3 điểm sáng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á: Những đôi chân trở lại mặt đất

00:22 Thứ sáu 17/01/2020 | 2

TinTheThao.com.vnNhư vậy là thầy trò HLV Park Hang-seo sớm chia tay giải đấu trên đất Thái Lan. Thất vọng có, buồn tủi có... nhưng vẫn còn đó những điểm tích cực.

1. Sự trở lại của Đình Trọng

Trung vệ Hà Nội đứt bán phần dây chằng chéo trước và dập dây chằng bên mác hồi tháng 7 vừa qua. Đây bị coi là chấn thương nguy hiểm nhất, là cơn ác mộng đối với mọi cầu thủ chuyên nghiệp. Cho đến ngày cuối cùng chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U23 châu Á, Đình Trọng dù góp mặt nhưng người ta vẫn hoài nghi anh đã thực sự bình phục hay chưa.

 - Bóng Đá

 Đình Trọng có trận đấu ấn tượng.

Cầu thủ sinh năm 1997 thậm chí không nằm trong đội hình xuất phát ở 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên thầy Park buộc phải sớm tung Đình Trọng vào sân để gia cố hàng phòng ngự. Trái với những lo ngại, Trọng “ỉn” vẫn thể hiện tố chất của một trung vệ hàng đầu, như thể anh chưa hề dính chấn thương.

Bằng khả năng đọc trận đấu tài tình, Đình Trọng luôn biết cách chọn vị trí tốt nhất để ngăn chặn đối phương, đồng thời hỗ trợ bọc lót cho các đồng đội xung quanh. Màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi gần như hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm chấn thương không làm mất đi những phẩm chất vốn có của Đình Trọng.

2. Sẽ có sự cạnh tranh ở ĐTQG

Sau thất bại trước U23 Triều Tiên, HLV Park Hang-seo vẫn nhìn ra những điểm tích cực từ đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay: “Tôi nhìn ra một số cầu thủ trẻ có triển vọng. Tôi nghĩ họ sẽ là hạt giống tốt cho đội tuyển trong tương lai.”

Mặc dù không thành công ở giải đấu trên đất Thái Lan, những Hoàng Đức hay Thành Chung đã phần nào khẳng định được bản thân và hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Những ngôi sao đã quen với chuyện “ăn cơm tuyển” như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng (trung vệ) hay Văn Toàn… cần phải nỗ lực nhiều hơn để giữ được vị trí chính thức.

 - Bóng Đá

Thầy Park tìm ra những nhân tố mới cho ĐTQG. 

3. Những đôi chân trở lại mặt đất

U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là đương kim Á quân. Bóng đá Việt Nam thực sự tạo được tiếng vang trong thời gian qua kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền: Vô địch AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 2019, top 4 ASIAD 2018, top 8 Asian Cup 2019 và hiện đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Rõ ràng người hâm mộ Việt Nam đặt kỳ vọng rất cao vào thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu trên đất Thái Lan, mà mục tiêu cụ thể là tấm vé tham dự Thế vận hội mùa Hè 2020. Nhưng rồi, kỳ vọng để rồi phải thất vọng khi U23 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, đây có thể được xem là “quãng nghỉ” sau những chiến công mà bóng đá nước nhà chinh phục được trong thời gian qua. “Thất bại là mẹ của thành công”, quan trọng sau giải đấu lần này chúng ta sẽ rút ra bài học gì, và đứng lên như thế nào để hướng đến những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai.

Endo | 23:24 16/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục