3 điều "bất thường" ở Premier League 2018/19: Man Utd, Hazard và Jorginho

07:57 Thứ ba 25/06/2019

TinTheThao.com.vnTrang thống kê Squawka đã đưa ra toàn bộ những thông số về nhóm Big Six, và chúng ta sẽ đi tìm điểm thú vị trong đó...

1. Tại sao Manchester United xếp thứ 6?

Ai cũng biết và hiểu một lý do đơn giản nhất khiến Man Utd chỉ đứng cuối trong nhóm Big Six, đó là họ đá tệ nhất so với 5 đội xếp trên. Thế nhưng, nhìn vào thống kê được đưa ra mới đây, chúng ta sẽ phần nào phải công nhận rằng đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn xứng đáng với điều đó và họ cần phải thực hiện thay đổi ngay lập tức nếu muốn trở lại Champions League vào mùa 2020/21.

Paul Pogba là cầu thủ dẫn đầu về 9 chỉ số quan trọng nhất mà tờ Squawka thống kê về đội hình Man Utd, bao gồm: Bàn thắng (13), kiến tạo (9), dứt điểm trúng đích (50), qua người (60), bị phạm lỗi (69), tạo cơ hội (55), tranh chấp bóng (218), chuyền vào khu vực 1/3 sân đối thủ (321) và tranh chấp (234). Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool và Man City không hề như vậy, và các chỉ số được phân bổ cho nhiều cầu thủ khác nhau.

3 điều

 Man Utd quá phụ thuộc vào Pogba và cái giá phải là rất đắt.

Như vậy, có thể hiểu rằng Man Utd sẽ tỏ ra nguy hiểm nếu Pogba đá xuất sắc và ngược lại, họ sẽ khốn đốn khi cầu thủ người Pháp chơi dưới sức. Bây giờ, đội bóng này cũng phải đứng trước lựa chọn giữ hay bán tiền vệ sinh năm 1993. Nếu dũng cảm, Quỷ đỏ sẽ xây dựng lại đội hình, nhưng nếu giữ anh lại, họ cũng cần đưa về thêm những người cùng đẳng cấp ở mọi tuyến.

2. Premier League bị chi phối bởi "bờ mông" của Hazard!

Nghe có vẻ lố bịch, nhưng đúng là cầu thủ người Bỉ dẫn đầu về khả năng tranh chấp (275) và qua người (138) mặc dù Hazard sở hữu thể hình rất nhỏ bé. Tuy nhiên (như đã nói), người ta lâu nay vẫn biết rằng anh có một cặp mông hoàn hảo cho việc chơi bóng và đích thân huấn luyện viên Roberto Martinez cũng phải thừa nhận nó giúp anh trụ vững hơn và dễ chơi 1 đấu 1 hơn.

3 điều

 Hazard dẫn đầu chỉ số tranh chấp, thật lạ lùng nhưng không khó lý giải.

Chỉ số qua người của Hazard cao hơn Messi (134) tại La Liga và chỉ thua 2 người trên bình diện Châu Âu là Allan Saint-Maximin (OGC Nice - 143) và Sofiane Boufal (Celta Vigo - 143). Tất nhiên, thống kê mà tiền vệ hiện đã là người của Real Madrid tạo ra mùa trước là bao trùm Premier League. Việc anh ra đi sẽ khiến cả giải đấu nuối tiếc vì chẳng có ai tiệm cận hai khả năng này.

3. Jorginho không thể kiến tạo là vì anh quá tệ?

Nhiều đánh giá thiển cận cho rằng cầu thủ gốc Brazil chỉ biết chuyền ngắn và ở khu vực thấp nhất hàng tiền vệ. Tuy nhiên, thống kê cho thấy rằng Jorginho là cầu thủ chuyền ở khu vực 1/3 sân đối thủ nhiều nhất Premier League mùa trước (416). Tiền vệ của tuyển Ý không hề tệ như người ta từng chỉ trích, nhưng lý do tại sao anh lại không thể sở hữu dù chỉ là 1 kiến tạo?

3 điều

 Jorginho mang lại nhiều cơ hội nhưng không ai ở Chelsea tận dụng được.

Một đoạn video trên youtube dài gần 7 phút, có tên "Here's Why Jorginho has ZERO Assists for Chelsea" đã chứng minh rằng các đồng đội của Jorginho quá tệ trong việc tận dụng đường chuyền quyết định của anh. Trong đó có tất cả mọi ngôi sao tấn công như Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Olivier Giroud, Wilian, Pedro Rodriguez và thậm chí là Hazard. Nếu không tin, bạn có thể xem lại và thông cảm cho cầu thủ này.

Vũ Quang Toản | 07:25 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục