10 cầu thủ xuất sắc nhất trong nửa thế kỷ qua: Messi, Ronaldo ở đâu?

15:20 Thứ tư 16/10/2019 | 3

Trang Il Bianconero vừa đưa ra danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vòng 50 năm qua.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 10. Paolo Maldini: Cùng với AC Milan, "số 3 bất tử" đã giành được 5 danh hiệu UEFA Champions League và là thành viên của bộ tứ vệ huyền thoại trong màu áo Rossoneri.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 9. Franz Beckenbauer: Biệt danh "Hoàng đế bóng đá" đã nói lên tất cả tài năng của huyền thoại người Đức.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 8. Michel Platini: Nhờ tài năng của Platini, đội tuyển Pháp đã vô địch EURO 1984. Bản thân ông cũng giành được 3 Quả bóng vàng châu Âu liên tiếp từ năm 1983 đến năm 1985.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 7. Ronaldo Nazario: Không phải ngẫu nhiên huyền thoại người Brazil được mệnh danh là "Người ngoài hành tinh". Anh đã 3 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và có 2 lần vô địch World Cup cùng Selecao.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 6. Zinedine Zidane: Zizou đã sắm vai nhạc trưởng của đội tuyển Pháp trong chiến tích giành ngôi vô địch World Cup 1998, EURO 2000 và á quân World Cup 2006.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

  5. Cristiano Ronaldo: 700 bàn thắng, 5 Quả bóng vàng, 5 UEFA Champions League, 1 EURO, 1 Nations League... tất cả những con số ấy đã nói lên tài năng của CR7.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 4. Johan Cruyff: "Thánh Johan" đã ghi 383 bàn thắng trong sự nghiệp và trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng vào các năm 1971, 1973, 1974. Ngoài ra, ông cũng đã giúp bóng đá Hà Lan rạng danh với ngôi Á quân tại World Cup 1974.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 3. Lionel Messi: 5 danh hiệu Quả bóng vàng, 6 Chiếc giày vàng, 4 UEFA Champions League... Il Bianconero đánh giá: "Cuộc đọ sức giữa Messi và Ronaldo đã diễn ra trong suốt 1 thập kỉ qua nhưng không ai có thể phủ nhận kỹ thuật của Messi. CR7 không thể so sánh với El Pulga về bất kì điều gì."

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 2. Pele: "Vua bóng đá" đã ghi được 767 bàn thắng trong sự nghiệp. Ông cũng đã có 3 chức vô địch World Cup. Cho đến nay, chưa ai có thể phá vỡ kỉ lục này.

Il Bianconero đánh giá Ronaldo xếp sau Messi và 11 cái tên này - Bóng Đá

 1. Diego Maradona: Nếu Pele không phải là số 1, thì vị trí này chắc chắn phải thuộc về Maradona. "Cậu bé vàng" chính là linh hồn của Argentina tại World Cup 1986. Ngoài ra, ông còn giúp Napoli giành Scudetto vào mùa giải 1986 - 1987 và 1989 - 1990. Kể từ thời điểm ấy, Napoli vẫn chờ đợi danh hiệu này trong mỏi mòn.

(*) Tài năng của Cristiano Ronaldo:

Faro | 14:35 16/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục