10 sao bóng đá treo giày và đổi nghề gây sốc

15:04 Chủ nhật 05/08/2012

Andriy Shevchenko vừa tuyên bố treo giày và tiết lộ anh sẽ theo đuổi sự nghiệp chính trị. Nhưng Sheva chưa phải sao bóng đá chuyển nghề sốc nhất sau khi giải nghệ.

Cựu tiền đạo Eric Cantona

Eric Cantona

Cantona là một trong những huyền thoại của Man Utd. Sau khi chia tay bóng đá, ông làm khá nhiều việc như HLV đội bóng đá bãi biển, đóng phim, đóng quảng cáo. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là việc Cantona trở thành một nhà hoạt động chính trị trong chiến dịch kêu gọi giải phóng cho Palestine. Ông vẫn rất quan tâm đến bóng đá và từng đá tung bàn khi Man Utd thua Man City mùa trước.

Vinnie Jones

Trên sân cỏ, Jones được biết đến như một trong những cầu thủ chơi rắn nhất. Sau khi treo giày, cựu ngôi sao Wimbledon này trở thành diễn viên đóng phim tại Hollywood. Khá nhiều bộ phim của ông đã mang đến thành công. Dự án phim tới đây của Jones là The Tomb, sẽ được ra mắt trong năm 2013. Trong phim, ông đóng bên cạnh 2 diễn viên gạo cội khác là Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone.

Vinnie Jones

Albert Guomundsson

Cựu tiền vệ Rangers, Arsenal và Milan từ giã bóng đá và chuyển sang theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ông từng giữ chức Bộ trưởng bộ tài chính Iceland cho đến khi bị báo chí phanh phui scandal trốn thuế. Vụ việc này khiến Guomundsson buộc phải đệ đơn từ chức và sau đó không còn tham gia hoạt động chính trị nào nữa. Nhưng ông cũng đã ở trong chính trường được 15 năm.

Andriy Shevchenko

Là một ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá trong thời đỉnh cao, Sheva có thể dễ dàng trở thành một BLV bóng đá, một diễn viên sau khi treo giày, đặc biệt khi vợ anh vốn là một người mẫu nổi tiếng và có mối quan hệ khá tốt với các ngôi sao của làng giải trí trên thế giới. Nhưng cuối cùng, cựu chân sút người Ukraine lại quyết định theo đuổi sự nghiệp chính trị. Sheva sẽ vào đảng chính trị Udar tại Ukraine, một đảng do VĐV đấm bốc hạng nặng Vitaly Klitschko thành lập.

Shevchenko

Ray Wilson

Wilson là một cựu hậu vệ trái, người từng đưa ĐT Anh tới chức vô địch thế giới đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước tới giờ năm 1966. Ông trở thành một người chuyên thực hiện các dịch vụ tang lễ sau khi treo giày. Trong sự nghiệp của mình, ông từng khoác áo 4 đội bóng của xứ Sương mù là Huddersfield, Everton, Oldham, Bradford và đã chơi 63 trận cho Tam sư. Wilson cũng từng có thời gian làm HLV của Bradford.

David Ginola
Ngày trước, Ginola là một tiền đạo tài hoa và điển trai. Vẻ đẹp của ông hút hồn biết bao nhiêu cô gái. Sau khi từ giã sự nghiệp quần đùi áo số, Ginola trở thành một nhà sản xuất rượu vang. Ông đang sở hữu một vườn nho lớn, làm ra rất nhiều loại rượu vang cực ngon. Ginola thậm chí còn từng tham dự những cuộc thi về rượu, theo kiểu nếm một loại rượu và đoán ra tên của loại rượu đó.

David Ginola

Paul Ferris

Ít người biết tới Ferris với tư cách cầu thủ bóng đá vì ông chỉ có 4 năm gắn bó với Newcastle trước khi treo giày năm 1985, khi mới 20 tuổi do dính chấn thương nặng ở đầu gối. Ông có bằng luật sư chuyên nghiệp, một bằng hạng A về môn lịch sử. Ferris từng làm nghề bác sỹ vật lí trị liệu và nay đang theo đuổi nghiệp viết sách. Ferris từng làm việc tại bộ phận y tế của Newcastle năm 2009, khi Alan Shearer làm HLV.

Gary Neville

Sau khi nói lời từ biệt Man Utd và sự nghiệp quần đùi áo số, Neville trở thành BLV bóng đá của kênh Sky Sports. Anh làm việc bên cạnh Jamie Redknapp (con trai của Harry Redknapp). Giống như Jamie, Neville thỉnh thoảng cũng viết bài bình luận cho tờ Daily Mail. Song giờ, Neville đã trở lại với bóng đá trên cương vị trợ lí cho HLV Roy Hodgson tại ĐT Anh. Bộ đôi này phối hợp khá ăn ý tại EURO 2012.

Gary Neville

George Weah

George Weah là cựu tiền đạo của Milan. Trong thời gian chơi bóng tại San Siro, ông từng giành cả danh hiệu “Quả bòng vàng châu Âu” lẫn “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (cùng trong năm 1995). Weah cũng theo đuổi con đường chính trị như Shevchenko, Guomundsson và Cantona. Cách đây 7 năm, ông từng đứng ra tranh cử chức Tổng thống của nước Liberia nhưng đã thất bại trước Ellen Johnson Sirleaf.

Teddy Sherringham

Từ khi còn là cầu thủ, Sherringham đã rất ham mê các môn cá cược như đua ngựa, đua chó... Thế nên, chẳng mấy ai bất ngờ với việc ông trở thành một tay đánh bài poker chuyên nghiệp sau khi treo giày. Năm 2008, Sherringham từng tham dự giải đấu poker của châu Âu mang tên Limit Hold’em. Giải này có tổng cộng 384 người tranh tài và ông đứng thứ 5 chung cuộc, để thắng 93.121 euro.

Teddy Sheringham
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục