12 thách thức của Barca trong năm 2012

18:23 Chủ nhật 01/01/2012

Năm ngoái, Barca đã đoạt 5 danh hiệu nhưng mục tiêu của họ trong năm 2012 này còn cao hơn thế. Chính vì vậy, thách thức dành cho Pep Guardiola và các học trò trong năm mới sẽ rất nặng nề, nhưng vốn là một kẻ đi chinh phục đỉnh cao trong vài mùa bóng gần đây, không có gì là không thể với Barca.

1. Lặp lại kỳ tích năm 2009

Năm 2009, Barca đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử đoạt 6 danh hiệu trong một năm bao gồm Champions League, Liga, Club World Cup, Siêu Cúp châu Âu, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp TBN. Năm 2011, Barca đã suýt lặp lại kỳ tích trên nếu không thất bại trước Real Madrid trong trận CK Cúp Nhà Vua và kết thúc “chỉ” với 5 danh hiệu. Và với đội hình thiện chiến như hiện nay, Barca phiên bản 2012 đang mơ lặp lại kỳ tích năm 2009, một thách thức to lớn nhưng không phải bất khả thi.

2. Sánh ngang Dream Team với 4 chức vô địch Liga liên tiếp

Nếu vô địch Liga mùa 2011-12, Barca của Pep sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần liên tiếp đăng quang ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha của Dream Team do Johan Cruyff dẫn dắt ở thập kỷ 90 thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, Barca của Cruyff đã thống trị Liga với 4 chức vô địch liên tiếp vào các năm 1991, 1992, 1993, và 1994. Hiện tại, Barca của Pep đã 3 lần liên tiếp đăng quang ở Liga (2009, 2010, 2011)

3. Gia nhập danh sách những đội VĐ châu Âu nhiều nhất

Nếu giành quyền tham dự và chiến thắng trong trận chung kết Champions League 2012 được tổ chức tại Munich, Đức, Barca sẽ có chức vô địch châu Âu thứ 5 trong lịch sử để sánh ngang với Liverpool và chỉ còn kém Real Madrid (9), Milan (7).

Nhiều thách thức đang chờ đón Barca trong năm 2012 - Ảnh Getty

4. Trở thành đội đầu tiên bảo vệ chức vô địch Champions League

Kể từ khi Cúp C1 được chuyển thành Champions League, vẫn chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được. Nhưng với sức mạnh vượt trội của Barca so với phần còn lại của châu Âu như hiện nay, thầy trò Pep đang đứng trước cơ hội để trở thành đội bóng đầu tiên của châu Âu lập được kỳ tích.

5. Phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở Liga

Đây là một thách thức dành cho cả Barca lẫn Real Madrid. Sau 16 vòng mùa 2011-12, Real đang là đội ghi nhiều bàn nhất ở Liga với 56 lần làm tung lưới đối phương, nhiều hơn Barca 5 bàn. Kỷ lục về số bàn ghi được trong một mùa giải ở Liga hiện đang thuộc về Real Madrid với 107 bàn ở mùa 1989-90. Mùa 2008-09, Barca của Pep cũng từng tới rất gần cột mốc này khi ghi được 105 bàn.

6. Messi giành Quả bóng Vàng thứ 3 và hơn thế nữa

Vào ngày 9/1 tới, Gala trao giải Quả bóng Vàng năm 2011 sẽ chính thức diễn ra và Leo Messi đang là ứng cử viên hàng đầu cho phần thưởng này trong cuộc đua tay ba với Xavi và C.Ronaldo. Nếu giành chiến thắng, Messi sẽ cân bằng số lần đoạt QBV của các huyền thoại Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten với 3 lần. Và mục tiêu của Leo trong năm 2012 là đoạt QBV thứ 4, để trở thành huyền thoại thực sự của bóng đá thế giới.

7. Danh hiệu Zamora thứ 5 cho Valdes

Chỉ với 8 bàn thua sau 16 trận tại Liga mùa này, Valdes đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành danh hiệu Zamora (dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất ở Liga) thứ 5 trong sự nghiệp. Trong lịch sử Barca, mới chỉ có thủ thành Antoni Ramallets là 5 lần đoạt Zamora.

8. Pep sánh ngang kỷ lục của tiền bối Bob Paisley

Pep đã là một trong số 6 người từng vô địch Cúp C1/Champions League trên cương vị cầu thủ lẫn HLV bao gồm Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti và Frank Rijkaard. Ông cũng là một trong số 14 HLV từng 2 lần vô địch châu Âu. Và thách thức của Pep trong năm 2012 này là đoạt chức vô địch châu Âu thứ 3 với tư cách một HLV để sánh ngang thành tích của tiền bối Bob Paisley, người đã 3 lần vô địch châu Âu cùng Liverpool (1977, 1978 và 1981).

9. Ghi thêm dấu ấn cho tiqui-taca

Lối chơi tiqui-taca mà Barca sử dụng đang trên đường trở thành một khái niệm được khắc ghi trong lịch sử bóng đá như sơ đồ 4-2-4 của người Hungary thập kỷ 1950, bóng đá tổng lực của Hà Lan, hay Milan của Sacchi…Nhưng để củng cố một vị trí trang trọng trong lịch sử bóng đá, Barca phải tiếp tục thành công với tiqui-taca trong năm 2012 này.

10. Vô địch châu Âu với 11 người của La Masia

Trong năm 2011, Barca đã đánh bại M.U trong trận chung kết Champions League với 7 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia. Thậm chí, trong trận CK Club World Cup với Santos, đội hình xuất phát của Pep đều là những người xuất phát từ La Masia. Và mục tiêu trong năm 2012 này của Barca là ra sân với cả 11 cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong trận chung kết Champions League ở Munich.

11. Tiếp tục phát triển thương hiệu Barca

Barca kết thúc năm 2011 với doanh số kỷ lục về số lượng áo thi đấu được bán ra, một sự kiện cho thấy các nhà ĐKVĐ Liga và Champions League được hâm mộ nhiều như thế nào. Một thống kê nữa: một nửa trẻ em trên khắp thế giới chọn Barca là đội bóng ưa thích.

12. Khiến Real Madrid phải “tâm phục khẩu phục”

Chiến thắng 3-1 của Barca ở trận “kinh điển” lượt đi Liga mùa này là lần đầu tiên trong một thời gian dài gần đây, phía Real Madrid không đổ lỗi thất bại cho trọng tài, những màn đóng kịch hay bất cứ một lý do nào khác. Và nhiệm vụ của Barca trong năm 2012 này là tiêp tục khiến Real Madrid phải “tâm phục khẩu phục” như vậy trên sân bóng.
V.M | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục