10 huyền thoại có tỷ lệ ghi bàn cao nhất (Phần 1): Khi Pele lép vế

14:53 Chủ nhật 21/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Lịch sử bóng đá sản sinh ra rất nhiều chân sút thượng thặng, họ là những người có tỷ lệ ghi bàn rất cao, gần như mỗi lần ra sân đều chọc thủng lưới đối thủ.

10. Eusebio – 0,9 bàn/trận

Cầu thủ có biệt danh Black Panther này đã dành 15 năm để chơi bóng cho Benfica và ghi được 317 bàn trong 301 trận. Ông giành được 11 danh hiệu vô địch quốc gia và 1 cúp châu Âu.

Tính tổng cộng ông có 532 bàn trong 590 trận chính thức và hơn 200 bàn trong những trận giao hữu hoặc không chính thức khác. Ông mất vào năm 2014 vì suy tim và tổng thống Bồ Đào Nha đã dành 3 ngày để tưởng nhớ ông.

9. Gerd Muller - 0,93 bàn/trận

Huyền thoại có biệt danh “Kẻ dội bom” là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Với tốc độ và khả năng dứt điểm hiểm hóc của mình, Muller đã có 735 bàn trong 793 trận và 68 bàn trong 62 cho Đức.

Ông có 4 chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich và 3 Champions Cúp, 1 lần lên ngôi châu Âu và 1 lần vô địch World Cup. Ông cũng có tên trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất của FIFA.

8. Pele – 0,93 bàn/trận

Có lẽ ai cũng biết đến Pele với biệt danh “Vua bóng đá” nhờ khả năng săn bàn cực khủng của mình. Ông đã có 767 bàn thắng trong 831 trận chính thức.

Nếu tính cả những trận không chính thức, Pele có hơn 1000 bàn thắng. Ông đã giành được 3 chức vô địch World Cup trong sự nghiệp quốc tế.

7. Ferenc Puskas – 1,01 bàn/trận

Pukas là một phần không thể thiếu trong thế hệ vàng của Hungary và Real Madrid. Huyền thoại này đã có 754 bàn trong 746 trận. Trong thời gian khoác áo Real, ông đã có 5 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch châu Âu và là vua phá lưới đến 8 lần.

Giải thưởng FIFA dành cho những chân sút hàng đầu mỗi năm cũng lấy tên ông để tưởng nhớ khả năng ghi bàn khủng khiếp của huyền thoại người Hungary.

6. Bernabe Ferreyra – 1,04 bàn/trận

NHM thế giới có thể ít biết đến Ferreyra nhưng ông là một huyền thoại thực sự tại Argentina. Cựu cầu thủ River Plate đã có 206 bàn thắng trong 197 trận.

Tuy số lượng bàn thắng không nhiều nhưng hiệu suất của ông thật sự đáng nể, đến nỗi một tờ báo hàng đầu Argentina khi đó phải treo giải cho các thủ môn ngăn Ferreyra không thể ghi bàn.

Hoàng Tâm | 14:30 21/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục