10 cầu thủ Anh đắt giá nhất: Từ Carroll đến Rooney, thất bại hay thành công (P1)?

19:05 Thứ ba 25/06/2019

TinTheThao.com.vnNhững cầu thủ người Anh có tài năng như mức giá của họ? Cùng điểm mặt 10 cầu thủ Anh đắt giá nhất (phần 1).

10. Andy Carroll (Newcastle đến Liverpool năm 2011) - 35 triệu bảng

Trong nửa đầu mùa giải 2010/11, Carroll đã ghi 11 bàn sau 19 trận ở Premier League, đủ để HLV Kenny Dalglish đưa anh đến Anfield trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

 - Bóng Đá

 Carroll là hàng hớ của Liverpool.

Ngôi sao của Liverpool, Fernando Torres đã gia nhập Chelsea trong một hợp đồng trị giá 50 triệu bảng và câu lạc bộ cần phải tìm người thay thế anh. Việc chiêu mộ Carroll là sai lầm lớn của BLĐ The Kop. Tiền đạo này đã được cho West Ham mượn chỉ sau một mùa giải ở Merseyside trước khi bị bán đứt vào năm 2013. Anh ghi được vỏn vẹn 11 bàn trong màu áo Liverpool.

9. Luke Shaw (Southampton tới Manchester United năm 2014) - 30 triệu bảng

Shaw là cầu thủ 'tuổi teen' đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Manchester United. Sự nghiệp của anh ở Old Trafford cho đến nay vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

 - Bóng Đá

 Shaw không được như kì vọng.

Hậu vệ trái người Anh thường xuyên bị chỉ trích bởi HLV cũ của United, Jose Mourinho, trước khi giành một vị trí thường xuyên ở đội một Quỷ đỏ mùa giải trước. Tuy nhiên, phong độ không tốt ở giai đoạn cuối mùa khiến Shaw bị HLV Tam sư, Gareth Southgate bỏ qua tại UEFA Nations League.

8. Adam Lallana (Southampton tới Liverpool năm 2014) - 25 triệu bảng

Lallana đã trải qua mùa giải đầu tiên khó khăn tại Anfield dưới thời Brendan Rodgers. Sau đó, HLV Jurgen Klopp đã mang lại những gì tốt nhất cho anh. Nhưng tương tự như Shaw ở Manchester United, cầu thủ 31 tuổi đã phải vật lộn với chấn thương trong sự nghiệp ở Liverpool.

 - Bóng Đá

 Lallana chấn thương quá nhiều.

Lallana đã không giữ được phong độ trong hai mùa vừa qua. Anh chỉ còn một năm trong hợp đồng với Liverpool, và có vẻ như mùa giải sắp tới là mùa cuối cùng của anh ở Anfield.

7. James Milner (Aston Villa tới Manchester City năm 2010) - 26 triệu bảng

Giành được hai danh hiệu Premier League, FA Cup và EFL Cup trong vòng 5 năm là thành tích khá ấn tượng của Milner.

 - Bóng Đá

 Milner xứng đáng là huyền thoại Premier League.

Tuy nhiên, Milner chưa bao giờ được đảm bảo suất chính thức ở Etihad. Anh thường được triển khai ở cánh, mặc dù đóng vai trò tiền vệ trung tâm tại cho Aston Villa. Sau đó, Milner chuyển đến Liverpool vào năm 2015 và đã tìm lại phong độ tốt nhất của mình.

6. John Stones (Everton tới Manchester City năm 2016) - 47,5 triệu bảng

Stones đã có mùa bóng đầu tiên khá thất vọng tại Etihad, mắc ba lỗi dẫn đến bàn thắng. Mùa đó, đội bóng HLV Pep Guardiola chỉ đứng thứ ba ở Premier League và không có danh hiệu nào.

 - Bóng Đá

 Stones vẫn có tương lai tươi sáng.

Hậu vệ người Anh đã thi đấu ăn ý với Aymeric Laporte trong nửa đầu mùa 2018/19, nhưng mất vị trí của mình bởi thủ quân Vincent Kompany - người đóng vai trò quan trọng trong ngôi vô địch của Man City. Lúc này, ở tuổi 25 tuổi, Stones vẫn còn nhiều thứ để cải thiện và tiến bộ hơn nữa.

Minh Tuấn | 18:06 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục