10 hậu vệ trái đắt giá nhất làng túc cầu: 'Ma tốc độ' 19 tuổi, kẻ làm Mourinho thán phục

23:40 Thứ bảy 01/08/2020

Danh sách 10 cái tên trấn thủ hành lang trái đắt giá nhất đã được Transfermarkt cung cấp.

 

Kỹ thuật của Robertson

Most valuable left back - Bóng Đá

Có giá trị cao thứ 10 trong danh sách là Theo Hernandez (32 triệu euro). Từng gắn bó với cả 2 màu áo Atletico lẫn Real tại thành Madrid, ngôi sao 22 tuổi hiện đã chuyển sang Ý đầu quân cho AC Milan.

Most valuable left back - Bóng Đá

Theo mức định giá của Transfermarkt, gương mặt trấn thủ cánh trái Barcelona nhiều năm qua - Jordi Alba đang có giá trị 40 triệu euro.

Most valuable left back - Bóng Đá

Cùng sở hữu mức giá 40 triệu euro là Jose Gaya, hậu vệ trái có tiếng khác tại La Liga hiện thi đấu cho Valencia.

Most valuable left back - Bóng Đá

Ở Serie A, trụ cột Juventus - Alex Sandro cũng có giá trị tương tự.

Most valuable left back - Bóng Đá

 Ben Chilwell - sao Leicester City lọt vào tầm ngắm của Chelsea hè này là cái tên thứ 4 có giá 40 triệu euro.

Most valuable left back - Bóng Đá

40 triệu euro còn là mức định giá của Transfermarkt dành cho bản hợp đồng hè năm ngoái của Real Madrid - Ferland Mendy.

Most valuable left back - Bóng Đá

 Ở thủ đô Tây Ban Nha, hậu vệ Brazil của Atletico - Renan Lodi có giá trị cao hơn Mendy 10 triệu euro.

Most valuable left back - Bóng Đá

Góp mặt trong Top 3 là Alphonso Davies (60 triệu euro). Mới 19 tuổi nhưng tài năng Canada đã có 1 chiến dịch 2019/20 bùng nổ, với hàng loạt cú bứt tốc phòng ngự ấn tượng.

Most valuable left back - Bóng Đá

Xếp số 2 là "máy chạy" của Liverpool từng được "Người đặc biệt" Jose Mourinho hết lời khen ngợi - Andy Robertson (64 triệu euro).

Most valuable left back - Bóng Đá

Hậu vệ trái đắt giá nhất làng túc cầu lúc này theo đánh giá của Transfermarkt là David Alaba (65 triệu euro) - "quái thú" đích thực với lối chơi công thủ toàn diện mà Bayern Munich sở hữu.

Phụng Sồ | 23:10 01/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục