20 sự thật thú vị về Beckham có thể bạn chưa biết (P1)

07:41 Thứ hai 24/06/2019

TinTheThao.com.vnĐời sống cả trong và ngoài sân cỏ đều phong phú, không khó hiểu khi Beckham có nhiều điểm đặc biệt như dưới đây.

1. Năm 11 tuổi, David Beckham đã giành chiến thắng ở cuộc thi bóng đá nhi đồng Bobby Charlton Soccer Schools National Skills. Giải thưởng này đã giúp cậu có được một chuyến đi đến Barcelona, và ở đây Beckham đã khiến tuyển trạch viên của Manchester United để mắt.

David Beckham: 50 interesting facts you might not know about the ex-Man Utd & Real Madrid midfielder - Bóng Đá

 Beckham lứa tuổi nhi đồng.

2. Trong những ngày mới nổi tiếng, Beckham được biết đến như một chàng trai có giọng cao hơn bình thường, nghe không thực sự nam tính. Anh đã phải tham gia các lớp luyện giọng để cải thiện âm độ, nhờ đó về sau giọng đã trầm đi và hùng hồn hơn.

3. Tiền vệ này đã gặp mặt vợ tương lai Victoria Beckham, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Spice Girls, trong phòng chờ của Manchester United sau một trận đấu từ thiện năm 1997.

4. Khi đó Victoria Beckham đã là một người nổi tiếng cùng với nhóm nhạc nữ của mình, còn Beckham vẫn chưa được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với tư cách một cầu thủ Quỷ đỏ.

5. Trong quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Beckham nổi tiếng nhất với tài sút phạt thần sầu của mình, khiến bóng đi vòng hoặc lượn qua hàng rào phòng ngự của đối phương để ghi bàn. Năm 2002, hình tượng của cựu tiền vệ này đã truyền cảm hứng cho bộ phim "Sút như Beckham" có sự góp mặt của nữ diễn viên Keira Knightley.

David Beckham: 50 interesting facts you might not know about the ex-Man Utd & Real Madrid midfielder - Bóng Đá

Keira Knightley đóng vai chính trong bộ phim lấy cảm hứng từ Beckham.

6. World Cup 1998 có thể coi là một cột mốc đáng quên trong sự nghiệp của cựu sao M.U. Trận Anh gặp Argentina tại tứ kết, khi tỷ số đang là 2-2, Beckham lại phạm lỗi với Diego Simeone và lập tức phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau đó Tam sư thua trên chấm penalty, Beckham đã bị chỉ trích rất nhiều khi trở về nước.

7. Victoria đặt biệt danh cho Beckham là "Những quả bóng vàng".

8. Ở trận chung kết Champions League 1999 mang tính lịch sử của M.U, Beckham chính là người đã thực hiện 2 quả phạt góc kiến tạo cho Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer, giúp Quỷ đỏ lên ngôi vô địch.

9. Becks là cầu thủ người Anh đầu tiên phải nhận 2 thẻ đỏ và cũng là thủ quân đầu tiên của tuyển Anh bị đuổi khỏi sân.

10. Đại học Staffordshire của Anh từng tổ chức một môn học về David Beckham. Những sinh viên theo ngành Thể thao, Truyền thông và Văn hóa sẽ phải trải qua một môn học tìm hiểu về cuộc sống cả trong và ngoài sân cỏ của ngôi sao này. Môn học này hiện nay không còn tồn tại.

Thanh Vũ | 05:45 24/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục