10 ngôi sao gia nhập "câu lạc bộ 150" tại Ngoại hạng Anh: Rooney có mặt, Kane xếp sau 2 cái tên

11:52 Thứ tư 11/11/2020 | 1

TinTheThao.com.vnCó rất nhiều ngôi sao từng cán mốc 150 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

 

Video Kane cán mốc 200 bàn thắng cho Tottenham

10. Frank Lampard

Frank Lampard là 1 tiền vệ nhưng anh sở hữu khả năng săn bàn đáng nể. Huyền thoại tại sân Stamford Bridge cần 520 trận để cán mốc 150 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Thời điểm đó, HLV hiện tại của Chelsea ở độ tuổi 33, 9 tháng và 20 ngày.

9. Jermain Defoe

Trong khi đó, 1 trong những tiền đạo khét tiếng xứ sương mù là Jermain Defoe cần 443 trận để bỏ túi 150 pha lập công ở đấu trường cao nhất nước Anh. Với việc không được thi đấu ở các câu lạc bộ lớn, Defoe phải chờ đến thời điểm anh 34 tuổi, 1 tháng và 12 ngày để thiết lập thành tích trên.

Kane’s goalscoring record compares to the rest of the Premier League’s ‘150 club’ - Bóng Đá

 Defoe là 1 trong những chân sút tốt nhất nước Anh.

8. Robbie Fowler

Số trận để Robbie Fowler làm được điều tương tự giống Lampard và Defoe là 333. Đây là thời điểm Fowler 29 tuổi, 10 tháng và 19 ngày. Đó là con số ấn tượng cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ của cựu cầu thủ Liverpool. 

7. Wayne Rooney

Wayne Ronney cần chạm mốc 27 tuổi, 1 tháng và 15 ngày để có lần thứ 150 điền tên lên bảng điện tử ở Ngoại hạng Anh. Thành tích 150 bàn thắng này được Rooney thực hiện sau 330 trận.

Kane’s goalscoring record compares to the rest of the Premier League’s ‘150 club’ - Bóng Đá

 Rooney từng chạm mốc 150 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh.

6. Michael Owen

Nếu xét về hiệu suất săn bàn, Michael Owen thậm chí ăn đứt Rooney khi anh cán mốc 150 bàn thắng sau 323 trận đấu. Song, vì những chấn thương dai dẳng nên phải đến tận 33 tuổi, 1 tháng và 5 ngày, Owen mới thiết lập thành tích săn bàn khủng này.

5. Andy Cole

Andy Cole quả thực xứng danh là một sát thủ vòng cấm. Cựu sao Manchester United cần 286 trận để ghi 150 bàn ở Ngoại hạng Anh. Pha lập công thứ 150 đến vào thời điểm Cole bước sang tuổi 31, 2 tháng và 13 ngày.

4. Thierry Henry

Thierry Henry cần 220 trận xỏ giày vào sân để khiến mành lưới đối thủ rung lên 150 lần. Càng ấn tượng hơn nếu biết vào độ tuổi 28, 4 tháng và 28 ngày, Henry đã chạm đến cột mốc làm bàn khủng đó.

3. Harry Kane

Harry Kane thậm chí đỉnh hơn cả huyền thoại người Pháp. Chân sút người Anh có 150 bàn thắng sau 218 trận thi đấu. Anh thiết lập số bàn thắng khủng như thế vào độ tuổi 27, 3 tháng và 11 ngày.

Kane’s goalscoring record compares to the rest of the Premier League’s ‘150 club’ - Bóng Đá

 Kane liên tục nổ súng trong các mùa giải đã qua.

2. Sergio Aguero

Trong khi đó, Sergio Aguero trải qua 217 trận để làm điều tương tự giống Kane. Bàn thắng thứ 150 của Aguero đến ở chiến thắng 6-1 trước Southampton vào năm 2018. Thời điểm đó, Aguero bước sang tuổi 30, 5 tháng và 2 ngày.

1. Alan Shearer

Kane’s goalscoring record compares to the rest of the Premier League’s ‘150 club’ - Bóng Đá

 Shearer là một chân sút khét tiếng. 

Cuối cùng, gương mặt sớm có bàn thắng thứ 150 nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh chính là Alan Shearer. Cựu danh thủ Newcastle United mất 212 trận để nã vào lưới đối phương ngần ấy bàn thắng. Được biết, thời điểm Shearer chạm đến thành tích khủng vừa nêu là khi anh 28 tuổi, 8 tháng và 4 ngày.

Lữ Phong | 10:54 11/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục