150 triệu USD cho Asiad 18, liệu có khả thi?

11:00 Thứ bảy 22/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Liệu với con số "siêu tiết kiệm" 150 triệu USD mà Bộ VH, TT&DL đưa ra nhằm chuẩn bị cho Asiad 18 là có thể?

Nhìn vào lịch sử trong các kỳ Asiad, những nước chủ nhà thường phải đội phí lên rất nhiều lần so với tính toán ban đầu, thậm chí có thể lên đến 3, 5 hay 10 lần.

Tại Asiad 16, Qatar phải chi 2,8 tỷ USD. Trung Quốc là 20 tỷ USD ở Asiad năm 2010. Còn Hàn Quốc năm 2014 cũng đã dự tính con số 1,62 tỷ USD. Với những con số như trên liệu số tiền 150 triệu USD mà Việt Nam dự tính có khả năng?

Kinh phí cho Asiad 18 là điều khiến Việt Nam đang lo lắng. Ảnh: Internet.

Bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết gồm các khâu tổ chức thi đấu, khai mạc, bế mạc theo tinh thần tiết kiệm tối đa, tổ chức Asiad gắn liền với chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của thủ đô Hà Nội. Như vậy, cần hiểu sân bay, đường sá tại Hà Nội sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, không nằm trong số kinh phí trên. Với cách cân đối nguồn vốn đầu tư như vậy, con số 150 triệu USD vẫn chỉ là dự tính.

Trên thực tế, vào năm 2002, Hàn Quốc dự tính ban đầu là 167,4 triệu USD cho Asiad 14, nhưng chi phí đã đội lên đến 2,9 tỉ USD, tức là đội giá hơn 10 lần. Còn ở Quảng châu 2010, số tiền bỏ ra cũng xấp xỉ gấp 10 lần ban đầu đề xuất.

Nước láng giềng Thái Lan cũng dự trù kinh phí khoảng hơn 80 triệu USD cho kỳ Asiad 1998, nhưng con số thực tế là hơn 600 triệu USD. Gần nhất ở kỳ SEA Gahttp://www.tinthethao.com.vn/news/tag/SEA+Gamesmes 27 vừa rồi, một sân chơi được gọi là “ao làng” chỉ riêng với phần lễ khai mạc và bế mạc, nước chủ nhà Myanmar đã chi đến 30 triệu USD.

Vấn đề về kinh phí tổ chức Asiad 18 chắc chắn sẽ còn bàn đến nhiều, nhưng có lẽ con số 150 triệu USD mà Bộ VH, TT&DL đưa ra chỉ ngại rằng đó là con số tính toán ban đầu mà chưa dự trù những khoản phát sinh.

K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục