10 'số 9 rưỡi" đắt giá nhất làng túc cầu hiện tại: Mục tiêu MU quá khác biệt

10:52 Thứ ba 06/08/2019

Dưới đây là 10 tiền đạo lùi đắt nhất làng túc cầu thời điểm hiện tại theo Transfermarkt.

10 'số 9 rưỡi

 Về thứ nhất trong danh sách này là ngôi sao của đương kim vô địch Juventus, Paulo Dybala. Ngôi sao người Argentina được định giá khoảng 85 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. 

10 'số 9 rưỡi

Đứng thứ 2 trong danh sách này là chân sút của á quân thế giới Croatia, Ante Rebic. Tuyển thủ 25 tuổi có mức giá trên thị trường chuyển nhượng khoảng 40 triệu euro. 

10 'số 9 rưỡi

Về thứ 3 trong danh sách này là trụ cột hàng đầu của Bayern Munich, Thomas Muller. Ngôi sao người Đức được định giá khoảng 35 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

10 'số 9 rưỡi

Moussa Marega về thứ 4 trong danh sách này. Tuyển thủ đang khoác áo Porto có giá trị khoảng 30 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

10 'số 9 rưỡi

Vị trí thứ 5 thuộc về tài năng trẻ Ayoze Pérez. Ngôi sao 26 tuổi được định giá khoảng 20 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

10 'số 9 rưỡi

Joaquín Correa cũng về thứ 5 trong danh sách này với mức giá trên thị trường chuyển nhượng rơi vào khoảng 20 triệu euro. 

10 'số 9 rưỡi

Vị trí thứ 5 còn thuộc về ngôi sao của Benfica, Raúl de Tomás. Tuyển thủ 24 tuổi cũng có mức phí trên thị trường chuyển nhượng rơi vào khoảng 20 triệu euro.

10 'số 9 rưỡi

Cũng về thứ 5 trong danh sách này là Joshua King. Ngôi sao người Na Uy có giá trị khoảng 20 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. 

10 'số 9 rưỡi

Về thứ 9 trong danh sách này là ngôi sao của Serie A, Josip Ilicic. Ngôi sao 31 tuổi được định giá 17 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

10 'số 9 rưỡi

 Đứng cuối trong danh sách này là Papu Gómezi với giá trị khoảng 16 triệu euro trên TTCN. 

Video về Dybala tại Juventus:

Bạch Băng | 10:51 06/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục