3 kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của Ronaldo sau tuổi 30

14:06 Thứ ba 23/04/2019

TinTheThao.com.vnMột lần nữa, ngôi sao hàng đầu của làng bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo lại khiến người hâm mộ nể phục khi liên tiếp phá các kỷ lục dù đã bước qua tuổi 30.

Sau đây, hãy cùng điểm qua 3 kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của chân sút người Bồ Đào Nha và điều đặc biệt nằm ở chỗ, tất cả đều được thực hiện ở độ tuổi sau 30.

1. 5 lần vô địch Champions League

Gia nhập Real Madrid vào năm 2009 từ Manchester United với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng, Ronaldo đã phải trải qua 4 năm liền nhìn sự thống trị của "đại kình địch" Tây Ban Nha, Barcelona khi họ liên tiếp "càn quét" các danh hiệu ở Champions League. 

Mùa giải 2013/2014, tức gần nửa thập kỷ kể từ khi gia nhập đội chủ sân Bernabeu và khi đã 29 tuổi, anh mới lại có thể nếm trải bầu không khí của một trận chung kết C1. Đối thủ của Real lúc đó là "gã hàng xóm" Atletico Madrid và họ đã khiến Ronaldo cùng các đồng đội bất ngờ khi sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Diego Godin.

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, "Kền kền trắng" gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm cơ hội san hòa và phải nhờ đến pha đánh đầu "thần sầu" ở những phút cuối cùng của Sergio Ramos, đoàn quân áo trắng mới có thể đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

3 kỷ lục

Ronaldo là một "ông hoàng" thực thụ ở Champions League.  

Tận dụng ưu thế đó, Gareth Bale, Marcelo và chính Cristiano Ronaldo đã lần lượt "nổ súng" để giúp Real giành chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó, giải tỏa lời nguyền "Decima" và nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá.

Tiếp đó, ở các mùa 2015/2016, 2016/2017 và 2017/2018, "Kền kền trắng" tiếp tục chơi thăng hoa khi liên tiếp đánh bại Atletico Madrid, Juventus và Liverpool trong các trận chung kết để lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu", 3 lần liền đăng quang ở sân chơi danh giá này.

Với riêng Ronado, kỷ lục này còn ấn tượng hơn khi anh đều có được chúng ở sau tuổi 30, ngưỡng tuổi báo hiệu quá trình thay đổi thể lực lẫn phong độ của một cầu thủ. Tính cả chức vô địch cùng Manchester United, CR7 đã có tổng cộng 5 lần lên ngôi ở Champions League, trong đó có 3 lần liên tiếp cùng Real Madrid, một thành tích vô cùng đáng nể.

2. 4 lần ghi bàn ở vòng chung kết EURO

Không chỉ đạt thành công ở cấp câu lạc bộ, tại đội tuyển quốc gia, Ronaldo cũng đã có 4 lần ghi bàn ở các vòng chung kết EURO 2004, 2008, 2012 và 2016. Đáng chú ý, tại giải đấu gần đây nhất diễn ra trên đất Pháp, dù phải rời sân sớm trong trận chung kết do bị Dimitri Payet phạm lỗi thế nhưng, các đồng đội của anh đã kịp tỏa sáng để mang về chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử cho tuyển Bồ Đào Nha.

3 kỷ lục

Ronaldo là cầu thủ đầu tiên vô địch ở cả 3 giải đấu lớn, Premier League, La Liga và Serie A.  

3. Vô địch 3 giải đấu lớn, Premier League, La Liga và Serie A

Với chức vô địch Serie A mới đây cùng Juventus, Ronaldo cũng đã trở thành gương mặt đầu tiên vô địch ở cả 3 giải đấu lớn khác nhau bao gồm Premier League, La Liga và Serie A. Mặc dù cả Zlatan Ibrahimovic và Ajren Robben đều đã từng vô địch ở các giải đấu khác nhau tại Châu Âu nhưng để đăng quang ở cả Anh, Tây Ban Nha lẫn Italia thì cả 2 gương mặt này đều vẫn chưa thể làm được như Ronaldo. 

Phi Yến | 08:03 23/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục