12 'đồ đệ' Mourinho kéo theo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương'

11:14 Thứ năm 16/01/2020

Là một người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho rất tin tưởng vào các cầu thủ thành danh từ giải đấu đã làm nên tên tuổi của mình.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Ở thời kỳ đầu tại sân Stamford Bridge, "Người đặc biệt" đã kéo theo cậu học trò cưng Ricardo Carvalho từ FC Porto. Thực tế cho thấy, trung vệ kì cựu người Bồ Đào Nha chơi rất ấn tượng và ra sân tới 211 trận trong màu áo Chelsea.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Không giống như người đồng hương Ricardo Carvalho, Nuno Morais (áo vàng) tỏ ra không thích hợp với môi trường bóng đá Anh. Cầu thủ sinh năm 1984 chỉ thi đấu vỏn vẹn 9 trận cho The Blues trước khi gia nhập APOEL Nicosia. Tại đây, anh ra sân tới 426 trận, ghi 48 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo trước khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Một cái tên cũng rất thành công khi được Jose Mourinho lôi kéo sang Chelsea đó là hậu vệ Paulo Ferreira. Anh khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge 9 năm, ra sân 217 trận trước khi giải nghệ vào năm 2013.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Tiago Mendes (phải) có thể xem là một nuối tiếc của bóng đá Bồ Đào Nha. Không thành công trong màu áo Chelsea, anh quyết định chuyển sang chơi bóng cho Atletico Madrid, nơi tiền vệ thành danh từ SC Braga thi đấu tới 228 trận, ghi 19 bàn và có 14 pha kiến tạo.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Jose Mourinho rất thành công tại Inter Milan, nhưng Ricardo Quaresma thì không. Thậm chí, anh còn nhận danh hiệu không mấy vui vẻ đó là "Thùng rác vàng". Anh chỉ có vỏn vẹn 1 năm khoác áo Nerazzurri, bị đẩy sang Chelsea theo dạng cho mượn trước khi tới Besiktas. Tuy vậy, sau này "vua Trivela" vẫn có được thành công cùng ĐT Bồ Đào Nha với chức vô địch EURO 2016.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Jose Mourinho rất tinh tế khi nhận thấy được tiềm năng của Angel Di Maria. Sau những màn thể hiện ấn tượng ở Benfica, anh đã được Real Madrid chiêu mộ. Tuy vậy, tuyển thủ Argentina chỉ gặt hái thành công khi "Người đặc biệt" rời đi với 1 danh hiệu Champions League.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Fabio Coentrao từng là "trò cưng" của Jose Mourinho tại Real Madrid. Thậm chí, có thời điểm anh đã đẩy Marcelo lên băng ghế dự bị. Thế nhưng, những chấn thương dai dẳng đã khiến sự nghiệp của cầu thủ người Bồ Đào Nha sớm tàn lụi.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Trong giai đoạn 2 ở Chelsea, Jose Mourinho lại tin tưởng một cái tên thành danh ở Primeira Liga là Christian Atsu. Tuy nhiên, "The Special One" đã sai lầm. Cầu thủ người Ghana bị mang cho mượn ở hàng loạt CLB như Vitesse, Malaga, Everton, AFC Bournemouth trước khi được bán đứt cho Newcastle United vào năm 2017.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Quên Christian Atsu đi, bởi lẽ nhà cầm quân 56 tuổi đã trình làng một con "quái vật" tại sân Stamford Bridge. Trong suốt khoảng thời gian khoác áo Chelsea, Nemanja Matic được xem là "máy quét" thượng hạng của Premier League. Anh góp công lớn vào 2 chức vô địch Ngoại Hạng Anh dưới thời của Jose Mourinho lẫn Antonio Conte.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Đến với Manchester United, "Người đặc biệt" lại khai thác tiềm năng của các cầu thủ trưởng thành ở giải Bồ Đào Nha. Victor Lindelof vẫn đang nỗ lực cải thiện bản thân, đồng thời trở thành đối tác ăn ý của Harry Maguire.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Tương lai của Diogo Dalot tại M.U mù mịt hơn bao giờ hết khi Aaron Wan-Bissaka xuất hiện. Có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ "hô biến" di sản của Jose Mourinho thành một tiền vệ cánh thực thụ.

12 'đồ đệ' Mourinho lôi kéo từ Primeira Liga: Kẻ lụi tàn, người 'lên hương' - Bóng Đá

 Cuối cùng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại được làm việc với một đồng hương tại Tottenham Hotspur đó là Gedson Fernandes. Ngôi sao 21 tuổi gia nhập CLB Bắc London theo bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, kèm theo điều khoản mua đứt. 

Buổi phỏng vấn đầu tiên của Gedson Fernandes tại Tottenham: 

Giang Nam | 10:16 16/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục