18h00 ngày 2/2, Hà Nội T&T vs Kitchee: ‘Buông súng’?

08:00 Thứ năm 01/01/1970

Sau thất bại trước B.Bình Dương ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2015, rất có thể Hà Nội T&T sẽ tiếp tục “buông súng” ở trận đấu với Kitchee chiều 2/2.

Ở trận đấu với B.Bình Dương tại Siêu Cúp Quốc gia 2015, HLV Phan Thanh Hùng đã khiến giới chuyên môn và fan hâm mộ bất ngờ khi giới thiệu đội hình xuất phát “dị”.

Hà Nội T&T sẽ buông ở trận đấu vòng sơ loại AFC Champions League? Ảnh: Internet.

Theo đó, bộ tứ vệ của Hà Nội T&T ở trận đấu này gồm Xuân Nam – Gonzalo – Thành Chung – Đức Huy. Trong đó có 2 người là tiền đạo, 1 người là tiền vệ (Đức Huy), Thành Chung là hậu vệ nhưng không ai biết gì về anh ngoài mác “cầu thủ trẻ”.

Không ai hiểu HLV Phan Thanh Hùng đang sử dụng đội hình gì trong cuộc chạm trán trước một đối thủ cực mạnh như B.Bình Dương. Tuy nhiên, Hà Nội T&T cũng khiến B.Bình Dương đã trải qua những giây phút khó khăn, đặc biệt trong hiệp 1. Khi lần lượt Samson, Thành Lương liên tục có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Tấn Trường.

Dù sử dụng đội hình “dị” cùng nhiều gương mặt trẻ nhưng có thể thấy Hà Nội T&T cũng là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía đội bóng Thủ đô khi QBV Việt Nam 2015, Anh Đức đã có màn trình diễn ấn tượng với cú đúp bàn thắng ở phút 36 và 83 để ấn định tỷ số 2-0 cho nhà vô địch V.League 2015 và giúp B.Bình Dương hoàn tất cú ăn 3 mùa giải với chức vô địch V.League, Cúp quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Hà Nội T&T gây bất ngờ ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2015 trước B.Bình Dương. Ảnh: Internet.

Sau thất bại ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, các fan hâm mộ hy vọng Hà Nội T&T sẽ khẳng định sự trở lại trong trận đấu với CLB Kitchee tại vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2016 trên sân Hàng Đẫy chiều 2/2. Tuy nhiên, các thành viên ban huấn luyện Hà Nội T&T dường như sẽ có một tính toán khác.

CLB Kitchee được mệnh danh là “Barca của Hồng Kông” đội bóng này cũng không hề xa lạ với BĐVN. Trong lịch sử CLB này từng khiến V.Ninh Bình phải dừng bước ở tứ kết AFC Champions League 2014.

Trong trận đấu lượt đi, V.Ninh Bình đã thất thủ với cách biệt 2-4 trên sân nhà và trận lượt về giành thắng lợi 1-0. Chung cuộc đại diện của Việt Nam phải dừng bước trước “Barca của Hồng Kông” với tổng tỷ số 3-4.

Đó cũng là mùa giải mà Hà Nội T&T có thành tích tốt nhất ở sân chơi AFC Champions League, khi họ lọt vào tận tứ kết và phải dừng bước với tổng tỷ số chung cuộc 0-3 trước CLB Erbil (Iraq).

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu đúng sức mình, Hà Nội T&T hoàn toàn có thể đánh bại nhà vô địch quốc gia Hồng Kông.

Nhưng thách thức lớn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là nếu giành chiến thắng ở trận đấu với nhà vô địch quốc gia Hồng Kông, Hà Nội T&T sẽ gặp Pohang Steelers (Hàn Quốc) ở vòng play-off để tranh suất vào vòng bảng AFC Champions League 2016 vào ngày 9/2 tới (tức 2 Tết Nguyên Đán). Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ đón Tết trên đất khách.

Bên cạnh đó cơ hội để Hà Nội T&T góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League 2016 là không cao khi CLB Pohang Steelers là đội bóng rất mạnh. Năm ngoái, Hà Nội T&T sau khi dễ dàng hạ CLB Persib Bandung (Indonesia) 4-0 ở vòng sơ loại thứ 2. Đội bóng Thủ đô đã thua tan nát 0-7 trước FC Seoul (Hàn Quốc) tại vòng play-off.

Nhà vô địch Hồng Kông quyết quyết đánh bại Hà Nội T&T. Ảnh: Internet.

Trong khi Hà Nội T&T lăn tăn với lịch thi đấu tại AFC Champions League, đại diện Hồng Kông đang rất quyết tâm giành thắng lợi trong chuyến làm khách Việt Nam.

Theo đó, để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội T&T, HLV Abraham Aliaga đã lựa chọn 23 cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm này. Trong đội hình CLB Kitchee SC có bộ ba cầu thủ tấn công rất mạnh gồm Azevado Pedreira, Lam Ka Wai và đặc biệt là chân sút người Nhật, Harima Hirokane. Theo đánh giá, đây cũng là 3 gương mặt đang là nổi ám ảnh đối với với bất cứ hàng thủ nào ở giải Ngoại hạng của Hồng Kông.

Dũng Phương | 08:00 01/01/1970
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục