là thế trận của Liverpool trong hiệp một không mấy suôn sẻ.

Chiến lược gia người Đức vẫn còn hàng loạt tiền vệ tài năng trong tay như Naby Keita, Oxlade-Chamberlain hay James Milner, những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến. Điều này cũng sẽ khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải suy nghĩ nhiều hơn về mặt chiến thuật. Nhưng cuối cùng Klopp vẫn để bộ ba tiền vệ quen thuộc ra sân và trận đấu đã diễn ra theo tính toán của Solskjaer.

3 sai lầm của Klopp trong trận gặp Man Utd - Bóng Đá

 Solskjaer khá "cao tay".

The Kop đã không có ai đủ khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn mà Man United tạo ra. Có lẽ nhiều người cho rằng mọi thứ sẽ khác nếu như Mohamed Salah góp mặt. Tất nhiên. Nhưng thiếu mất Salah và Klopp chọn Origi để thay thế - một tiền đạo không giỏi làm bóng, càng khiến Liverpool cần một tiền vệ tấn công hơn.

Thay người quá muộn

Khi Chamberlain được tung vào sân ở phút 60, khá bất ngờ khi người phải ra sân lại là Origi mà không phải là Henderson hay Fabinho. Trong những phút tiếp theo, tình hình vẫn không có gì thay đổi, "chiếc xe bus" gồm 5 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự của Man United dễ dàng xử lí gọn ghẽ những pha tấn công đến từ Liverpool.

Klopp mất thêm 11 phút trước khi trao cơ hội ra sân cho Adam Lallana. Đồng ý là tiền vệ người Anh đã ghi bàn gỡ hòa, nhưng ảnh hưởng của Lallana lên thế trận thời điểm trước trước đó là không đáng kể. Có thể nói, bước ngoặt của trận đấu là sự có mặt của Naby Keita ở phút thứ 82. Phong cách thi đấu trực diện và nhãn quan của tiền vệ này đã tạo ra không gian hoạt động cho Andy Robertson cũng như Sadio Mane, và Liverpool ngay lập tức tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

3 sai lầm của Klopp trong trận gặp Man Utd - Bóng Đá

 Klopp sợ mạo hiểm?

Hãy tưởng tượng việc Keita vào sân thay cho Henderson ở phút 60, hay ngay ở đầu hiệp hai, có lẽ Liverpool đã kết thúc trận đấu một cách dễ hàng hơn. Trong bối cảnh The Kop cần tìm được bàn thắng, và Man United hầu như không có nhiều tình huống đe dọa khung thành của Alisson, đáng lẽ ra Klopp nên sớm tung vào sân nhiều cầu thủ tấn công, thay vì quá cẩn trọng.

Tinh thần thi đấu

Phát biểu sau trận, Klopp thừa nhận đã gặp áp lực trước Man United. Thực tế, Liverpool đã để cho đội chủ sân Old Trafford thi đấu đúng như ý đồ của Solskjaer trong hiệp một. Đó là điều bất thường đối với Klopp, người luôn áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ. Rõ ràng, tâm lí của ông và các học trò có phần không ổn định, chúng ta cũng có thể thấy nhiều phản ứng khá kích động của Klopp trong suốt trận đấu.

Klopp - Ông vua của Liverpool:

Huỳnh Phong | 22:00 21/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục