10 ƯCV Chiếc giày vàng Asian Cup: Việt Nam vắng mặt, Thái Lan, Philippines lại có đại diện

16:26 Chủ nhật 16/12/2018 | 1

TinTheThao.com.vnNếu Việt Nam có đại diện trong top 10 tài năng trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở Asian Cup 2019 thì 2 đội tuyển còn lại của Đông Nam Á cũng có những tiền đạo được đánh giá rất cao.

Ahmed Khalil (UAE)

Bốn bàn thắng của Ahmed Khalil đã giúp UAE đứng thứ 3 tại Asian Cup 2015. Anh tiếp tục giữ vững phong độ ghi bàn ổn định ở vòng loại với 11 pha lập công, đứng thứ nhì. Hiện Khalil chỉ còn kém 3 bàn để sang bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở đội tuyển (52) do Adnan Al Talyani nắm giữ.

Sardar Azmoun (Iran)

10 UCV Chiếc giày vàng Asian Cup: Việt Nam vắng mặt, Thái Lan, Philippines lại có đại diện - Bóng Đá

 Azmoun đang được Transfermarkt định giá 9 triệu euro.

Azmoun những năm qua luôn được xem là "Cậu bé vàng" của bóng đá Iran. Ở tuổi 23, anh đã ghi tổng cộng 23 bàn sau 36 lần khoác áo ĐTQG, 11 trong số đó được thực hiện ở vòng loại World Cup 2018. Trên đất Nga, Azmoun đá trọn 270 phút ở vòng bảng. Hiện anh đang khoác áo Rubin Kazan (Nga) và đã có được 4 bàn mùa này.

Hwang Ui-jo (Hàn Quốc)

Nếu Son Heung-min đang là nhạc trưởng ở Hàn Quốc thi Hwang Ui-jo chính là ngòi nổ chủ lực. Tại Asiad 2018, Ui-jo ghi 9 bàn sau 7 trận đưa đội nhà đến chiếc HCV. Trong màu áo Gamba Osaka tại J League 2018, tiền đạo 26 tuổi cũng đã ghi 21 bàn.

Omar Al Soma (Syria)

Al Soma là "đóa hoa chín muộn" của bóng đá Syria. Năm 2017, anh mới bắt đầu thi đấu cho tuyển quốc gia khi đã 27 tuổi và có được 7 bàn sau 17 lần ra sân. Ở cấp độ CLB, 3 mùa giải gần đây Al Soma đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/trận trong màu áo Al Ahli.

Martin Boyle (Australia)

Sau khi Tim Cahill giải nghệ, LĐBĐ Australia đã đón nhận tin vui khi thuyết phục thành công Martin Boyle (người có quốc tịch Scotland và Australia) khoác áo đội tuyển xứ Chuột túi. Cầu thủ 25 tuổi đã ghi 2 bàn sau 2 trận ra mắt vào Tháng 11 vừa qua.

Takumi Minamino (Nhật Bản)

10 UCV Chiếc giày vàng Asian Cup: Việt Nam vắng mặt, Thái Lan, Philippines lại có đại diện - Bóng Đá

 Takumi Minamino đã ghi 2 bàn vào lưới Uruguay ở trận giao hữu Tháng Mười.

Minamino là cái tên quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Anh chính là đối thủ trực tiếp của Công Phượng ở lứa U19 mỗi khi 2 đội chạm trán nhau với biệt danh "Messi Nhật Bản". Sau hơn 4 năm trui rèn ở giải VĐQG Áo tại CLB Red Bull Salzburg, Minamino giờ đây đã trưởng thành và là một cầu thủ rắn rỏi. Được triệu tập trở lại sau World Cup 2018, Minamino ghi 4 bàn sau 5 trận.

Hamza Al Dardour (Jordan)

Tại Asian Cup 2015, Al Dardour đã gây ấn tượng mạnh với 'cú poker' vào lưới Palestine trong chiến thắng 5-1. Tháng Một tới đây, anh một lần nữa có dịp chạm trán Palestine khi 2 đội nằm chung bảng B.

Teerasil Dangda (Thái Lan)

10 UCV Chiếc giày vàng Asian Cup: Việt Nam vắng mặt, Thái Lan, Philippines lại có đại diện - Bóng Đá

 Teerasil Dangda hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt thất vọng của Thái Lan ở Asian Cup.

Dangda có thể xem là tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Anh đã ghi được 42 bàn sau 94 lần ra sân cho đội tuyển xứ Chùa vàng. 5 pha lập công của Dangda tại vòng loại World Cup gián tiếp đưa Thái Lan trở lại Asian Cup sau 2 năm vắng mặt.

Phil Younghusband (Philippines)

Younghusband là tiền đạo huyền thoại của bóng đá Philippines, là người đội trưởng mẫu mục. Chỉ mới 31 tuổi, anh đã ghi 52 bàn và là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Azkals. Cũng chính Younghusband giúp Philippines có lần đầu tham dự Asian Cup.

Almoez Ali (Qatar)

Ali chính là Vua phá lưới ở giải U23 Châu Á vừa qua với 6 bàn thắng. Anh từng khiến Việt Nam chúng ta rơi vào thế khó khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở bán kết. Almoez Ali được xem là tiền đạo chủ lực của bóng đá Qatar hướng đến chiến dịch World Cup 2022. Tháng Một tới đây, anh hứa hẹn sẽ lại bùng nổ.

Thành Đạt | 16:05 16/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục