150 triệu USD: Chi phí cần để Việt Nam đăng cai Asiad 18

08:44 Thứ tư 19/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sáng hôm qua (18/3), tại Ủy ban văn hóa, giáo dực, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội diễn ra phiên giải trình của chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao.

Tại buổi lễ, vấn đề được đề cập nhiều nhất chính là việc tổ chức Asiad lần thứ 18 của Bộ VH,TT&DL với tổng chi phí 150 triệu USD.

Việt Nam cố gắng tổ chức thành công Asias 18. Ảnh: Internet.

Theo Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn, ông cho rằng, con số 150 triệu USD là ước tính ban đầu gồm các khâu tổ chức thi đấu, khai mạc bế mạc.

Việc chức Asiad gắn liền với chiến lược phát triển cở sở hạ tầng của thủ đô Hà Nội, như vậy sân bay, đường xá Hà Nội sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn của Trung Ương và địa phương. Cơ sở vật chất như thế nếu như chúng ta biết tiết kiệm, căn cơ thì có thể sẽ tổ chức thành công Asiad.

Cũng theo ông Tuấn, con số 150 triệu USD trong đề án Asiad là hoàn toàn khả thi. Dù phải đăng cai Asiad 18 trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, nhưng đây sẽ là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế kinh chí, chính trị.

K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục