18h45 ngày 20/04, Burnley vs Cardiff City: Tỷ lệ cả trận: 0.91*0:0*-0.99

16:07 Thứ bảy 20/04/2013

Sau khi kết thúc vòng 43 diễn ra hôm thứ Ba vừa qua, Cardiff đã hoàn thành mục tiêu giành quyền lên hạng khi nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ 3 là Watford lên thành 13 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng.

Cardiff (phải) sẽ ra về với 3 điểm

Niềm vui vỡ òa khiến tiền đạo Craig Bellamy không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Các CĐV của đội bóng Xứ Wales cũng có một đêm ăn mừng như chính họ được đổi đời. Nhưng thật trớ trêu, khán giả châu Á đã ngậm ngùi nếm trái đắng ngay trong ngày Cardiff lên hạng. Họ kỳ vọng vào viễn cảnh thày trò Malky Mackay sẽ đạt được mong muốn, song đó phải là trận thắng, chứ không phải kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng trước Charlton và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Watford nhận thất bại ở trận cùng giờ.

Theo con số từ một nhà cái cung cấp, họ đã thua về gần 12 triệu USD ở trận Cardiff tiếp đón Charlton khi gần như tất cả khán giả châu Á đều đặt niềm tin vào đội chủ nhà theo tỷ lệ chấp 1 hòa. Tổng hợp từ các nhà mạng lớn khác tại lục địa đông dân nhất thế giới cũng đều có doanh thu rất cao từ trận đấu đó. Rõ ràng, niềm tin của giới mộ điệu vào Cardiff đã sụt giảm rất nhiều. Nhất là trong bối cảnh Bellamy cùng các đồng đội đã giành quyền thăng hạng.

Trở lại với trận đấu này, Burnley rất cần điểm để trụ hạng khi chỉ hơn đội phải xuống hạng đúng 3 điểm. Cũng từ động lực hoàn toàn khác biệt đó, nhà cái không còn đánh giá cao Cardiff khi ra tỷ lệ 0:0 dù họ hơn đối thủ tới 16 bậc trên BXH. Tất nhiên, tỷ lệ này quá hấp dẫn với khán giả châu Á thường lấy động lực làm thước đo. Trên thực tế, điều này có cơ sở bởi rất khó chờ đợi Cardiff sẽ phô trương hết sức mạnh khi họ vừa chìm trong những bữa tiệc ăn mừng sau khi giành quyền lên hạng. Ngược lại, Burnley sẽ tận dụng yếu tố đó để kiếm điểm trong nỗ lực tiếp tục ở lại giải đấu này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu thực sự Burnley đủ lực giành chiến thắng trong bối cảnh Cardiff chỉ ra sân cho đủ thủ tục thì tỷ lệ phải là đội chủ nhà chấp ít nhất từ 1/4 trở lên chứ không phải tỷ lệ 0:0 khá chênh vênh như hiện nay. Nó khiến các khán giả châu Á có suy nghĩ “ít nhất từ hòa đến thắng” như một lý do quan trọng để đi theo đội chủ nhà. Tuy nhiên mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.

Ý kiến chuyên gia: Chọn Cardiff.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục