3 nỗi lo của HAGL sau trận hòa Hải Phòng

21:16 Chủ nhật 18/03/2018

TinTheThao.com.vnỞ chuyến làm khách trên sân Hải Phòng, HAGL đã giành được 1 điểm nhờ siêu phẩm của Xuân Trường. Đây là một kết quả tương đối thành công với đội bóng phố Núi trong bối cảnh các cầu thủ trẻ của HLV Dương Minh Ninh phải thi đấu tại "chảo lửa" Lạch Tray. Thế nhưng trận hòa này để lại nhiều nỗi lo cho các cổ động viên HAGL.

Phong độ của Công Phượng - Văn Toàn

Nhìn vào màn trình diễn của Công Phượng trong 2 trận đấu vừa qua tại V-League 2018, đặc biệt là màn trình diễn trước Hải Phòng, có thể thấy tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa thể lấy lại được phong độ tốt nhất.

 - Bóng Đá

 Công Phượng có một màn trình diễn nhạt nhòa trên sân Lạch Tray.

Dấu ấn mà Công Phượng tạo ra trên sân Lạch Tray là tương đối nhạt nhòa. Trong suốt cả trận, Công Phượng không tung ra được một cú dứt điểm nào thực sự lợi hại. Những gì mà anh làm được chỉ là một pha đối mặt trước khung thành nhưng bị hậu vệ cản phá cùng với một vài pha đi bóng bị hàng thủ chủ nhà bắt bài.

Trước một hệ thống phòng ngự sẵn sàng đá rắn của Hải Phòng, Công Phượng vẫn tỏ ra thiếu tốc độ, thiếu khả năng khuấy đảo và gây đột biến – thứ đã tạo nên thương hiệu của chính anh

So với Công Phượng thì màn thể hiện của Văn Toàn cũng không hơn là mấy. Mặc dù vẫn chơi năng nổ nhưng phải đến cuối trận, chân sút người Hải Dương mới ít nhiều thể hiện được khả năng của mình với một cú dứt điểm chạm cột dọc. Chắc chắn Văn Toàn sẽ phải cần thêm nhiều thời gian để hiện thực hóa tuyên bố hồi đầu mùa giải.

Chấn thương của các trụ cột

Hiệp 1 trận đấu với Hải Phòng mới trôi qua một nửa thời gian, HAGL đã mất liền 2 trụ cột. Đầu tiên là tiền vệ Tuấn Anh và sau đó là hậu vệ Tăng Tiến lần lượt phải rời sân theo phương song song với mặt đất sau những pha va chạm ngoài ý muốn.

 - Bóng Đá

 Tuấn Anh khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương.

Điều đó khiến HAGL phải nhường thế trận cho Hải Phòng trong thời gian còn lại của trận đấu. May mà đội bóng đất Cảng không tận dụng được điều đó và nhờ sự tỏa sáng của Xuân Trường mà HAGL lấy được 1 điểm ở Lạch Tray.

Thông tin mới nhất từ phía HAGL cho biết Tuấn Anh không bị đứt dây chằng mà chỉ bị giãn gân kheo và phải nghỉ ít nhất sáu tuần. Đây chắc chắn là một tổn thất lớn của đội bóng phố Núi trong giai đoạn đầu mùa giải.

Khả năng dứt điểm

So với trận đấu gặp Bình Dương, trận này HAGL tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Trong đó đặc biệt đội trưởng Xuân Trường tung ra nhiều đường chuyền bổng rất thuận lợi, đặt các đồng đội vào thế thuận lợi để ghi bàn.

 - Bóng Đá

 Khả năng tận dụng cơ hội của HAGL vẫn để lại nhiều nỗi lo cho người hâm mộ.

Đáng tiếc là ở các tình huống này, các chân sút HAGL như Hồng Duy, Văn Toàn và chân sút người Jamaica Rimario đều không thể dứt điểm trúng đích giúp HAGL có thêm bàn thắng. Rõ ràng là khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề mà đội bóng phố Núi cần cải thiện trong thời gian tới nếu muốn đi tìm chiến thắng đầu tay ở V-League 2018.

Video tổng hợp Hải Phòng 1-1 HAGL:

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:15 18/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục