3 điều rút ra sau trận Dortmund vs PSG: PSG vẫn chỉ là PSG

11:01 Thứ tư 19/02/2020

TinTheThao.com.vnDưới đây là 3 điều rút ra sau trận thua của PSG trước Dortmund tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

1. Dortmund bản lĩnh

Dortmund gặp quá nhiều khó khăn ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội nhà đã mất trụ cột quan trọng Marco Reus vì chấn thương. Chưa kể, PSG đang sở hữu phong độ, lối chơi cũng như tinh thần chiến đấu quá đáng gờm.

3 - Bóng Đá

Dortmund xuất sắc. 

Thế nhưng, đại diện nước Đức đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn xuất sắc trong trận đấu rạng sáng 19/2. Thầy trò Lucien Favre thi đấu tự tin, nhiều lần vượt lên kiểm soát thế trận và phối hợp tấn công bài bản. Khi đại diện thành PSG đang loay hoay tìm phương án xé lưới Burki, CLB lần lượt ghi bàn nhờ công của Haaland.

Bất chấp tất cả những nghi ngờ, Dortmund đã giành chiến thắng thuyết phục trước PSG bất bại. Hiển nhiên, đội bóng Bundesliga thi đấu xuất sắc. Song quan trọng, họ đã thể hiển được bản lĩnh, đẳng cấp ông lớn hàng đầu nước nước Đức, hàng đầu châu Âu tại đấu trường Champions League. Và đó chính là bộ mặt CLB đang cố gắng tìm lại trong những năm qua.

2. Đẳng cấp PSG cũng chỉ tới đó?

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh, phong độ đáng gờm hiện tại của PSG mùa giải này. Đội nhà gần như thay đổi lối đá và cách thích ứng với mỗi trận đấu. Sau chuỗi thăng hoa ở giải đấu quốc nội và vòng bảng Champions League, vòng 1/8 trở thành nơi CLB khẳng định tuyệt đối đẳng cấp đại gia Paris. 

3 - Bóng Đá

PSG cũng chỉ có vậy. 

Song, mọi thứ đã đổ vỡ khi PSG thất bại tủi hổ 1-2 trước Dortmund trên đất Đức. Thầy trò Tuchel không có gì để bao biện cho kết quả này. Đoàn quân áo đỏ nắm giữ mọi lợi thế từ lực lượng đến phong độ. Thế nhưng, thay vì tỏ ra vượt trội và chèn ép đối thủ, ông lớn nước Pháp thi đấu ngang cơ với Dortmund. 

PSG tung ra được 10 cú sút, chỉ duy nhất 3 lần bóng đi trúng đích, 1 bàn thắng. Về phía Dortmund, họ có 12 cú sút, bóng đi trúng đích 3 lần và ghi được 2 bàn thắng. Mọi thông số đương kim vô địch Ligue 1 đều có phần nhỉnh hơn nhưng lại thiếu hiệu quả. 

PSG vẫn còn lượt về để cứu vãn tương lai CLB. Thế nhưng, rõ ràng, đoàn quân Paris vẫn chưa cho thấy được bộ mặt thuyết phục và đẳng cấp 1 ông lớn hàng đầu châu Âu. Và cái dớp bị loại sớm của những năm qua tiếp tục ám ảnh thầy trò Tuchel.

3. Haaland trở thành số 1 giữa nhiều số 1

Haaland có trận đối đầu vô cùng khó khăn khi những cái tên anh chạm trán đều dày dặn kinh nghiệm và nằm trong hàng top của làng túc cầu. Không cần nói, tài năng, đẳng cấp của Neymar, Mbappe đã quá khác biệt, siêu phàm so với phần còn lại. Thế nhưng, giữa dàn sao đình đám của PSG, Haaland đã chứng tỏ được bản lĩnh không thể xem thường.

Tuyển thủ 19 tuổi đã có trận đấu hay và hoàn thành trách nhiệm của tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Chân sút số 17 kỹ thuật, nhanh nhạy và đầy quyết đoán. Chính tiền đạo người Na Uy ghi 2 bàn thắng, kết liễu PSG cũng như mở ra cơ hội vào tứ kết cho đội nhà. Và Haaland xứng đáng là trụ cột của đại diện nước Đức trong tương lai gần. 

Video về PSG:

Tiểu Phong | 10:31 19/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục