10 bộ đôi trung vệ ‘chất’ nhất cấp độ ĐTQG: Pháp hạng 4, bất ngờ vị trí dẫn đầu

14:16 Thứ tư 20/03/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTrang Squawka vừa xếp hạng 10 cặp trung vệ tốt nhất của các ĐTQG. Bất ngờ khi nhà ĐKVĐ thế giới Pháp chỉ xếp hạng 4.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 10. Pepe – Ruben Dias (Bồ Đào Nha): Cựu ngôi sao của Real Madrid vẫn duy trì được phong độ tuyệt vời dù không được đánh giá cao. Trước đây Jose Fonte là đối tác của Pepe, tuy nhiên hiện tại Dias nổi lên như một hậu vệ trẻ chất lượng, phương án phù hợp để chơi bên cạnh cựu binh đầy kinh nghiệm và mưu mẹo như Pepe.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 9. Davinson Sanchez – Yerry Mina (Colombia): Tiềm năng của Sanchez và Mina có thể sẽ đưa họ trở thành bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất thees giới trong tương lai. Cả hai đều sở hữu phong cách thi đấu đầy mạnh mẽ, quyết liệt. Hiện họ đang là trụ cột trong màu áo Tottenham và Everton.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 8. Jonathan Tah – Niklas Sule (Đức): HLV Joachim Low đã mạnh dạn loại bỏ Jerome Boateng và Mats Hummels để xây dựng thế hệ mới cho những Cỗ xe tăng. Ở Tah và Sule sở hữu những tố chất không thua kém gì các đàn anh. Họ không những có thể hình và sức mạnh vượt trội mà còn có khả năng đọc trận đấu và phán đoán rất tài tình.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 7. Marquinhos – Miranda (Brazil): Brazil được biết đến như một đội bóng với lối chơi tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên với sự chuyển mình của bóng đá thế giới, họ cũng phải dần thay đổi, xây dựng đội tuyển trên nền tảng phòng ngự vững chắc. Marquinhos và Miranda là sự lựa chọn mang lại sự tin tưởng, bên cạnh Thiago Silva là phương án thứ ba đầy chất lượng.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 6. Salif Sane - Kalidou Koulibaly (Senegal): Đẳng cấp của Koulibaly đã được khẳng định, đó là lý do anh được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Bên cạnh anh là Sane cũng là một trung vệ sở hữu những kỹ năng tuyệt vời theo phong cách của riêng mình.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 5. Toby Alderweireld - Jan Vertonghen (Bỉ): Đây là một trong những bộ đôi cùng chơi trong cùng màu áo CLB lẫn ĐTQG. Sự ăn ý giữa họ chính là lợi thế lớn nhất bên cạnh đẳng cấp đã được khẳng định tại Ngoại hạng Anh.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 4. Raphael Varane - Samuel Umtiti (Pháp): Mặc dù vừa giúp tuyển Pháp vô địch World Cup nhưng bộ đôi này ‘tụt hạng’ vào thời điểm này bởi Umtiti chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. Còn Varane đang có phong độ không tốt trong màu áo Real Madrid.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 3. Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini (Italia): Tương tự như Alderweireld và Vertonghen, Bonucci và Chiellini cũng có sự ăn ý do cùng khoác áo Juventus trong nhiều năm. Dù tuổi đã cao nhưng kinh nghiệm và sự lọc lõi của bộ đôi này là không thể xem thường.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 2. Jose Gimenez - Diego Godin (Uruguay): Thêm một cặp trung vệ chinh chiến cùng nhau từ CLB đến ĐTQG. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa sức trẻ của Gimenez và kinh nghiệm của Godin.

10 bộ đôi trung vệ chất nhất của các ĐTQG - Bóng Đá

 1. Matthijs de Ligt - Virgil van Dijk (Hà Lan): Cơn lốc màu da cam đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ sau giai đoạn thoái trào. Họ hiện sở hữu hàng loạt ngôi sao đang tỏa sáng tại trời Âu mà ở đó, bộ đôi De Ligt và Van Dijk đang là điểm tựa vững chắc nhất để giúp Hà Lan lấy lại vị thế của mình. Nếu như Van Dijk đang là trung vệ xuất sắc nhất tại giải Ngoại hạng thì De Ligt cũng sở hữu tiềm năng không kém người đàn anh và đang được rất nhiều CLB lớn theo đuổi.

Endo | 13:47 20/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục