3 lí do dẫn đến thất bại của Man City trước Chelsea: Pep mất quân bài quan trọng nhất

15:38 Chủ nhật 09/12/2018

TinTheThao.com.vnVì sao các nhà ĐKVĐ nước Anh chiếm hơn phân nửa thời gian kiểm soát bóng nhưng vẫn thất bại trước The Blues? Sau đây là 3 nguyên nhân chính.

1. Mất đi các cầu thủ định đoạt trận đấu

3 lí do dẫn đến thất bại của Man City trước Chelsea - Bóng Đá

De Bruyne cần nhanh chóng quay trở lại đội hình chính của Man City.

Thất bại 0-2 trước Chelsea ở vòng đấu thứ 16 chắc hẳn khiến người hâm mộ Man City và HLV Pep Guardiola phải nhắc đến sự thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng bậc nhất vào lúc này: Kevin De Bruyne và Sergio Aguero. Tiền vệ người Bỉ đóng vai trò then chốt nơi hàng tiền vệ đội chủ sân Etihad ở mùa giải vô địch 2017/2018. Tuy nhiên thật không may, khi chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay.

Đứng trước bối cảnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định sử dụng Bernardo Silva nhằm khỏa lấp khoảng trống để lại từ De Bruyne. Đó là ý tưởng đúng đắn của Pep cho đến trước màn chạm trán với Chelsea rạng sáng nay. B.Silva thiếu khả năng săn bàn đáng gờm, những pha sút xa lợi hại cùng những đường chuyền chết chóc của De Bruyne. Kết quả là Man City bế tắc trong cách thức tiếp cận khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga trong suốt 90 phút.

Viết mất đi Aguero càng khiến hàng công Man City thiếu độ sắc bén cần thiết. Rahhem Sterling không phải mẫu tiền đạo cắm điển hình, trong khi Leroy Sane tỏ ra anh chỉ tỏa sáng trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Tiền đạo dự bị là Gabriel Jesus cũng không để lại dấu ấn khi được tung vào sân ở phút 53. 

Mọi chuyện có thể đã rất khác nếu HLV Pep có đầy đủ sự phục vụ của bộ đôi De Bruyne và Aguero trước Chelsea.

2. Hàng thủ vững chắc của Chelsea

3 lí do dẫn đến thất bại của Man City trước Chelsea - Bóng Đá

Azpilicueta có trận đấu chói sáng trước Man City.

Sau 16 vòng đấu Premier League 2018/2019, Man City luôn tự hào về thành tích ghi bàn, sức mạnh trên hàng công của mình. Tuy nhiên trong suốt 90 phút đối đầu với Chelsea, đoàn quân HLV Pep cho thấy sự bế tắc thật sự bởi phong độ đi xuống từ các ngôi sao tấn công lẫn lối chơi hiệu quả từ hàng thủ The Blues.

Đội trưởng Cesar Azpilicueta xứng đáng là thủ lĩnh nơi trung tâm hệ thống phòng ngự đội nhà. Dữ liệu từ chuyên trang thống kê bóng đá nổi tiếng Whoscored.com cho thấy, hậu vệ người Tây Ban Nha đóng góp 13/17 pha tắc bóng chính xác, 5 lần đánh chặn, 2 lần giải nguy, 4 lần chắn bóng, 16 chiến thắng trong tranh chấp tay đôi, 5 pha thu hồi bóng, 2 pha không chiến thành công.

Đối tác phòng ngự của Azpilicueta là David Luiz cũng có cho mình trận đấu xuất sắc. Sau quãng thời gian đầu khá lúng túng, cầu thủ người Brazil càng chơi càng hay. Anh chính là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea ở phút thứ 78 trận đấu. 

Hàng thủ chắc chắn được xem là điểm tựa quan trọng giúp The Blues đả bại các nhà ĐKVĐ Premier League trên SVĐ Stamford Bridge ở vòng đấu thứ 16.

3. Màn trình diễn thất vọng từ các ngôi sao

3 lí do dẫn đến thất bại của Man City trước Chelsea - Bóng Đá

Sterling và Mahrez có trận đấu nhạt nhòa trước Chelsea.

Người hâm mộ nửa xanh thành Manchester đã kì vọng rất nhiều vào hai gương mặt Riyad Mahrez và Sterling trước cuộc đối đầu với Chelsea. Mặc dù vậy màn trình diễn từ bộ đôi này vào rạng sáng nay là rất thất vọng.

Cầu thủ người Algeria bị phong tỏa bởi David Luiz và Marcos Alonso. Trong khi đó, Sterling không thể khỏa lấp khoảng trống để lại từ tiền đạo Aguero. Jesus cũng là một gương mặt thi đấu đáng thất vọng khác. Anh được Pep tung vào sân nhằm thay thế cho Sane. Tuy nhiên một lần nữa tài năng trẻ người Brazil cho thấy sự kém duyên của mình ở những trận cầu lớn. 

Man City có thể không bị ảnh hưởng quá nhiều sau thất bại 0-2 trước Chelsea. Mặc dù vậy, Pep cần tìm ra lời giải khi đội hình thiếu vắng những ngôi sao già dặn kinh nghiệm và có thể tỏa sáng ở thời khắc quyết định

Anh Nguyễn | 14:40 09/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục