10 cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2019: Siêu tiền đạo của Arsenal

12:52 Thứ tư 01/01/2020

TinTheThao.com.vnBóng đá nữ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là ở châu Âu.

10. Crystal Dunn

Crystal Dunn 27 tuổi, đang chơi cho CLB North Carolina Courage ở National Women's Soccer League (NWSL), giải bóng đá nữ cao nhất của Mỹ. Crystal là một tiền vệ, tuy nhiên cũng được biết đến như một trong những cầu thủ nữ hiếm hoi có thể chơi tốt ở 2 đến 3 vị trí. Mùa giải mới đây, cô đóng góp 7 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 13 lần ra sân, cùng CLB của mình lần thứ 2 lên ngôi vô địch NWSL. Trước đó, Crystal Dunn có 2 năm khoác áo Chelsea chơi ở Women's Super League.

9. Dzsenifer Marozsan

Dzsenifer 27 tuổi, người Đức, đang chơi cho đội bóng Pháp Lyon, được đánh giá là một trong những số 10 xuất sắc nhất của bóng đá nữ thế giới. Lyon đang thống trị bóng đá nữ của Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Họ đã có 17 lần vô địch Pháp và 6 lần lên ngôi ở Champions League. Mùa giải mới đây, Dzsenifer Marozsan chính là người ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết C1, giúp Lyon đánh bại Barcelona với tỷ số 4-1.

10 cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2019: Siêu tiền đạo của Arsenal - Bóng Đá

 Dzsenifer đang chơi cho Lyon và tuyển Đức.

8. Amel Majri

Amel 26 tuổi, đã có 9 năm chơi bóng chuyên nghiệp và dành trọn thời gian đó để gắn bó với Lyon. Cô là một cầu thủ đa năng, chủ yếu đá hậu vệ trái ở Lyon. Tuy nhiên mùa giải mới đây, Amel đã ghi đến 14 bàn thắng và có 12 kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội bóng của mình.

7. Griedge Mbock Bathy

Một cầu thủ khác của Lyon. Griedge mới chỉ 24 tuổi nhưng đã có cho mình 2 cúp vô địch Pháp và 2 Champions League. Cô là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá nữ hiện tại, mùa giải trước đã giữ sạch lưới 15/25 trận trên mọi đấu trường. Mùa này, Lyon chơi đã 15 trận, có đến 13 trận chưa để bị thủng lưới.

6. Ada Hegerberg

Ada Hegerberg, 24 tuổi, chủ nhân của Quả bóng vàng 2018. Mùa giải năm ngoái, cô tiếp tục duy trì phong độ khó tin của mình, ghi 20 bàn, có 11 kiến tạo sau 20 trận ở giải Pháp. Tại chung kết Champions League, cô lập một cú hat-trick chỉ trong 16 phút, giúp Lyon lên ngôi vô địch. Qua đó, Ada cũng trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử C1 nữ, ghi 53 bàn sau 50 trận.

10 cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2019: Siêu tiền đạo của Arsenal - Bóng Đá

 Ada nhận QBV 2018.

5. Julie Ertz

Julie Ertz, 27 tuổi, vừa cùng đội tuyển Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, được cho chính là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong thành tích này của tuyển nữ xứ cờ hoa.

4. Pernille Harder

Vì không thể cùng tuyển Đan Mạch dự World Cup, năm 2019 không được coi là hoàn hảo đối với Pernille, nhưng tiền đạo 27 tuổi này chơi thực sự xuất sắc trong màu áo đội nữ Wolfsburg. Chỉ sau 12 trận mùa giải này, cô đã san bằng thành tích ghi bàn của cả mùa trước (18 bàn), thêm và đó là 5 bàn sau 4 trận Champions League.

3. Caroline Graham Hansen

Caroline được cho là cầu thủ kiến thiết hay bậc nhất bóng đá nữ hiện tại. Mùa giải 2018/2019, cô gái 24 tuổi chơi 33 trận cho Wolfsburg, ghi 14 bàn và đóng góp 29 kiến tạo, cùng Bầy sói giành Bundesliga nữ thứ 3 liên tiếp. Mùa hè mới đây, Caroline chuyển đến khoác áo Barcelona.

2. Megan Rapinoe

Quả bóng vàng 2019. Màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2019 đã giúp cầu thủ 34 tuổi nhận số phiếu vượt trội để giành danh hiệu này. Megan ghi bàn trong ngày tuyển Mỹ hủy diệt Thái Lan 13-0 ở vòng bảng, lập cú đúp vào lưới Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Sang tứ kết, cô ghi 2 bàn thắng giúp Mỹ loại chủ nhà Pháp khỏi giải đấu với tỷ số 2-1. Cuối cùng, ghi bàn ở trận chung kết, đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0 để có cho mình chiếc cúp vô địch thế giới thứ hai.

1. Vivianne Miedema

10 cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2019: Siêu tiền đạo của Arsenal - Bóng Đá

 Chân sút số 1 của đội nữ Arsenal.

23 tuổi, trung phong người Hà Lan đã làm được những điều khó tin sau 8 năm thi đấu chuyên nghiệp. Cô đã ghi 200 bàn sau 216 trận cho các CLB mình khoác áo, là Vua phá lưới mọi thời đại của Cơn lốc màu da cam, ghi 69 bàn sau 87 trận.

Hè 2017, Vivianne rời Bayern Munich để chuyển đến khoác áo Arsenal. Mùa giải 2018/2019, chân sút này ghi 22 bàn sau 20 trận, giúp Pháo thủ vô địch Women's Super League. Sau 9 trận mùa này, cô đã ghi 14 bàn, đang cùng đội nữ của Gunners đứng thứ nhất BXH. Sau khi thất bại ở chung kết World Cup 2019, Vivianne đã ghi 8 bàn sau 5 trận vòng loại EURO 2021.

Vivianne ghi 6 bàn trong ngày Arsenal hủy diệt Bristol 11-0: 

Hoài Thu | 11:54 01/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục