22 bàn/5 vòng, Dortmund "hack game" siêu hạng tàn sát Bundesliga

17:22 Thứ bảy 15/02/2020

TinTheThao.com.vnBorussia Dortmund đang duy trì hiệu suất làm bàn vô cùng đáng nể trong giai đoạn gần đây.

Sau thất bại cay đắng trước Bayer Leverkusen ở vòng đấu trước, Borussia Dortmund đã nhanh chóng chứng minh trận thua đó là tai nạn. Bởi rạng sáng nay, thầy trò HLV Lucien Favre đã đè bẹp Frankfurt với tỉ số 4-0. Như vậy, tính từ sau giai đoạn năm mới, đội bóng vùng Ruhr đều duy trì khả năng nhả đạn ít nhất 3 lần mỗi 90 phút ở Bundesliga. Đó là hiệu suất ấn tượng dành cho tuyến đầu của đội chủ sân Signal Iduna Park.

5 vòng đấu gần nhất, các học trò của Favre đã sút tung lưới đối thủ 22 lần. Con số khủng này vô tình giúp á quân Bundesliga san bằng thành tích ghi bàn của Bayern Munich lẫn Hamburg trong quá khứ. Nói về sự thăng hoa của hàng công câu lạc bộ áo vàng đen, NHM sẽ nghĩ ngay đến Erling Haaland.

Thấy gì về sự bùng nổ của hàng công Dortmund - Bóng Đá

 Dortmund đang có hàng công hủy diệt.

Không phải ngẫu nhiên mà từ khi Haaland ra mắt Dortmund, đó là giai đoạn đội bóng nước Đức ghi được hàng loạt bàn thắng. Bản năng sát thủ của chân sút 19 tuổi đã đặt dấu ấn cho điều này bởi anh chỉ cần 12 cú sút để đem về cho đội nhà 8 pha lập công. Ngoại trừ Haaland, Jadon Sancho còn giữ vai trò quan trọng thúc đẩy tuyến đầu của Dortmund nguy hiểm hơn. Hơn hết, không chỉ những ngôi sao tấn công mà những tiền vệ trung tâm hay hậu vệ như Axel Witsel, Raphael Guerreiro cũng góp phần sức giúp Dortmund phá lưới đối thủ.

Và sau tất cả, nguyên nhân khiến Dortmund nổ súng liên hồi như thế còn đến từ khả năng dứt điểm siêu hạng nơi các cầu thủ. Theo thống kê từ hạng mục bàn thắng kỳ vọng của Understat, số pha lập công Dortmund đáng lẽ ra nhận được trước Frankfurt chỉ có 1.81. Song, thực tế chỉ ra đội bóng vùng Ruhr đã kết liễu đối thủ với tỉ số 4-0. Như vậy, hiệu suất làm bàn của thầy trò Favre đã tăng hơn gấp đôi so với kỳ vọng. 

Thấy gì về sự bùng nổ của hàng công Dortmund - Bóng Đá

 Các cầu thủ của Dortmund "hack game" ở khía cạnh dứt điểm.

Sự sắc bén đó không chỉ được thể hiện ở mỗi trận đấu rạng sáng nay. Trong 4 vòng đấu trước đó, bàn thắng kỳ vọng của á quân Bundesliga chỉ chạm đến con số 10.73. Dẫu vậy, số lần nổ súng của Die Borussen ở chuỗi trận đó lại là 18 bàn thắng.

Sự chênh lệch giữa khả năng ghi bàn thực tế và kỳ vọng của Dortmund đang thể hiện sự khác biệt lớn. Nhờ điều này mà đội bóng vùng Ruhr hiện sở hữu một hàng công kinh hoàng bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Video tài năng của Sancho:

Lữ Phong | 16:52 15/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục